Yêu cầu không được đón trả khách tại khu vực cách ly

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện việc phân luồng giao thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương không được đón trả khách tại khu vực cách ly để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo văn bản, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 16/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hải Dương đã thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 16.2.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, chỉ đạo lực lượng thanh tra của Tổng cục phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương tổ chức chốt chặn, điều tiết và hướng dẫn các phương tiện không dừng đỗ đón, trả hành khách, hàng hóa tại các khu vực cách ly, phong tỏa.

Yêu cầu Tổng cục Đường bộ hướng dẫn Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Hải Dương tổ chức phân luồng giao thông trên Quốc lộ 5 và phối hợp tổ chức lập chốt trạm theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải Hải Dương khi cần thiết.

Đề nghị các Sở Giao thông Vận tải, Hiệp hội vận tải thông tin, quán triệt đến các doanh nghiệp vận tải và các tổ chức, cá nhân có phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, hạn chế lưu thông thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh này.

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ - ông Nguyễn Văn Huyện cho biết, Quốc lộ 5 chỉ cho phép các phương tiện tải phục vụ phòng chống dịch COVID-19, các phương tiện ưu tiên theo quy định Luật Giao thông đường bộ; các phương tiện khác di chuyển theo phương án phân luồng và các trường hợp đặc biệt khác theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo sự chỉ đạo của Ban phòng chống dịch địa phương.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ đề nghị các đơn vị quản lý quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh phân luồng tổ chức giao thông; đặc biệt trên Quốc lộ 5, Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam - VIDIFI (đơn vị quản lý Quốc lộ 5), phối hợp tổ chức lập chốt trạm khi cần thiết theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải Hải Dương.

Trước đó, để thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16, tỉnh Hải Dương sẽ hạn chế các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường qua địa bàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 16.2 cho đến khi có thông báo mới. Theo đó hạn chế các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 5; Quốc lộ 18; Quốc lộ 38; Quốc lộ 38B; Quốc lộ 17B; Quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Các phương tiện đi trên Quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương có thể đi theo đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

236 người trở về TPHCM từ vùng dịch được cách ly tập trung

Ngọc Lê |

Hơn 150.000 trường hợp khai báo y tế từ các tỉnh, thành khác tới TPHCM, cơ quan chức năng đã chuyển cách ly tập trung 236 người.

Hưng Yên: Có 3.404 người lao động phải nghỉ việc do cách ly bởi COVID-19

Phương Hà |

Để ghi nhận tình hình người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh thống kê số lượng người và triển khai các công tác phòng dịch COVID-19.

Bắc Giang: Vi phạm quy định cách ly, một gia đình bị phạt 5 triệu đồng

Phan Loan |

UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với một gia đình vi phạm quy định trong thời gian thực hiện cách ly y tế.

Văn Toàn làm gì khi phải cách ly phòng dịch COVID-19?

AN NGUYÊN |

Tận dụng quãng thời gian cách ly bắt buộc phòng chống COVID-19, Văn Toàn đã tranh thủ tập luyện thể lực và bán... quần áo.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

236 người trở về TPHCM từ vùng dịch được cách ly tập trung

Ngọc Lê |

Hơn 150.000 trường hợp khai báo y tế từ các tỉnh, thành khác tới TPHCM, cơ quan chức năng đã chuyển cách ly tập trung 236 người.

Hưng Yên: Có 3.404 người lao động phải nghỉ việc do cách ly bởi COVID-19

Phương Hà |

Để ghi nhận tình hình người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh thống kê số lượng người và triển khai các công tác phòng dịch COVID-19.

Bắc Giang: Vi phạm quy định cách ly, một gia đình bị phạt 5 triệu đồng

Phan Loan |

UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với một gia đình vi phạm quy định trong thời gian thực hiện cách ly y tế.

Văn Toàn làm gì khi phải cách ly phòng dịch COVID-19?

AN NGUYÊN |

Tận dụng quãng thời gian cách ly bắt buộc phòng chống COVID-19, Văn Toàn đã tranh thủ tập luyện thể lực và bán... quần áo.