Đăng kiểm ôtô theo số kilometer có hợp lý?

Minh Hạnh |

Thay vì đăng kiểm ôtô theo thời gian cố định như hiện nay, một số đề xuất cho rằng nên áp dụng đăng kiểm theo quãng đường di chuyển (kilometer) để tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.

Theo quy định, phương tiện sau khi đăng kiểm sẽ được cấp giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Trường hợp quá hạn đăng kiểm ôtô, đồng nghĩa với việc phương tiện chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để lưu thông và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Cụ thể, theo điểm c, khoản 4, điều 16 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe (tài xế) có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, tài xế còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Tuy nhiên, hiện chất lượng phương tiện đã được nâng cao và do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến phần lớn phương tiện không hoạt động, nhất là các phương tiện vận tải khách công cộng (xe buýt, taxi, xe khách liên tỉnh...). Hơn nữa nhiều trung tâm đăng kiểm tại các địa phương giãn cách tại khu vực phía Nam cũng phải đóng cửa nên thời gian gần đây xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng, nên thay đổi cách đăng kiểm bằng quãng đường thay vì thời gian như hiện nay để giảm chi phí cho chủ phương tiện.

Theo anh Lê Thanh Tùng - lái xe taxi Phù Đổng (Hà Nội), do ảnh hưởng của dịch COVID-19 từ đầu năm đến nay, xe của anh hầu như không chạy, nhưng đến tháng 8.2021, theo lịch xe phải đi đăng kiểm. Điều này rất lãng phí vì xe hầu như không chạy.

Anh Tùng cho rằng, cơ quan chức năng cần có giải pháp hỗ trợ chủ xe trong quá trình kiểm định như quy định hạn kiểm định và đóng phí sử dụng đường bộ theo số kilometer đã đi là hợp lý nhất.

Ví dụ như 10.000km hoặc 20.000km một lần. Như vậy là xe nào chạy nhiều thì chu kỳ đăng kiểm sẽ “mau” hơn xe ít sử dụng. Việc này vừa chính xác, công bằng và tránh lãng phí thời gian, tiền bạc của người dân.

Theo quy định hiện nay, ôtô chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải, chu kỳ kiểm định lần đầu là 30 tháng. Sau đó với xe sản xuất dưới 7 năm có chu kỳ kiểm định được quy định là 18 tháng. Những xe sản xuất từ 7 năm đến 12 năm có chu kỳ là 12 tháng và những xe sản xuất trên 12 năm có chu kỳ kiểm định là 6 tháng.

Đối với ôtô chở khách các loại trên 9 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên, ôtô tải các loại, ôtô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên sẽ có chu kỳ đăng kiểm ngắn nhất là 3 tháng/lần.

Trao đổi với PV Lao Động, một số chuyên gia giao thông cũng cho rằng, không phải không có lý khi nhiều người đề xuất đăng kiểm xe theo quãng đường di chuyển bởi xe đi nhiều (như xe chạy dịch vụ) rõ ràng sẽ cần phải kiểm tra về mặt kỹ thuật nhiều hơn so với các xe gia đình ít sử dụng.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng phân tích, ôtô là phương tiện kỹ thuật đặc thù và chất lượng phương tiện còn phụ thuộc rất nhiều vào thói quen sử dụng của chủ xe và người lái. Chưa hẳn xe đi nhiều đã có tình trạng kỹ thuật kém hơn so với xe đi ít.

Hơn nữa do tính phức tạp trong việc triển khai, việc có nên đăng kiểm theo số kilometer hay không cần được tính toán kỹ nhằm đảm bảo khả thi cũng như tránh các tiêu cực có thể nảy sinh.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đơn giản hóa thủ tục khi đăng kiểm xe ôtô

Minh Hạnh |

Theo quy định từ 1.10.2021, người làm thủ tục kiểm định xe ôtô tại các trung tâm đăng kiểm không phải xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe ôtô như hiện nay.

5 thay đổi về đăng kiểm xe ôtô từ 1.10.2021

Minh Phương |

Điều chỉnh chu kỳ kiểm định ôtô kinh doanh vận tải; Không phải xuất trình bảo hiểm xe khi lập Hồ sơ phương tiện,... là những thay đổi về đăng kiểm xe ôtô từ ngày 1.10.2021.

Đề xuất không xử phạt xe hết hạn đăng kiểm tại địa phương đang giãn cách

Minh Hạnh |

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất lực lượng chức năng không xử phạt xe quá hạn đăng kiểm tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng chống dịch COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đơn giản hóa thủ tục khi đăng kiểm xe ôtô

Minh Hạnh |

Theo quy định từ 1.10.2021, người làm thủ tục kiểm định xe ôtô tại các trung tâm đăng kiểm không phải xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe ôtô như hiện nay.

5 thay đổi về đăng kiểm xe ôtô từ 1.10.2021

Minh Phương |

Điều chỉnh chu kỳ kiểm định ôtô kinh doanh vận tải; Không phải xuất trình bảo hiểm xe khi lập Hồ sơ phương tiện,... là những thay đổi về đăng kiểm xe ôtô từ ngày 1.10.2021.

Đề xuất không xử phạt xe hết hạn đăng kiểm tại địa phương đang giãn cách

Minh Hạnh |

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất lực lượng chức năng không xử phạt xe quá hạn đăng kiểm tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng chống dịch COVID-19.