Chậm nộp phí trước bạ bị phạt bao nhiêu?

Anh Tuấn |

Theo quy định mới của cơ quan chức năng, nếu chậm nộp phí trước bạ sẽ phải tính bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền chậm nộp.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Điểm c Khoản 4 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP về Lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan thuế.

Nếu quá thời hạn kể trên mà người nộp thuế chưa nộp, thì mỗi ngày chậm nộp phải trả tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trong khi đó, tại Điều 106 Luật Quản lý thuế 2006 và Luật về thuế sửa đổi 2016 quy định: Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền chậm nộp.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ đầu năm 2020 nêu rõ, người mua xe ôtô, xe máy phải đến cơ quan đăng ký xe trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm ký hợp đồng mua bán, cho tặng, thừa kế tài sản, được phân bổ, được điều chuyển,… để thực hiện sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong giấy đăng ký xe sang tên của mình).

Quá thời hạn trên mà chủ sở hữu mới không thực hiện việc sang tên xe sẽ bị xử phạt theo quy định.

Cụ thể: Khoản 4, Điều 30 trong Nghị định 100 quy định mức phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng đối với cá nhân, từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe môtô không làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản.

Đề xuất giảm 50% phí trước bạ

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Tài chính đề xuất thu lệ phí trước bạ cho ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu hiện hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 15.11. Thời điểm kết thúc là hết ngày 15.5.2022.

"Việc giảm 50% mức thu theo Bộ Tài chính sẽ kích cầu tiêu dùng cũng như thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước nối lại chuỗi cung ứng, tăng mở rộng đầu tư. Việc giảm phí sẽ giảm số thu nhưng số lượng xe tiêu thụ dự kiến tăng nên tổng thu ngân sách vẫn có thể tăng lên", dự thảo Nghị định nêu.

Việc giảm 50% lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước,sẽ làm tăng tổng thu ngân sách Nhà nước do lượng xe ôtô tiêu thụ tăng. Cũng với chính sách này, trong 6 tháng cuối năm 2020, số thu lệ phí trước bạ giảm 7.314 tỉ đồng nhưng tổng số thu ngân sách Nhà nước tăng 14.110 tỉ đồng.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Có nên giảm lệ phí trước bạ đối với xe ôtô?

Bạn đọc Vĩnh Linh |

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về việc giảm lệ phí trước bạ đối với xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô từ 15.11

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô từ ngày 15.11. Biện pháp này nhằm gỡ khó cho ngành sản xuất. lắp ráp ô tô trong nước trước tác động của dịch COVID-19.

Vì sao doanh nghiệp ngành ôtô đua nhau đề xuất giảm lệ phí trước bạ?

Thế Lâm |

TPHCM - Trong động thái mới nhất, các nhà nhập khẩu ôtô tại Việt Nam (VIVA) mà chủ yếu là các hãng xe đã kiến nghị giảm 50% lệ phí trước bạ. Đây là kiến nghị tiếp sau đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đưa ra trước đó vào tháng 8.2021.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Có nên giảm lệ phí trước bạ đối với xe ôtô?

Bạn đọc Vĩnh Linh |

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về việc giảm lệ phí trước bạ đối với xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô từ 15.11

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô từ ngày 15.11. Biện pháp này nhằm gỡ khó cho ngành sản xuất. lắp ráp ô tô trong nước trước tác động của dịch COVID-19.

Vì sao doanh nghiệp ngành ôtô đua nhau đề xuất giảm lệ phí trước bạ?

Thế Lâm |

TPHCM - Trong động thái mới nhất, các nhà nhập khẩu ôtô tại Việt Nam (VIVA) mà chủ yếu là các hãng xe đã kiến nghị giảm 50% lệ phí trước bạ. Đây là kiến nghị tiếp sau đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đưa ra trước đó vào tháng 8.2021.