Có nên tin vào các công nghệ hỗ trợ lái tự động

AN NHIÊN (Theo Silive) |

Nghiên cứu mới đây của Hiệp hội ôtô Mỹ (AAA) chỉ ra, không nên quảng cáo quá đà về công nghệ lái tự động có thể làm tài xế chủ quan.

Theo AAA, những người dùng xe có các hệ thống hỗ trợ lái chủ động có xu hướng bỏ qua các giới hạn an toàn.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng, thông tin về sản phẩm thường nhấn mạnh sự tiện ích dành cho người lái và ít nói đến những điểm hạn chế; điều này dễ khiến khách hàng quá kỳ vọng vào khả năng tự xử lý tình huống của xe.

90 người tham gia nghiên cứu mới nhất của AAA đã được phổ biến tổng quan về một hệ thống hỗ trợ lái xe chủ động với một tên gọi thực tế, nhưng nghe rất hư cấu.

Trước khi lái cùng một chiếc xe, một nửa số người tham gia được giới thiệu hệ thống có tên gọi là “AutonoDrive” (tạm dịch: “Tự động không cần lái”) và được tích cực giới thiệu nhấn mạnh khả năng của hệ thống cũng như sự tiện lợi đối với người lái.

Nửa còn lại được giới thiệu một hệ thống có tên gọi “DriveAssist” (tạm dịch: “Hỗ trợ lái xe”) và được nhấn mạnh nhiều hơn vào các hạn chế của hệ thống và trách nhiệm của người lái.

Kết quả cho thấy, so với nhóm “DriveAssist”, những người thuộc nhóm “AutonoDrive” có xu hướng tin rằng hệ thống sẽ lái xe giúp khi họ bận sử dụng điện thoại (65%) và ăn uống (45%).

Ảnh công nghệ hỗ trợ lái minh họa. Ảnh: CarsCoop
Ảnh công nghệ lái tự động minh họa. Ảnh: CarsCoop

Ngoài ra, 42% số người được hỏi cho rằng hệ thống sẽ có thể chủ động đánh lái để tránh va chạm nếu phát hiện có xe khác đi vào làn đường của họ; 56% tin rằng hệ thống có thể tự giảm tốc độ khi đi trên đoạn đường hẹp. Tỉ lệ này ở nhóm “DriveAssist” thấp hơn nhiều.

Từ đó, các nhà nghiên cứu của AAA cho rằng cần phải giải quyết những hiểu lầm của người tiêu dùng về công nghệ xe mới.

AAA khuyến khích các nhà sản xuất ôtô cung cấp thông tin không chỉ chính xác về mặt kỹ thuật, phải cân bằng trong việc tạo ra các kỳ vọng phù hợp với những gì mà người tiêu dùng sẽ được trải nghiệm thực tế.

Còn đối với người tiêu dùng, AAA cho rằng cần chú trọng tới vai trò cầm lái, dành thời gian tìm hiểu các mặt hạn chế của những công nghệ này.

AN NHIÊN (Theo Silive)
TIN LIÊN QUAN

Xe ôtô hạng sang giá dưới 2 tỉ đồng tại Việt Nam

AN NHIÊN (T/H) |

Những ai đang quan tâm đến các dòng xe ôtô hạng sang, có trong tay 2 tỉ nên mua xe suv gì thì dưới đây là những gợi ý dành cho bạn.

Mua xe cuối năm: 5 xe ôtô 5 chỗ giá từ 500-600 triệu có thể cân nhắc

AN NHIÊN (T/H) |

Với kinh phí từ 500-600 triệu đồng nên mua xe ôtô hạng B gì là tốt nhất. Dưới đây là những đề cử đáng để cân nhắc khi dự định mua xe dịp cuối năm.

Tài xế chợp mắt, phó mặc xe lái tự động chạy quá tốc độ ở Canada

Phương Linh |

Một tài xế ở Canada bị buộc tội lái xe nguy hiểm sau khi chợp mắt trong chiếc xe cài đặt chế độ lái tự động và để xe chạy quá tốc độ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Xe ôtô hạng sang giá dưới 2 tỉ đồng tại Việt Nam

AN NHIÊN (T/H) |

Những ai đang quan tâm đến các dòng xe ôtô hạng sang, có trong tay 2 tỉ nên mua xe suv gì thì dưới đây là những gợi ý dành cho bạn.

Mua xe cuối năm: 5 xe ôtô 5 chỗ giá từ 500-600 triệu có thể cân nhắc

AN NHIÊN (T/H) |

Với kinh phí từ 500-600 triệu đồng nên mua xe ôtô hạng B gì là tốt nhất. Dưới đây là những đề cử đáng để cân nhắc khi dự định mua xe dịp cuối năm.

Tài xế chợp mắt, phó mặc xe lái tự động chạy quá tốc độ ở Canada

Phương Linh |

Một tài xế ở Canada bị buộc tội lái xe nguy hiểm sau khi chợp mắt trong chiếc xe cài đặt chế độ lái tự động và để xe chạy quá tốc độ.