Chốt lịch bay mùa đông, hàng không mở bán vé Tết sớm

MINH QUÂN |

Từ ngày 18-20.9, tại TPHCM hơn 800 chuyên gia, nhà khoa học đến từ 32 quốc gia trên thế giới đã tham gia thảo luận về các phương án phát triển hệ thống giao thông, giảm ùn tắc, TNGT ở Việt Nam và các quốc gia Đông Á trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế giao thông Đông Á lần XII với chủ đề “Tầm nhìn và chương trình hành động hướng đến hệ thống giao thông an toàn, xanh và tích hợp” do Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì.

Đồng loạt mở bán vé máy bay dịp Tết 2018

Theo đó, từ ngày 27.9.2017, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific triển khai mở bán vé máy bay dịp Tết Nguyên Đán 2018 trên tất cả các đường bay nội địa.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 31.1.2018-2.3.2018 (15 tháng chạp - 15 tháng giêng), Vietnam Airlines sẽ cung ứng hơn 1,4 triệu ghế trên toàn mạng nội địa, tăng hơn 127.700 ghế (tương đương 694 chuyến bay) so sánh cùng kỳ. Jetstar Pacific cũng mở bán gần 540.000 chỗ để phục vụ nhu cầu tăng cao của hành khách trong giai đoạn này.

Hai hãng khẳng định không tăng giá vé và vẫn tiếp tục duy trì dải giá vé rộng với nhiều mức giá linh hoạt đồng thời khuyến nghị hành khách nên đặt chỗ sớm nhằm đảm bảo về chỗ trong thời gian cao điểm.

Về phần mình, Vietjet cho biết sẽ tung 1.220.000 vé “giá sốc” chỉ từ 0 đồng với 3 ngày siêu khuyến mại 27, 28, 29.9.2017 vào khung giờ vàng 12h-14h. Vé khuyến mại áp dụng trên tất cả đường bay trong nước và quốc tế đến Seoul, Busan (Hàn Quốc)/Hong Kong/Cao Hùng, Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam (Đài Loan)/Singapore/ Bangkok (Thái Lan)/Kuala Lumpur (Malaysia)/Yangon (Myanmar)/Siem Reap (Campuchia) cho thời gian bay từ 1.11.2017-31.3.2018.

Chốt lịch sớm, khách hàng và hãng bay đều lợi

So với năm ngoái, các hãng hàng không Việt triển khai bán vé dịp Tết sớm hơn vài tuần và điều này được nhận định giúp các hãng chủ động hơn khi triển khai kế hoạch bay dịp cao điểm này.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Trịnh Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) - cho biết 1 năm ngành hàng không có 2 mùa bay, lịch bay mùa đông và mùa hè và năm nay Vietnam Airlines đã chốt xong lịch bay mùa đông và triển khai bán vé Tết sớm. Để làm được điều này, Vietnam Airlines đã chốt giờ bay mùa đông với các sân bay lớn ở nước ngoài từ tháng 5 và hoàn tất đăng ký slot bay tại các sân bay ở Việt Nam đồng thời chốt kế hoạch với các đơn vị liên quan. Theo ông Thành, việc chốt lịch và bán vé sớm giúp hãng hàng không chủ động trong công tác phục vụ để nâng cao chất lượng, thu tiền về sớm hơn.

Về phía khách hàng, với dịp quan trọng như Tết nguyên đán, khách hàng Việt Nam hiện đã có tính kế hoạch cao hơn trước, nên có thể chủ động đặt mua vé sớm để có giá rẻ đồng thời chủ động các kế hoạch vui chơi, du xuân. Vietnam Airlines dự kiến sẽ báo cáo bộ GTVT và đề xuất giải pháp lên Chính phủ làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để chốt kế hoạch nghỉ Tết sớm cho người lao động, thậm chí có lịch nghỉ trước cả năm để người dân chủ động kế hoạch đi lại và các hãng hàng không cũng thuận tiện hơn trong việc chuẩn bị cho dịp cao điểm này. 

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.