Yêu cầu dự án cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM hoàn thành dịp 30.4.2025

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Sáng ngày 13.6, trong buổi làm việc, kiểm tra thực tế đối với dự án "Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên", Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh ông Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban quản lý (BQL) dự án đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án dịp 30.4.2025.

Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác kiểm tra dự án sáng 13.6

Đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ dẫn đầu đoàn kiểm tra. Ảnh: Anh Tú Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ dẫn đầu đoàn kiểm tra. Ảnh: Anh Tú
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh (đứng giữa), dẫn đầu đoàn kiểm tra. Ảnh: Anh Tú

Báo cáo với Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, đại diện Ban quản lý cho biết, dự án đang triển khai thực hiện theo kế hoạch, tuy nhiên có một số khó khăn.

Cụ thể, ranh giới giải phóng mặt bằng thực hiện ở giai đoạn 1 của dự án được UBND thành phố giao đến phạm vi bức tường hiện hữu của bãi rác Gò Cát (tiếp giáp với khu vực bờ kênh) hiện đã xuống cấp, dễ có nguy cơ bị sụp đổ trong quá trình thi công cũng như khi đưa hạng mục đường giao thông vào vận hành.

Đồng thời, dự án cũng gặp khó khăn về thủ tục pháp lý liên quan về bãi tiếp nhận bùn, đất dư từ quá trình nạo vét và thi công của dự án.

Mặt khác, việc vận động người dân, doanh nghiệp tháo dỡ các công trình tạm tái lấn chiếm khó khăn và mất thời gian. Việc tuyên truyền, kiểm soát người dân, doanh nghiệp xả thải, đặc biệt là các trường hợp đổ thải vào ban đêm chưa hiệu quả.

Đối với những vướng mắc nêu trên, BQL đã có kiến nghị đến cơ quan chức năng, các đơn vị liên quan để khẩn trương phối hợp thực hiện.

Kênh Tham Lương đoạn chảy qua Quận Gò Vấp. Ảnh: Anh Tú
Kênh Tham Lương, đoạn chảy qua Quận Gò Vấp. Ảnh: Anh Tú

Trong đó, BQL xin ý kiến trong việc tháo dỡ bức tường hàng rào bãi rác Gò Cát để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công các hạng mục công trình; chấp thuận chủ trương cho mở rộng đường kênh khu vực tiếp giáp với bãi rác Gò Cát để đảm bảo đủ hành lang đường 20m, lòng đường 12m thông suốt toàn tuyến như thiết kế.

Ngoài ra, BQL dự án cũng kiến nghị chấp thuận chủ trương xây dựng công viên Gò Cát tại Khu xử lý rác Gò Cát (với diện tích 25ha) tại phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân; cho phép lập các dự án cầu băng kênh theo quy hoạch để hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu vực, tháo dỡ các cầu, cống dân sinh không phù hợp tại các vị trí cầu băng kênh.

Đặc biệt, đối với vấn đề rác thải trên phạm vi bờ kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước lên, BQL kiến nghị chấp thuận chủ trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan, các ban ngành địa phương thực hiện việc thu gom rác.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án vào 30.4.2025

Sau khi nghe báo cáo và quá trình kiểm tra thực tế tại công trình, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đánh giá, để hoàn thành dự án vào năm 2025 là một nhiệm vụ khá khó khăn đối với các đơn vị liên quan.

"Tiến độ thi công của dự án cơ bản đã đáp ứng kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chủ đầu tư, các sở ngành phải khẩn trương phối hợp để giải quyết các khó khăn nêu trên.

Tạo điều kiện để các nhà thầu có thể tập trung máy móc, thiết bị, vật tư vật liệu, nhân lực triển khai thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án vào dịp 30.4.2025".

Gấp rút triển khai quá trình thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án vào Lễ 30.4.2025. Ảnh: Anh Tú
Gấp rút triển khai quá trình thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án vào dịp 30.4.2025. Ảnh: Anh Tú

Bí thư Thành uỷ cũng yêu cầu chủ đầu tư phải tập trung chỉ đạo các nhà thầu tăng cường thiết bị thi công, nhân lực để triển khai thi công các hạng mục công trình theo tiến độ đã đề ra.

Đối với các vướng mắc khó khăn như đã báo cáo, yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành, địa phương có liên quan cùng chủ đầu tư tập trung xử lý.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban nhân Thành phố, các sở ngành có liên quan, các quận huyện, các đơn vị tư vấn và các nhà thầu xây dựng phải xem đây là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành công trình đúng thời hạn.

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên kết nối TP Hồ Chí Minh với Long An qua sông Chợ Đệm và với tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn có tổng kinh phí thực hiện khoảng 8.200 tỉ đồng. Dự án chảy qua 7 quận, huyện với tổng chiều dài hơn 31 km.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ đạt mục tiêu: Tiêu thoát nước nước, chống ngập và giải quyết ô nhiễm, kết nối hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong tương lai; tiêu thoát nước mưa, chống úng ngập cho diện tích 14.900 ha của khu vực và các khu vực khác có liên quan.

ANH TÚ - NGỌC ÁNH
TIN LIÊN QUAN

Người dân phấn khởi khi dòng kênh Tham Lương sắp hết ô nhiễm

Anh Tú - Minh Quân |

TPHCM - Sáng ngày 23.2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM tổ chức khởi công dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Khi hoàn thành, công trình sẽ là trục thoát nước chính cho gần 15.000 ha khu vực xung quanh...

3 dự án cải tạo kênh rạch ở TPHCM chậm triển khai, đội vốn nghìn tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh và kênh Hy Vọng chậm triển khai khiến tổng mức đầu tư cao gấp nhiều lần so với ban đầu. Hiện các dự án này đang tiếp tục lâm vào tình thế bế tắc do TPHCM không thể bố trí nguồn vốn.

TPHCM: 8.200 tỉ đồng cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

MINH QUÂN |

Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên dự kiến được cải tạo chiều dài 32,7 km, tổng vốn 8.200 tỉ đồng giúp cải thiện môi trường và chống ngập.

Xe cứu thương dù công khai hoạt động trở lại ở Thái Bình

TRUNG DU |

Sau một thời gian tạm yên ắng, gần đây, tình trạng xe không được cơ quan chức năng cấp phép vận chuyển cấp cứu người bệnh (xe cứu thương "dù") đã công khai hoạt động trở lại, ngang nhiên đón, trả bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình mà không hề bị kiểm tra, xử lý.

Trung tướng Tô Ân Xô phát ngôn chính thức về vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Ngày 14.6, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi với báo chí một số nội dung liên quan vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Tin 20h: Điều kiện và mức trợ cấp cho người không có lương hưu

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Điều kiện và mức trợ cấp cho người không có lương hưu; Tuyến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn vì tàu hỏa trật bánh; Dân Thủ đô thấp thỏm lo ngập lụt; Xã Bảo Thắng trước nguy cơ dân bị cô lập...

Trải nghiệm miệt vườn hấp dẫn của du khách đến Hải Dương mùa vải chín

Nguyễn Thúy |

Những năm gần đây, vùng trồng vải rộng lớn tại Đồng Mẩn (xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương) thu hút hàng vạn khách tham quan.

Có mưa to nhưng mức nước ở Thủy điện Hòa Bình vẫn thấp

Minh Nguyễn |

Mặc dù có mưa lớn nhưng lượng nước ở Thủy điện Hòa Bình vẫn đang ở mức thấp.

Người dân phấn khởi khi dòng kênh Tham Lương sắp hết ô nhiễm

Anh Tú - Minh Quân |

TPHCM - Sáng ngày 23.2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM tổ chức khởi công dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Khi hoàn thành, công trình sẽ là trục thoát nước chính cho gần 15.000 ha khu vực xung quanh...

3 dự án cải tạo kênh rạch ở TPHCM chậm triển khai, đội vốn nghìn tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh và kênh Hy Vọng chậm triển khai khiến tổng mức đầu tư cao gấp nhiều lần so với ban đầu. Hiện các dự án này đang tiếp tục lâm vào tình thế bế tắc do TPHCM không thể bố trí nguồn vốn.

TPHCM: 8.200 tỉ đồng cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

MINH QUÂN |

Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên dự kiến được cải tạo chiều dài 32,7 km, tổng vốn 8.200 tỉ đồng giúp cải thiện môi trường và chống ngập.