Chế tạo siêu xe chỉ với vài chục ngàn đô la?

Long Du |

Một chiếc Lamborghini Aventador có giá hàng trăm nghìn đô la đã được làm lại với cách thức in 3D và có thể hoạt động một cách trơn tru nhờ được gắn một động cơ mới...

Mặc dù Lamborghini Aventador đã ra đời cách đây khá lâu và nó đang ở giai đoạn cuối của vòng đời sản phẩm, nhưng siêu xe trang bị động cơ V12 vẫn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu đối với những người đam mê tốc độ. Một trong số đó là nhà vật lý Sterling Backus, ông đã sử dụng bộ óc thông minh của mình để in mô hình 3D xe Lamborghini Aventador rất riêng của mình.

Phí sản xuất cho một chiếc Lamborghini Adventador in 3D là vào khoảng 20.000 USD. Ảnh: Carbuzz
Phí sản xuất cho một chiếc Lamborghini Adventador in 3D là vào khoảng 20.000 USD. Ảnh: Carbuzz
Phí sản xuất cho một chiếc Lamborghini Adventador in 3D là vào khoảng 20.000 USD. Ảnh: Carbuzz

Với sự giúp đỡ của một nhà tài trợ và đứa con trai của mình. Chỉ với hơn 20.000 USD bỏ ra. Sterling Backus đã chế tạo được một chiếc Lamborghini mới, bộ thân xe được in 3D bằng 220 cuộn nhựa nhiệt dẻo. Nội thất cũng được in 3D và nhiều bộ phận được làm từ sợi Kevlar và sợi carbon.

Các bộ phận của xe cũng được lắp ráp khá “nghiệp dư“. Ảnh: Carbuzz
Các bộ phận của xe cũng được lắp ráp khá “nghiệp dư“. Ảnh: Carbuzz
Các bộ phận của xe cũng được lắp ráp khá “nghiệp dư“. Ảnh: Carbuzz

Ngoại trừ các chi tiết như khung gầm, trục truyền dẫn, động cơ và một số cấu trúc khác, phần còn lại đều sản xuất bằng máy in 3D. Thậm chí, đèn pha, đèn hậu, khe gió và các phần nội thất khác cũng được làm theo cách này.

Siêu xe của Sterling Backus không sử dụng động cơ V12 6.5L như Lamborghini Aventador nguyên bản do chúng quá đắt và khó kiếm. Tuy vậy "siêu xe" dùng động cơ tăng áp kép LS1 5.7L lấy từ chiếc Chevy Corvette 2003. Trục truyền dẫn lấy từ Porsche 911 đời 996.

Chiếc xe khi hoàn thành có hình dạng khá bắt mắt và hình thái về cơ bản cũng giống với Lamborghini Adventador. Ảnh: Carbuzz
Chiếc xe khi hoàn thành có hình dạng khá bắt mắt và hình thái về cơ bản cũng giống với Lamborghini Adventador. Ảnh: Carbuzz

Đáng chú ý khung gầm xe được được Backus chế tạo lại hoàn toàn, tuy vậy xe vẫn giữ nguyên đặc trưng thiết kế ban đầu như "siêu phẩm" của hãng Lamborghini.

Backus (bên phải) khá hài lòng với sản phẩm này của mình. Ảnh: Carbuzz
Backus (bên phải) khá hài lòng với sản phẩm này của mình. Ảnh: Carbuzz

Sterling Backus cho hay, bản thân ông đã trải qua những khó khăn vất vả khi chế tạo chiếc xe này và đó thực sự là một chặn đường dài. Tôi hài lòng với thành quả của mình.

Lamborghini Aventador là một chiếc xe thể thao cỡ trung được sản xuất bởi hãng xe  Lamborghini (Ý). Xe được ra mắt vào ngày 28.2.2011 tại Geneva Motor Show, tháng 3.2016, Lamborghini đã sản xuất được 5000 chiếc Aventador. Giá cơ bản của nó ở thời điểm ra mắt khoảng 400.000 USD nhưng một số phiên bản cải tiến những năm về sau có giá trị hàng triệu USD.

Long Du
TIN LIÊN QUAN

Lắp 4 chiếc nắp hố ga thay thế bánh xe, liệu ôtô có di chuyển được?

Long Du |

Liệu rằng khi ôtô được tháo bỏ 4 bánh xe cao su truyền thống và thay bằng bốn chiếc nắp hố ga vẫn có thể di chuyển được?

Vinfast hợp tác cùng Kreisel Electric phát triển pin cho ôtô điện

Nguyễn Tuấn |

Ngày 12.7.2019, Cty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (Tập đoàn Vingroup) công bố thỏa thuận hợp tác với Kreisel Electric (Áo) - Cty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện khí hóa giao thông, để phát triển giải pháp đóng gói pin cho xe ô tô điện. Thỏa thuận này là cơ sở để VinFast có thể đẩy nhanh tiến độ, sớm sản xuất và đưa ra thị trường những dòng ô tô, xe buýt điện đầu tiên vào năm 2020.

Siêu xe bất ngờ bốc cháy thành sắt vụn, tài xế thoát chết một cách kỳ diệu

Long Du |

Siêu xe do hãng Chevrolet sản xuất năm 2014 khi đang di chuyển trên đường thì bị bốc cháy dữ dội và biến thành đống sắt vụn chỉ trong "tíc tắc"...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lắp 4 chiếc nắp hố ga thay thế bánh xe, liệu ôtô có di chuyển được?

Long Du |

Liệu rằng khi ôtô được tháo bỏ 4 bánh xe cao su truyền thống và thay bằng bốn chiếc nắp hố ga vẫn có thể di chuyển được?

Vinfast hợp tác cùng Kreisel Electric phát triển pin cho ôtô điện

Nguyễn Tuấn |

Ngày 12.7.2019, Cty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (Tập đoàn Vingroup) công bố thỏa thuận hợp tác với Kreisel Electric (Áo) - Cty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện khí hóa giao thông, để phát triển giải pháp đóng gói pin cho xe ô tô điện. Thỏa thuận này là cơ sở để VinFast có thể đẩy nhanh tiến độ, sớm sản xuất và đưa ra thị trường những dòng ô tô, xe buýt điện đầu tiên vào năm 2020.

Siêu xe bất ngờ bốc cháy thành sắt vụn, tài xế thoát chết một cách kỳ diệu

Long Du |

Siêu xe do hãng Chevrolet sản xuất năm 2014 khi đang di chuyển trên đường thì bị bốc cháy dữ dội và biến thành đống sắt vụn chỉ trong "tíc tắc"...