Yêu cầu xác minh lùm xùm chi trả hỗ trợ cho hộ nghèo ở Hoà Bình

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đề nghị Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hoà Bình xác minh vụ việc lùm xùm liên quan đến việc chi trả hỗ trợ ở tỉnh Hoà Bình.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hoà Bình yêu cầu xác minh về thông tin báo chí phản ánh về việc chi trả hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19.

Theo đó, báo chí phản ánh nhiều gia đình ở xã Tân Lập (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) bị chính quyền xã “bỏ quên” trong việc được hưởng hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Mặc dù họ nghèo thật sự nhưng chính quyền xã lại không cho họ vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để được hưởng chế độ an sinh.

Trong khi đó, danh sách những người được hưởng trợ cấp dịch COVID-19 có nhiều gia đình khá giả, thậm chí có cả gia đình cán bộ.

Một số người dân bất bình tới trụ sở UBND xã Tân Lập để hỏi thì được hướng dẫn về hỏi trưởng xóm. Tuy nhiên, khi gặp ông Bùi Văn Nhân (trưởng xóm Rậm) thì bị ông Nhân đe doạ, quát tháo trước mặt nhiều người.

Trả lời báo chí, ông Bùi Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, đến ngày 19.5, xã đã chi trả xong tiền hỗ trợ cho các đối tượng như người nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách. Việc chi trả đúng theo đối tượng được rà soát của địa phương.

Trước phản ánh của nhiều người dân gặp khó khăn nhưng không nằm trong danh sách được hỗ trợ, ông Tuyến thừa nhận địa phương chưa điều chỉnh kịp thời, phân loại lại từng đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động  -Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, đề nghị ăn phòng Quốc gia về giảm nghèo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hoà Bình kiểm tra, xác minh vụ việc.

Kết quả kiểm tra báo cáo về Bộ trước ngày 25.5.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

“Ngồi” nhầm danh sách và việc bỗng dưng được... thoát nghèo!

Phạm Đông |

Đến thời điểm này, một số xã tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, đã có nhiều người dân bức xúc, phản đối việc hỗ trợ này do một số gia đình được thụ hưởng chưa đúng với quy định. Thêm nữa, có nhiều người bất ngờ vì không được thụ hưởng chính sách bởi không biết đã “thoát nghèo” khi nào.

Ninh Bình: Chưa có trường hợp viết đơn xin không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 18.5, đại diện lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình cho biết, đến thời điểm này, tỉnh Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền đợt 1 từ gói an sinh 62.000 tỉ đồng tới hơn 100.000 trường hợp. Đến nay, Sở LĐTBXH tỉnh chưa nhận được thông báo nào về việc người dân viết đơn hoặc từ chối nhận tiền hỗ trợ.

Hơn 640 tỉ đồng đã tới tay người gặp khó khăn

Anh Nhàn |

640 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo, người có công, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở mầm non ngoài công lập... bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ đã được TPHCM trao tận tay người dân.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

“Ngồi” nhầm danh sách và việc bỗng dưng được... thoát nghèo!

Phạm Đông |

Đến thời điểm này, một số xã tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, đã có nhiều người dân bức xúc, phản đối việc hỗ trợ này do một số gia đình được thụ hưởng chưa đúng với quy định. Thêm nữa, có nhiều người bất ngờ vì không được thụ hưởng chính sách bởi không biết đã “thoát nghèo” khi nào.

Ninh Bình: Chưa có trường hợp viết đơn xin không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 18.5, đại diện lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình cho biết, đến thời điểm này, tỉnh Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền đợt 1 từ gói an sinh 62.000 tỉ đồng tới hơn 100.000 trường hợp. Đến nay, Sở LĐTBXH tỉnh chưa nhận được thông báo nào về việc người dân viết đơn hoặc từ chối nhận tiền hỗ trợ.

Hơn 640 tỉ đồng đã tới tay người gặp khó khăn

Anh Nhàn |

640 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo, người có công, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở mầm non ngoài công lập... bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ đã được TPHCM trao tận tay người dân.