Bất ngờ với ưu đãi lớn của Suzuki

Cho dòng xe tải nhỏ được ưa chuộng hơn 23 năm tại Việt Nam

Duy Nguyễn |

Suzuki Carry là dòng xe tải nhỏ đã đồng hành cùng người Việt hơn 23 năm. Đến nay, dòng xe này vẫn rất được ưa chuộng nhờ khả năng chuyên chở linh hoạt và độ bền cực cao.

Dòng xe tải nhẹ được ưa chuộng hơn 20 năm

Suzuki là một trong các hãng sản xuất ô tô tải nhẹ nổi tiếng hàng đầu thế giới. Năm 1961, mẫu xe tải đầu tiên của hãng mang tên Suzulight ra đời. Chỉ 15 năm sau (1976), dòng xe tải Carry được xuất khẩu ra thị trường ngoài Nhật.

Đặt chân vào thị trường Việt Nam năm 1996, tính đến nay đã có hơn 60.000 chiếc xe Suzuki Carry lăn bánh trên khắp mọi nẻo đường. Đây là minh chứng rõ nét nhất về sự kiên trì, không ngừng nỗ lực đồng hành, nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt bằng những sản phẩm bền bỉ, chất lượng trong suốt hơn 23 năm qua của Suzuki tại Việt Nam.

Figure 1Suzuki Blind Van - mẫu tải van siêu linh hoạt và bền bỉ của Suzuki
Figure 1Suzuki Blind Van - mẫu tải van siêu linh hoạt và bền bỉ của Suzuki

Trên thế giới, tính đến tháng 12/2018, đã có gần 2 triệu xe tải Suzuki Carry được sử dụng trên 145 quốc gia và các khu vực không bao gồm thị trường nội địa Nhật. Với tinh thần từ nhà sáng lập Michio Suzuki - “Làm mọi thứ để đáp ứng nhu cầu khách hàng”, Suzuki Carry đã làm được điều mà hiếm có hãng xe nào trên thế giới có thể làm: bán 1 mẫu xe với vòng đời sản phẩm hơn 20 năm!

Thương hiệu Nhật bền bỉ cùng năm tháng

Tại Việt Nam, Carry Truck và Carry Blind Van được lắp ráp trong nước theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Riêng mẫu Carry Pro được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Với lợi thế về kích thước và linh hoạt khi sử dụng, xe tải nhẹ Suzuki được khách hàng rất ưa chuộng dùng cho các cung đường đô thị. Ngoài ra, nhờ đa dạng kiểu thùng nên mẫu xe này còn đáp ứng nhu cầu chuyên chở nhiều loại hàng hóa khác nhau của người sử dụng.

Không chỉ dùng cho đô thị, xe tải nhẹ Suzuki còn phù hợp với các vùng nông thôn Việt Nam. Nhờ trục cơ sở ngắn, gầm cao máy thoáng giúp xe di chuyển linh hoạt trong các địa hình đường xấu. Hệ thống khung sườn sơn tĩnh điện giúp bề mặt xe được bảo vệ, chống gỉ sét.

Suzuki Carry Truck thùng ben - một kiểu thùng rất được ưu chuộn phục vụ vận chuyển vật liệu xây dựng trong nội thành.
Suzuki Carry Truck thùng ben - một kiểu thùng rất được ưu chuộng phục vụ vận chuyển vật liệu xây dựng trong nội thành.

Đặc biệt, nhờ trang bị động cơ xăng đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 bền bỉ, xe có thể vận hành tối đa công suất nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Đây cũng là một điểm ưu việt khiến mẫu xe này luôn là lựa chọn hàng đầu của người nhiều người Việt bởi chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng là một trong những chi phí trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngành vận chuyển.

Từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng

Không những cung cấp cho thị trường sản phẩm tốt với nhiều ưu đãi hấp dẫn, Suzuki còn từng bước nỗ lực, nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng đồng thời hiệu chỉnh giá phụ tùng cạnh tranh hơn, cung ứng nhanh hơn, đáp ứng kịp thời nhu cầu khác hàng.

Với 39 đại lý ô tô 3s ủy quyền trên toàn quốc, Việt Nam Suzuki áp dụng hệ thống đào tạo kỹ thuật viên dịch vụ bao gồm: đánh giá, kiểm tra và chứng nhận tay nghề từ Suzuki Nhật Bản. Chất lượng kỹ thuật viên ngày càng được nâng cao và tiệm cận trình độ của các kỹ sư Nhật.

Nhanh tay “chớp ngay” ưu đãi khủng!

 

Nhằm hỗ trợ khách hàng Việt có nhu cầu mua mới thay thế, chuyển đổi phương tiện nghề nghiệp sang một sản phẩm chất lượng hơn, bền bỉ hơn theo tiêu chuẩn Nhật, Suzuki triển khi chương trình ưu đãi cực khủng trong tháng 9/2019 này, cụ thể.

- Khách hàng khi mua xe Carry Truck sẽ được hỗ trợ toàn bộ phí đăng ký xe tương đương 12 triệu đồng.

- Khách hàng mua xe Carry Blind Van sẽ được hỗ trợ 50% phí đăng ký, tương đương với 12 triệu đồng.

Song song đó là các chương trình hỗ trợ vay vốn vô cùng hấp dẫn từ các ngân hàng. Do đó, khách hàng hoàn toàn có thể dễ dàng sỡ hữu một chiếc tải nhẹ Suzuki Carry với mức vốn ban đầu chỉ từ 80 triệu đồng (tùy ngân hàng và điều kiện tài chính khách hàng).

Xem thêm thông tin về chương trình ưu đãi: https://suzuki.com.vn/index.php/tin-tuc/tin-tuc-o-to/32-tin-tuc-suzuki-vietnam-xe-oto/519-uu-dai-trao-tay-ruoc-ngay-o-to-suzuki

Duy Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.