“Chung cư cao tầng mọc như nấm, đường không tắc mới là lạ”!

Khánh Vũ |

Đó là ý kiến của Thượng tá Nguyễn Văn Tòng – Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ– CATP Hà Nội tai hội nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm ùn tắc giao thông (UTGT) trên địa bàn TP.Hà Nội 3 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch các tháng tiếp theo, do Sở GTVT Hà Nội tổ chức sáng 23.3.2016.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Tòng cho biết, mỗi tháng Hà Nội đăng ký mới tới 20.000 xe, điều này đã khiến gánh nặng về áp lực giao thông tăng lên mức đỉnh điểm, nhất là vào giờ cao điểm. Tại một số địa bàn, chung cư mọc lên như nấm, trong đó các  tòa chung cư của Time City, Hòa Bình Green đã hút một lượng đông dân cư đổ về, khiến các tuyến đường Minh Khai, Đại La và các tuyến đường xung quanh đang ngày càng quá tải.

Trung tá Nguyễn Trung Thành – Đội trưởng Đội CSGT số 6 – CATP Hà Nội cũng thẳng thắn cho biết: Trên địa bàn do đội CSGT số 6 quản lý có nhiều công trình thi công chiếm hết lòng đường. Bên cạnh đó, nhiều xe buýt khổ lớn cồng kềnh hoạt động trên các tuyến đường bị rào chắn thi công đã gây UTGT, thậm chí gây TNGT nghiêm trọng. “Nhiều xe máy bị ôtô hoặc xe buýt chiếm hết lòng đường, phải lao lên vỉa hè, gặp đá mấp mô ngã lăn xuống gầm xe buýt bị chết rất thương tâm. Trên địa bàn do Đội CSGT số 6 quản lý, trong vòng 9 ngày xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân là do xe buýt tại tuyến đường Xuân Thủy – Cầu Giấy (2 vụ) và đường Hoàng Quốc Việt (1 vụ). 

Ngành GTVT nên thiết kế xe buýt nhỏ hơn để không chiếm hết đường” – Trung tá Nguyễn Trung Thành kiến nghị. Trung tá Nguyễn Trung Thành cũng cho rằng, các công trình trọng điểm đang được thi công với tốc độ quá chậm, khiến người dân vô cùng khốn khổ khi đi qua các tuyến đường này. “Tôi thấy có những công trình 3-4 tháng không hề “nhúc nhích” và hầu như ngày nào cũng có tình trạng kẹt xe tại các điểm này” – Trung tá Nguyễn Trung Thành bức xúc.

Phương tiện giao thông cá nhân phát triển nhanh, hạ tầng giao thông không đáp ứng kịp khiến tình trạng kẹt xe tại Hà Nội ngày càng nghiêm trọng (Ảnh minh họa) 

Trước các ý kiến phê bình về tiến độ thi công của tuyến đường sắt trên cao tuyến Cát Linh – Hà Đông, ông Lê Văn Dương – Phó Tổng Giám đốc BQLDA đường sắt – Bộ GTVT lý luận, sở dĩ nhiều đoạn bị thi công chậm là do “phải nhường các nút khác thi công trước” (!)

Về phía Sở GTVT, Giám đốc Sở GTVT Vũ Văn Viện bức xúc khi sơ đồ các điểm úng ngập đến thời điểm này vẫn chưa được Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đưa ra, trong khi đó, “mùa mưa đã sắp hết rồi” – ông Viện cho biết.

Giải pháp để giảm UTGT trong các tháng tiếp theo mà Hà Nội đưa ra, là sẽ tập trung vào 6 nhóm chính, trong đó tập trung đôn đốc các chủ đầu tư các dự án trọng điểm đẩy nhanh tiến độ. Hà Nội cũng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình mục tiêu, trọng điểm nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội như: Cầu vượt Phạm Ngọc Thạch – Chùa Bộc, cầu vượt Bạch Mai Lê Thanh Nghị, cầu vượt Ô Đông Mác Nguyễn Khoái, cầu vượt Cổ Linh, cầu vượt nút giao đường Thanh Niên – An Dương – Yên Phụ, cầu vượt Trần Hưng Đạo – Nguyễn Khoái,  đườngvành đai 2 (Hoàng Cầu – Láng Hạ - Nguyễn Chí Thanh), vành đai 3 trên cao (Mai Dịch – Nam Thăng Long), hầm chui Lê Văn Lương; Cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2). 

Đồng thời, tiếp tục đầu tư các cụm đèn tín hiệu giao thông, camera giám sát tại các nút giao thông, tuyến đường trọng điểm thường xuyên có nguy cơ UTGT,TNGT; nâng cấp và hoàn thành hệ thống kết nối camera giám sát giao thông để đủ điều kiện tăng cường xử lý “phạt nguội” các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông….

 

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.