Yêu cầu xử lý trách nhiệm người đứng đầu vụ rừng quý ở Đắk Lắk bị tàn phá

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này đề xuất xử lý trách nhiệm người đứng đầu, các cá nhân, tập thể có liên quan sau khi rừng pơ mu ở huyện Krông Bông tiếp tục bị lâm tặc tàn phá.

Ngày 2.3, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã báo cáo vụ việc cho UBND tỉnh và chờ chỉ đạo xử lý.

Trong thời gian qua, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông được giao quản lý rừng nhưng chưa chủ động, chưa thực hiện quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuần tra, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng trên lâm phần của đơn vị quản lý.

Đơn vị đã để rừng bị khai thác trái pháp luật diễn ra trong thời gian dài nhưng không có biện pháp, ngăn chặn xử lý kịp thời.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X
Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X

Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, các cá nhân, tập thể có liên quan, các biện pháp bước đầu đã triển khai thực hiện trong việc để xảy ra khai thác gỗ trái pháp luật trên lâm phần quản lý.

Trước đó, từ ngày 22 đến ngày 24.2, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông chủ trì, phối hợp với UBND xã Yang Mao và Công ty TNHH MTV LN Krông Bông tổ chức kiểm tra tại các lô 12, 16, 19, 21 khoảnh 3, tiểu khu 1219 (lâm phần Công ty TNHH MTV LN Krông Bông), phát hiện 11 cây gỗ Pơ mu (nhóm IIa) bị khai thác trái pháp luật. Trong đó, 7 cây gỗ Pơ Mu mới bị khai thác, 4 cây khô, ngã đổ).

Gỗ bị đốn nằm la liệt tại hiện trường. Ảnh: T.X
Gỗ bị đốn nằm la liệt tại hiện trường. Ảnh: T.X

Tại hiện trường, một số cây phần thân cây đã lấy đi chỉ còn lại cành, ngọn, tổng khối lượng gỗ còn lại hiện là 7,851m3.

Như Lao Động đã thông tin, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng Công an huyện Krông Bông thành lập tổ công tác đặc biệt với hơn 20 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều nhóm tiến hành theo dõi, mật phục các đối tượng khai thác lâm sản trái phép tại khu vực Núi Voi Kéo (thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông).

Sau một thời gian mật phục, từ tối 12.2 (mùng 1 Tết) đến rạng sáng ngày 14.2 (mùng 3 Tết), tổ công tác đã bắt quả tang 6 đối tượng đang dùng 4 con trâu kéo khoảng 7m3 gỗ Pơ mu trái phép.

Ngoài ra, trong các năm 2018, 2019 và 2020, các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk, Chi cục Kiểm lâm vùng IV, Công an huyện Krông Bông đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ phá rừng quy mô lớn trên lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk yêu cầu người dân tuân thủ quy định về điều trị F0 tại nhà

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành y tế tỉnh này khuyến cáo các trường hợp F0 điều trị tại nhà tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch để tránh lây lan ra cộng đồng.

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo sớm dẹp bỏ "cưỡng bức" lao động voi nhà

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh này đề nghị các sở, ngành, chính quyền các địa phương khẩn trương hoàn thành phương án, mô hình sản phẩm “Du lịch thân thiện với voi” ngay trong năm 2022 để hướng đến việc chấm dứt dịch vụ cho du khách cưỡi loài động vật này.

Rừng gỗ quý ở Đắk Lắk tiếp tục bị lâm tặc xẻ thịt

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Rừng cây Pơ mu quý hiếm tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông tiếp tục bị lâm tặc dòm ngó, xẻ thịt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk yêu cầu người dân tuân thủ quy định về điều trị F0 tại nhà

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành y tế tỉnh này khuyến cáo các trường hợp F0 điều trị tại nhà tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch để tránh lây lan ra cộng đồng.

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo sớm dẹp bỏ "cưỡng bức" lao động voi nhà

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh này đề nghị các sở, ngành, chính quyền các địa phương khẩn trương hoàn thành phương án, mô hình sản phẩm “Du lịch thân thiện với voi” ngay trong năm 2022 để hướng đến việc chấm dứt dịch vụ cho du khách cưỡi loài động vật này.

Rừng gỗ quý ở Đắk Lắk tiếp tục bị lâm tặc xẻ thịt

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Rừng cây Pơ mu quý hiếm tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông tiếp tục bị lâm tặc dòm ngó, xẻ thịt.