3 điều cần biết về giấy nhận diện cho xe chở hàng hóa

Minh Quân |

Giấy nhận diện cho xe chở hàng hóa được sử dụng để nhận diện phương tiện ưu tiên khi di chuyển ra vào vùng có dịch.

Giấy nhận diện phương tiện là gì?

Giấy nhận diện phương tiện có mã QR được sử dụng để nhận diện phương tiện được ưu tiên, tạo thuận lợi lưu thông trong quá trình tổ chức, phân luồng, điều tiết giao thông và phòng  chống dịch COVID-19 khi phương tiện vận chuyển hàng hoá di chuyển ra vào hoặc đi qua vùng có dịch.

Ảnh: LĐO
Đơn vị vận tải có nhu cầu sử dụng giấy nhận diện cho xe chở hàng hóa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin kê khai. Ảnh: LĐO

Các bước kê khai để có giấy nhận diện cho xe chở hàng hóa

Đơn vị vận tải có nhu cầu sử dụng giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa phải thực hiện kê khai thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin kê khai.

Căn cứ vào Quyết định 1570/QĐ-BGTVT, việc kê khai thông tin được thực hiện như sau:

- Truy cập vào và thực hiện theo các bước trên phần mềm tại địa chỉ www.luongxanh.drvn.gov.vn hoặc ứng dụng Luồng xanh.

- Thực hiện kê khai lại hoặc giao người trên phương tiện kê khai lại khi có thay đổi thông tin so với kê khai ban đầu.

- In giấy nhận diện và dán tại vị trí dễ nhận biết trên phương tiện đã kê khai (cầm theo 1 bản dự phòng trường hợp giấy nhận diện dán trên xe bị hư hỏng).

Giấy nhận diện hết giá trị sử dụng khi nào?

Cũng theo Quyết định 1570/QĐ-BGTVT, giấy nhận diện hết giá trị sử dụng khi:

- Một trong những người trên phương tiện có giấy xét nghiệm hết hiệu lực.

- Hết thời hạn áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg tại địa phương.

Ngoài ra, việc kiểm tra, đối soát các thông tin của giấy nhận diện được lực lượng chức năng hoặc cơ quan có thẩm quyền thực hiện thông qua:

- Quét mã QR trên giấy nhận diện bằng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng.

- Tra cứu thông tin trên phần mềm www.luongxanh.drvn.gov.vn.

Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

Tập kết hàng hoá chui ở bến xe Nước Ngầm: Thanh tra Sở GTVT báo cáo gì?

Cường Ngô |

Trong buổi làm việc với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thành phố Hà Nội, Giám đốc bến xe Nước Ngầm đã thừa nhận có hiện tượng tập kết hàng hoá tại bến, chưa chấp hành đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch quận Hoàng Mai cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với bến xe này để xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật.

Báo cáo không chính xác vụ tập kết hàng hoá "chui" ở bến xe Nước Ngầm?

NHÓM PV |

Trong văn bản báo cáo gửi UBND quận Hoàng Mai, Công ty CP Đầu tư phát triển ngành Nước và Môi trường (đơn vị chủ quản Bến xe Nước Ngầm) cho biết trung bình chỉ có từ 5-7 xe một ngày được bố trí đỗ ở khu vực riêng trong bến. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, hàng chục xe tải, thậm chí hàng trăm xe chở hàng hoá tập kết và bốc dỡ trái phép tại đây. Phải chăng lãnh đạo Bến xe Nước Ngầm đang cố tình che dấu, báo cáo không chính xác việc tập kết hàng hoá chui?

Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Tại biên giới Việt - Lào, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, dù được bố trí dày các chốt phòng dịch COVID-19, nhưng theo điều tra của Báo Lao Động, nhiều chiếc đò chở người và hàng hóa từ Lào về vẫn cập bờ Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tập kết hàng hoá chui ở bến xe Nước Ngầm: Thanh tra Sở GTVT báo cáo gì?

Cường Ngô |

Trong buổi làm việc với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thành phố Hà Nội, Giám đốc bến xe Nước Ngầm đã thừa nhận có hiện tượng tập kết hàng hoá tại bến, chưa chấp hành đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch quận Hoàng Mai cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với bến xe này để xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật.

Báo cáo không chính xác vụ tập kết hàng hoá "chui" ở bến xe Nước Ngầm?

NHÓM PV |

Trong văn bản báo cáo gửi UBND quận Hoàng Mai, Công ty CP Đầu tư phát triển ngành Nước và Môi trường (đơn vị chủ quản Bến xe Nước Ngầm) cho biết trung bình chỉ có từ 5-7 xe một ngày được bố trí đỗ ở khu vực riêng trong bến. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, hàng chục xe tải, thậm chí hàng trăm xe chở hàng hoá tập kết và bốc dỡ trái phép tại đây. Phải chăng lãnh đạo Bến xe Nước Ngầm đang cố tình che dấu, báo cáo không chính xác việc tập kết hàng hoá chui?

Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Tại biên giới Việt - Lào, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, dù được bố trí dày các chốt phòng dịch COVID-19, nhưng theo điều tra của Báo Lao Động, nhiều chiếc đò chở người và hàng hóa từ Lào về vẫn cập bờ Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.