Yêu cầu xem xét lại vụ nữ hiệu trưởng ở Yên Bái mất chức vì lạm thu

Long Nguyễn - Phùng Minh |

Liên quan đến việc phụ huynh tố Ban giám hiệu lạm thu, cắt xén bữa ăn tại trường Tiểu học & THCS Quy Mông mà Lao Đông phản ánh, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã yêu cầu cơ quan Kiểm tra - Thanh tra xem xét lại các nội dung tố cáo.

Cụ thể, vào lúc 9h30 sáng 30.3, tại trụ sở Ban Tiếp công dân, UBND huyện Trấn Yên đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến của phụ huynh đối với các nội dung giải quyết tố cáo.

Tại buổi họp, đại diện hội phụ huynh khẳng định còn nhiều khoản thu, chi của nhà trường chưa được minh bạch. Đặc biệt, hình thức kỷ luật đối với hiệu trưởng, kế toán trường Tiểu học & THCS Quy Mông là chưa thỏa đáng, không đủ sức răn đe.

Trước những bức xúc của phụ huynh, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên đã yêu cầu các cơ quan tham mưu trả lời ý kiến.

Đồng thời, ông Trần Đông cũng đề nghị cơ quan Kiểm tra - Thanh tra xem xét lại 2 nội dung kết luận liên quan đến tiền ăn, tiền mua túi hồ sơ, trang thiết bị bán trú tại trường Tiểu học & THCS Quy Mông.

Vị chủ tịch huyện đề nghị các cơ quan liên quan đôn đốc, thực hiện đầy đủ nội dung trong kết luận của UBND huyện Trấn Yên.

Quang cảnh buổi họp (ảnh cắt từ clip phụ huynh cung cấp).
Quang cảnh buổi họp (ảnh cắt từ clip phụ huynh cung cấp).

Trước đó như Lao Động đưa tin, đông đảo các phụ huynh của trường Tiểu học và THCS Quy Mông tỏ ra rất bức xúc và quyết định tố cáo về việc lạm thu của nhà trường.

Cụ thể, trong năm học 2019 - 2020 và 3 tháng đầu năm học 2020 - 2021, hiệu trưởng trường TH&THCS Quy Mông đã yêu cầu phụ huynh đóng góp nhiều khoản vô lí như ghế ngồi, túi hồ sơ, vật tư trang thiết bị các bếp ăn nội trú, chi phí lắp đặt camera, sổ liên lạc điện tử...

Điều đáng nói, các khoản thu đều không họp bàn, thống nhất với đại diện Hội Phụ huynh. Bên cạnh đó, nhà trường còn có hành vi cắt xén suất ăn của các học sinh bán trú.

Liên quan tới vụ việc này, bà Nguyễn Thị Thùy Dương - nguyên Hiệu trưởng nhà trường đã bị kỷ luật và điều chuyển công tác tới trường Tiểu học và THCS Việt Cường nhậm chức Hiệu phó.

Bên cạnh đó, bà Hoàng Thị Ngát (kế toán đơn vị nhà trường) và ông Đỗ Văn Vượng (nhân viên nhà trường) cũng nằm trong danh sách kỉ luật.

Cả 3 người phải có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền lạm thu là gần 150 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh khẳng định con số thực tế lớn hơn và yêu cầu thanh tra lại.

Long Nguyễn - Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng mất chức vì lạm thu, cắt xén bữa ăn: Phụ huynh không đồng tình

Lê Anh - Phùng Minh |

Liên quan tới vụ việc lạm thu và cắt xén bữa ăn xảy ra tại trường Tiểu học và THCS Quy Mông (Trấn Yên, Yên Bái), trao đổi với PV, nhiều phụ huynh tỏ ra không đồng tình với phương án kỉ luật cảnh cáo dành cho nữ hiệu trưởng ngôi trường này.

Nữ hiệu trưởng mất chức: Kỉ luật thêm 2 người, buộc hoàn trả tiền lạm thu

Lê Anh - An Trịnh |

Liên quan tới vụ việc nữ hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Quy Mông (Yên Bái) mất chức vì bị tố lạm thu, cắt xén suất ăn, theo nguồn tin riêng của PV Báo Lao Động, UBND huyện Trấn Yên cũng đồng thời kỉ luật thêm hai cán bộ nhà trường; yêu cầu ba người hoàn trả số tiền lạm thu gần 150 triệu đồng.

Yên Bái: Nữ hiệu trưởng mất chức vì bị tố lạm thu, cắt xén suất ăn

Phùng Minh - Lê Anh - An Trịnh |

Trong một lần "đột kích" vào nhà bếp, dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, thực đơn ăn trưa của hơn 300 học sinh trường Tiểu học & THCS Quy Mông chỉ vỏn vẹn có 8kg thịt lợn, 65.000 đồng rau ngót, 15kg đậu và 47 kg gạo. Sự việc dấy lên nghi vấn lạm thu, cắt xén suất ăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hiệu trưởng mất chức vì lạm thu, cắt xén bữa ăn: Phụ huynh không đồng tình

Lê Anh - Phùng Minh |

Liên quan tới vụ việc lạm thu và cắt xén bữa ăn xảy ra tại trường Tiểu học và THCS Quy Mông (Trấn Yên, Yên Bái), trao đổi với PV, nhiều phụ huynh tỏ ra không đồng tình với phương án kỉ luật cảnh cáo dành cho nữ hiệu trưởng ngôi trường này.

Nữ hiệu trưởng mất chức: Kỉ luật thêm 2 người, buộc hoàn trả tiền lạm thu

Lê Anh - An Trịnh |

Liên quan tới vụ việc nữ hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Quy Mông (Yên Bái) mất chức vì bị tố lạm thu, cắt xén suất ăn, theo nguồn tin riêng của PV Báo Lao Động, UBND huyện Trấn Yên cũng đồng thời kỉ luật thêm hai cán bộ nhà trường; yêu cầu ba người hoàn trả số tiền lạm thu gần 150 triệu đồng.

Yên Bái: Nữ hiệu trưởng mất chức vì bị tố lạm thu, cắt xén suất ăn

Phùng Minh - Lê Anh - An Trịnh |

Trong một lần "đột kích" vào nhà bếp, dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, thực đơn ăn trưa của hơn 300 học sinh trường Tiểu học & THCS Quy Mông chỉ vỏn vẹn có 8kg thịt lợn, 65.000 đồng rau ngót, 15kg đậu và 47 kg gạo. Sự việc dấy lên nghi vấn lạm thu, cắt xén suất ăn.