9x Việt chế xe máy Suzuki Viva cũ thành “siêu xe bán tải”

ANH ĐỨC |

"Mình chế xe chỉ để chở các thiết bị đi làm trên địa bàn xã, tuyệt đối không lưu thông ra các tuyến đường lớn, vì như thế sẽ vi phạm luật giao thông" là chia sẻ của anh Nguyễn Quang Kiên với chúng tôi về việc chế chiếc xe máy Suzuki Viva cũ của mình thành một chiếc xe bán tải.

Chàng trai 9x Nguyễn Quang Kiên (SN 1990), trú xóm 11, xã Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) làm thợ gò hàn nên thường ngày cần di chuyển nhiều và mang nhiều đồ đạc. Vì tính chất công việc nên anh Kiên mong muốn có một chiếc xe bán tải để chở đồ thuận tiện cho việc làm của mình.

Chiếc xe tự chế từ xe máy với đầy đủ các bộ phận giống như xe ô tô
Chiếc xe tự chế từ xe máy với đầy đủ các bộ phận giống như xe ô tô
Chiếc xe tự chế từ xe máy với đầy đủ các bộ phận giống như xe ô tô
Chiếc xe tự chế từ xe máy với đầy đủ các bộ phận giống như xe ôtô

Trong lúc điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, chưa thể mua sắm ôtô. Với sự sáng tạo của mình, anh Kiên đã mày mò tham khảo để chế xe.

Đầu năm 2018, anh Kiên quyết định biến chiếc xe máy cũ Suzuki Viva của mình thành chiếc xe bán tải.

Với ý tưởng phác thảo ra bản vẽ, lại có tay nghề gò hàn nên bước đầu tiên anh Kiên gò hàn phần khung, bắn tôn làm vỏ xe.

Phần động cơ, anh Kiên lấy động cơ xe máy chế thành truyền động bằng trục như ôtô thay vì bằng xích. Động cơ có số tiến và lùi. Ngoài những vật liệu tự có, anh Kiên phải mua thêm 4 lốp xe ôtô cũ, 1 vô-lăng cũ, gạt mưa về lắp lên xe.

Thân xe được thiết kế giống như xe bán tải, có thùng để chở các thiệt bị, vật dụng liên quan đến công việc làm cơ khí của anh Kiên
Thân xe được thiết kế giống như xe bán tải, có thùng để chở các thiết bị, vật dụng liên quan đến công việc làm cơ khí của anh Kiên

Phía trước đầu xe, anh Kiên cho làm 3 lỗ thông gió để lấy gió vào buồng lái cho mát. Trước và sau đuôi xe anh Kiên đều lắp đèn để đi ban đêm. Ngoài ra, anh Kiên còn lắp thêm 1 chiếc loa vào trong xe để nghe nhạc mỗi lúc di chuyển.

Qua trao đổi, anh Kiên cho biết, toàn bộ xe nặng hơn 500kg, cao 120cm dài 350cm, rộng 115cm. Phía sau xe, anh Kiên chế thùng trống giống 1 xe bán tải thực thụ để đựng đồ, toàn bộ chi phí làm nên chiếc xe hết khoảng 25 triệu đồng.

“Xe này chạy khoảng 100km thì hết 3 lít xăng. Do thân xe nặng nên chỉ chạy tầm 40-50km/h thôi. Xe tôi chế chỉ để đi trong xóm làng chứ không khi nào đi ra quốc lộ. Thỉnh thoảng trời mưa mới đưa con đi học chứ chỉ chở đồ vật liệu thôi”, anh Kiên cho biết thêm.

Chiếc xe còn gắn thêm loa để nghe nhạc
Chiếc xe còn gắn thêm loa để nghe nhạc

Khi chúng tôi đặt câu hỏi về việc chế xe này đã có đơn vị nào cấp phép để được lưu hành, anh Kiên cho hay "đây là việc làm tự phát của bản thân nên không ai cấp phép về việc đó, xe mình chế ra cũng chỉ để thay xe máy che mưa, che nắng. Hơn nữa tôi ý thức được việc đảm bảo an toàn giao thông nên tuyệt đối không di chuyển xe ra các tuyến đường lớn có nhiều phương tiện giao thông qua lại".

Anh Kiên rất vui vẻ với chế tạo của bản thân
Anh Kiên rất vui vẻ với chế tạo của bản thân
Anh Kiên rất vui vẻ với chế tạo của bản thân

"Tốc độ xe này chỉ tầm 30 - 40km/h, nhưng khi tôi sử dụng chỉ chạy tầm 20km/h, cái tiện của xe này là chở thêm được nhiều thiết bị, dụng cụ phục vụ nghề cơ khí của tôi". Anh Kiên cho biết thêm.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

30 năm tới, xe hơi và phương tiện công cộng sẽ biến hình ra sao?

Long Du |

Bất kỳ ai trong chúng ta dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng khó hình dung được xe hơi và các phương tiện di chuyển khác sau 30 năm nữa sẽ có hình dạng thế nào. Cùng xem để tưởng tượng và chờ đợi...

Xe hơi dành cho cảnh sát các nước trên thế giới đắt và "độc" cỡ nào ?

Long Du |

Cùng tìm hiểu qua những dòng xe được cảnh sát một số quốc gia giàu có trên thế giới thường xuyên sử dụng...

Siêu xe Lamborghini Urus bán tải do sinh viên đại học chế tạo

TẠ QUANG (T/H) |

Chiếc siêu xe bán tải này không được phát triển dựa trên một chiếc siêu xe Lamborghini Urus "hàng xịn" mà nó được các sinh viên tại Nhật Bản cho ra đời từ mẫu xe thể thao Toyota 86.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

30 năm tới, xe hơi và phương tiện công cộng sẽ biến hình ra sao?

Long Du |

Bất kỳ ai trong chúng ta dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng khó hình dung được xe hơi và các phương tiện di chuyển khác sau 30 năm nữa sẽ có hình dạng thế nào. Cùng xem để tưởng tượng và chờ đợi...

Xe hơi dành cho cảnh sát các nước trên thế giới đắt và "độc" cỡ nào ?

Long Du |

Cùng tìm hiểu qua những dòng xe được cảnh sát một số quốc gia giàu có trên thế giới thường xuyên sử dụng...

Siêu xe Lamborghini Urus bán tải do sinh viên đại học chế tạo

TẠ QUANG (T/H) |

Chiếc siêu xe bán tải này không được phát triển dựa trên một chiếc siêu xe Lamborghini Urus "hàng xịn" mà nó được các sinh viên tại Nhật Bản cho ra đời từ mẫu xe thể thao Toyota 86.