Yêu cầu xử lý nghiêm hoạt động quảng cáo bằng xe ôtô 45 chỗ

Minh Hạnh |

Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm việc một số xe khách loại lớn dán decal quảng cáo kín xe chạy trên các tuyến phố đã uy hiếp nghiêm trọng an toàn giao thông.

Theo Chánh Văn phòng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia – ông Nguyễn Trọng Thái, thời gian gần đây trên một số tuyến đường của thành phố Hà Nội thường xuyên xuất hiện một số xe khách loại 45 chỗ không chở khách được dán decal quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe hoạt động vào giờ cao điểm gây mất an toàn giao thông.

Việc dùng decal quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe đã uy hiếp an toàn giao thông đối với người và phương tiện tham gia giao thông, vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đối với xe ôtô tham gia giao thông như: Đã tự ý thay đổi màu sơn so với đăng kí xe; vô hiệu hóa gương chiếu hậu (đặt trong xe), thay đổi đặc tính kĩ thuật kính xe ôtô, ảnh hưởng tới tầm nhìn, quan sát của lái xe khi điều khiển xe, đồng thời hạn chế khả năng thoát hiểm của những người trong xe khi xảy ra sự cố.

Ủy ban Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội chỉ đạo lực lượng chức năng của thành phố phối hợp xác minh nội dung phản ánh trên, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm. Kiểm tra, rà soát chấn chỉnh hoạt động quảng cáo bằng xe ôtô theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội

VƯƠNG TRẦN |

Những hành vi phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước... cần phải được xử lý nghiêm.

Xử lý nghiêm hành vi lạm dụng quyền lực gây cản trở, trù dập nhân tài

Phạm Đông |

Quan điểm dự thảo “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài" có nêu rõ việc xây dựng chính sách nhân tài phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch. Đặc biệt, sẽ xử lý nghiêm những hành vi lạm dụng quyền lực để gây cản trở, trù dập nhân tài.

Trong 3 ngày gần 1.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Việt Dũng |

Trong 3 ngày ra quân thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát giao thông trên toàn quốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý gần 1.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Xử lý hành vi tổ chức đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài khai thác

Nhữ Ngọc |

Lực lượng chức năng xử lý mạnh tay các hành vi tổ chức, đưa tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp.

Thiếu điểm đỗ xe: Dán thông báo “phạt nguội” chỉ là xử lý phần ngọn

PHẠM ĐÔNG - TÙNG GIANG |

Từ ngày 15.12, Hà Nội đã ra quân xử lý phương tiện dừng, đỗ trái phép dịp cao điểm cuối năm bằng hình thức dán thông báo phạt nguội. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thành phố đang khan hiếm điểm gửi, đỗ xe. Theo các chuyên gia, để giải quyết những bất cập trong hoạt động trông giữ xe ở TP.Hà Nội, ngoài vấn đề chấn chỉnh công tác quản lý, cần phải có chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng giao thông tĩnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội

VƯƠNG TRẦN |

Những hành vi phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước... cần phải được xử lý nghiêm.

Xử lý nghiêm hành vi lạm dụng quyền lực gây cản trở, trù dập nhân tài

Phạm Đông |

Quan điểm dự thảo “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài" có nêu rõ việc xây dựng chính sách nhân tài phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch. Đặc biệt, sẽ xử lý nghiêm những hành vi lạm dụng quyền lực để gây cản trở, trù dập nhân tài.

Trong 3 ngày gần 1.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Việt Dũng |

Trong 3 ngày ra quân thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát giao thông trên toàn quốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý gần 1.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Xử lý hành vi tổ chức đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài khai thác

Nhữ Ngọc |

Lực lượng chức năng xử lý mạnh tay các hành vi tổ chức, đưa tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp.

Thiếu điểm đỗ xe: Dán thông báo “phạt nguội” chỉ là xử lý phần ngọn

PHẠM ĐÔNG - TÙNG GIANG |

Từ ngày 15.12, Hà Nội đã ra quân xử lý phương tiện dừng, đỗ trái phép dịp cao điểm cuối năm bằng hình thức dán thông báo phạt nguội. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thành phố đang khan hiếm điểm gửi, đỗ xe. Theo các chuyên gia, để giải quyết những bất cập trong hoạt động trông giữ xe ở TP.Hà Nội, ngoài vấn đề chấn chỉnh công tác quản lý, cần phải có chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng giao thông tĩnh.