Yêu cầu rà soát dự án lấn biển xây thủy cung và khách sạn 5 sao ở Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 10.10, tại cuộc họp giao ban báo chí, ông Vũ Hồng Thuấn – Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, giao sở ngành liên quan rà soát nghiên cứu ý kiến của người dân, báo chí đối với dự án lấn biển có khả năng ảnh hưởng môi trường, di tích lịch sử Bạch Dinh.

Ngày 10.10, trong cuộc họp giao ban báo chí, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, về tính pháp lý của dự án lấn biển xây thủy cung, được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt 1/500 vào năm 2018, Sở Xây dựng đã cấp phép xây dựng.

“Mấy ngày hôm nay, chủ đầu tư tổ chức thi công, san lấp, lấn biển gặp ý kiến phản ánh của người dân do vị trí rất nhạy cảm nằm ngay khu vực bãi trước rất nhiều người dân du khách tập trung. Với những phản ánh của người dân cũng như báo chí, đề nghị UBND tỉnh giao sở ngành liên quan rà soát nghiên cứu ý kiến của người dân, báo chí khả năng ảnh hưởng môi trường, di tích lịch sử Bạch Dinh, để đảm bảo môi trường, không ảnh hưởng về lâu dài” - ông Thuấn nhấn mạnh và cho biết ngoài ra còn phải yêu cầu chủ đầu tư cam kết bố trí đủ vốn, tránh thi công san lấp, chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới bộ mặt của biển Vũng Tàu.

Một số hình ảnh san lấp biển làm dự án sáng ngày 10.10:

 
 
 
 
 
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Dự án lấn biển xây thủy cung ở Vũng Tàu: Chủ đầu tư lên tiếng

HÀ ANH CHIẾN |

Chủ đầu tư dự án lấn biển, xây thủy cung (đối diện di tích Bạch Dinh, TP.Vũng Tàu) cho rằng, đã lấy đầy đủ ý kiến cộng đồng, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng đã được phê duyệt. Trong khi đó, nhiều người dân bất ngờ vì không hề biết về dự án đến khi được triển khai.

Đà Nẵng tổ chức hội nghị phản biện dự án lấn sông Hàn

T. A |

Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam(MTTQVN) TP. Đà Nẵng thông báo sẽ tổ chức hội nghị phản biện xã hội với dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng (Marina Complex) vào ngày 7.5 tới đây.

Dự án khu lấn biển Mũi Tấn tái khởi động sau 6 năm bị "treo"

N.T |

UBND tỉnh Bình Định cho biết, lãnh đạo tỉnh đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý nội dung điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu lấn biển Mũi Tấn (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự án lấn biển xây thủy cung ở Vũng Tàu: Chủ đầu tư lên tiếng

HÀ ANH CHIẾN |

Chủ đầu tư dự án lấn biển, xây thủy cung (đối diện di tích Bạch Dinh, TP.Vũng Tàu) cho rằng, đã lấy đầy đủ ý kiến cộng đồng, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng đã được phê duyệt. Trong khi đó, nhiều người dân bất ngờ vì không hề biết về dự án đến khi được triển khai.

Đà Nẵng tổ chức hội nghị phản biện dự án lấn sông Hàn

T. A |

Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam(MTTQVN) TP. Đà Nẵng thông báo sẽ tổ chức hội nghị phản biện xã hội với dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng (Marina Complex) vào ngày 7.5 tới đây.

Dự án khu lấn biển Mũi Tấn tái khởi động sau 6 năm bị "treo"

N.T |

UBND tỉnh Bình Định cho biết, lãnh đạo tỉnh đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý nội dung điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu lấn biển Mũi Tấn (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).