Yêu cầu một cơ sở cung cấp hàng trăm suất ăn mỗi ngày ngưng ngay hoạt động

Kim Đồng |

Sáng 16.9, thông tin từ Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM cho biết, đã ra quyết định phạt cơ sở chế biến suất ăn sẵn Song Hiếu (2/13/5 đường Đông Bắc, khu phố 7, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM) 66 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Quản lý ATTP yêu cầu cơ sở ngưng ngay hoạt động và giao Đội Quản lý ATTP liên Quận/Huyện Quận 12 – huyện Hóc Môn – huyện Củ Chi (Đội Quản lý ATTP số 4) giám sát việc thực thi Quyết định này.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 24.8, Đoàn liên ngành gồm Ban quản lý ATTP TPHCM và Liên đoàn lao động TPHCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại một cơ sở cung cấp thức ăn cho người lao động là Công ty TNHH suất ăn công nghiệp (KP 7, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12) và phát hiện cơ sở này tiếp tục vi phạm các quy định vệ sinh thực phẩm.

Thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này chưa làm tốt những yếu tố bảo đảm thực phẩm an toàn. Theo đó, những người làm tại đây tiến hành chia thức ăn ngay trên nền nhà, không sử dụng bao tay, khẩu trang, chỗ để thức ăn không đảm bảo vệ sinh, cơ sở không xuất trình được hợp đồng, hóa đơn mua hàng đối với thực phẩm bắp cải, nấm, đậu que, cà rốt đúng quy định;

Tủ bảo quản thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, thành tủ bám bẩn, không có chế độ vệ sinh định kỳ, trong tủ bảo quản thực phẩm sống chín không để riêng biệt, không có màng đậy, sử dụng dụng cụ chế biến, sơ chế thực phẩm rỉ sét, bám bẩn, không có chế độ vệ sinh định kỳ… với khoảng 100 suất ăn, trước đó, quá trình hậu kiểm tra tại cơ sở này, ghi nhận là khoảng 300 suất ăn/ngày.

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng ban Quản lý ATTP TPHCM cho biết, trước đó đã tiến hành kiểm tra cơ sở này và phát hiện vi phạm về vấn đề vệ sinh thực phẩm tương tự và đã nhắc nhở, yêu cầu chủ cơ sở khắc phục. Tuy nhiên, cơ sở vẫn tái phạm nhiều lần.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Một cơ sở cung cấp hàng trăm suất ăn mỗi ngày vi phạm các quy định vệ sinh thực phẩm

Kim Đồng |

Kiểm tra đột xuất một cơ sở cung cấp thức ăn sẵn cho người lao động với hàng trăm suất ăn mỗi ngày, Đoàn thanh tra của Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM phát hiện cơ sở này tiếp tục vi phạm các quy định vệ sinh thực phẩm.

Thanh tra việc suất ăn mầm non có quá nhiều mì chính, bột nêm (!)

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiều phụ huynh có con đang học tại Trường Mầm non Yên Sơn (TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) bức xúc phản ánh việc Trường Mầm non Yên Sơn có nhiều biểu hiện bất minh trong suất ăn cho các cháu hằng ngày.

Phụ huynh bức xúc vì suất ăn của trẻ mầm non chỉ có bún luộc

Bích Hà |

Một phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non xã Thạch Ngàn (Con Cuông, Nghệ An) bức xúc “tố” nhà trường tổ chức bữa ăn cho trẻ không đủ chất dinh dưỡng, khi chỉ có bát bún chan nước, không có thịt.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Một cơ sở cung cấp hàng trăm suất ăn mỗi ngày vi phạm các quy định vệ sinh thực phẩm

Kim Đồng |

Kiểm tra đột xuất một cơ sở cung cấp thức ăn sẵn cho người lao động với hàng trăm suất ăn mỗi ngày, Đoàn thanh tra của Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM phát hiện cơ sở này tiếp tục vi phạm các quy định vệ sinh thực phẩm.

Thanh tra việc suất ăn mầm non có quá nhiều mì chính, bột nêm (!)

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiều phụ huynh có con đang học tại Trường Mầm non Yên Sơn (TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) bức xúc phản ánh việc Trường Mầm non Yên Sơn có nhiều biểu hiện bất minh trong suất ăn cho các cháu hằng ngày.

Phụ huynh bức xúc vì suất ăn của trẻ mầm non chỉ có bún luộc

Bích Hà |

Một phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non xã Thạch Ngàn (Con Cuông, Nghệ An) bức xúc “tố” nhà trường tổ chức bữa ăn cho trẻ không đủ chất dinh dưỡng, khi chỉ có bát bún chan nước, không có thịt.