Tiến sĩ Milan Nedeljkovic, giám đốc sản xuất của BMW, cho biết những chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong hiện đang sản xuất ở Munich sẽ được chuyển sang sản xuất ở các nhà máy của BMW tại Áo và Anh trong tương lai.
Bên cạnh đó, BMW cũng đã cam kết mục tiêu 50% doanh số ôtô mới trên toàn cầu sẽ là xe chạy điện vào năm 2030. Ông Oliver Zipse, giám đốc điều hành của BMW, khẳng định hãng xe Đức sẵn sàng cung cấp 100% dịch vụ xe điện nếu có bất kỳ thị trường nào cầm ô tô sử dụng động cơ đốt trong kể từ năm 2030.
Gần đây, BMW mới cho ra mắt 2 mẫu xe chạy điện thế hệ tiếp theo là i4 và iX. Hiện tại, mẫu xe i4 đang được sản xuất trên cùng dây chuyền lắp ráp với các mẫu xe hybrid như BMW 3 Series Sedan và Touring ở nhà máy tại Munich. BMW cho biết hãng đã tiêu tốn khoảng 200 triệu euro vào nhà máy sản xuất để đáp ứng sự thay đổi này.
Ngoài ra, BMW cũng đang ứng dụng một dây chuyền lắp ráp hỗn hợp tương tự tại nhà máy ở Dingolfing, nơi sản xuất chiếc iX cùng với các mẫu xe hybrid và xe động cơ đốt trong.
Theo giám đốc nhà máy Peter Weber, 2 nhà máy tại Munich và Dingolfing sẽ được ưu tiên trong việc phân bổ số lượng chip khan hiếm giữa các nhà máy của BMW. Được biết, BMW đã phải cắt giảm sản lượng từ 70.000 đến 90.000 xe trong năm nay vì cơn khủng hoảng chip xe do ảnh hưởng từ dịch COVID-19.