Yêu cầu các tỉnh không cách ly người đến, về từ Phú Thọ

Văn Đức |

Ngày 19.10, UBND tỉnh Phú Thọ vừa có yêu cầu các tỉnh, thành phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người đến/ trở về từ địa phương.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ đề nghị các tỉnh phối hợp, áp dụng đúng các quy định tại Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID- 19”.

Cụ thể, các tỉnh cần tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, sản xuất, bảo đảm nhu cầu đi lại, sinh hoạt của doanh nghiệp và người dân (trong đó đề nghị không áp dụng biện pháp cách ly 7 ngày đối với người dân đến/ trở về từ các địa phương thuộc tỉnh Phú Thọ được xác định tình hình dịch bệnh là cấp độ 1 và 2 theo Nghị quyết số 128).

Từ ngày 13.10 đến nay, tỉnh Phú Thọ phát hiện 128 ca mắc COVID-19 chưa xác định nguồn lây trong cộng đồng. Tỉnh đã kịp thời, quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn lây lan, kiểm soát dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; đến nay tình hình cơ bản đã được kiểm soát.

Trước đó, một số tỉnh như Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai, Vình Phúc, Hòa Bình đã có công văn về việc yêu cầu người dân không đến Phú Thọ khi không thật sự cần thiết và có những quy định cách ly đối với những người đến, về từ Phú Thọ.

Ngày 17.10 tỉnh Yên Bái có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị chức năng về việc, tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát người về/đến từ vùng có dịch tại các địa phương giáp ranh với tỉnh Yên Bái, đặc biệt là tỉnh Phú Thọ.

Yêu cầu khẩn trương rà soát các trường hợp về/đến tỉnh Yên Bái từ tỉnh Phú Thọ từ ngày 1.10 đến nay; yêu cầu tạm thời tự cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh để cơ quan y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát.

Các đơn vị chức năng thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị mình và người dân trên địa bàn không đến địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian này nếu không thực sự có việc cần thiết.

Cùng ngày 17.10, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng ban hành văn bản nêu rõ, tỉnh Phú Thọ đã xác định nhiều ca F0 tại cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, bảo vệ thành quả chống dịch của tỉnh nhà, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo công an tỉnh kịp thời thông tin cho các địa phương danh sách người từ Phú Thọ về qua các chốt kiểm dịch từ ngày 1.10 đến nay.

Các trường hợp này (đặc biệt là người về từ thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao) tạm thời tự cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh để cơ quan y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát.

Tuyên Quang yêu cầu cán bộ và nhân dân không đến địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian này nếu không thực sự cần thiết.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau đề nghị được tăng cường xét nghiệm, cách ly

NHẬT HỒ |

Sau 1 tuần thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, tỉnh Cà Mau có văn bản “hỏa tốc” gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị điều chỉnh. Tỉnh Cà Mau cho rằng quy định của Bộ Y tế chưa phù hợp với thực tế. 

Phú Thọ thêm 77 ca nghi mắc COVID-19 qua xét nghiệm diện rộng

Kiên Tâm |

Phú Thọ đã tiến hành xét nghiệm diện rộng tại địa bàn TP.Việt Trì, huyện Lâm Thao và Phù Ninh. Qua đó, phát hiện thêm 77 ca nghi mắc COVID-19.

47 học sinh mắc và nghi mắc COVID-19, Phú Thọ thông báo tạm dừng đến trường

Huyên Nguyễn |

Học sinh ở thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao (Phú Thọ) sẽ tạm dừng đến trường tới khi có thông báo mới, sau khi phát hiện có nhiều học sinh mắc và nghi mắc COVID-19.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Cà Mau đề nghị được tăng cường xét nghiệm, cách ly

NHẬT HỒ |

Sau 1 tuần thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, tỉnh Cà Mau có văn bản “hỏa tốc” gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị điều chỉnh. Tỉnh Cà Mau cho rằng quy định của Bộ Y tế chưa phù hợp với thực tế. 

Phú Thọ thêm 77 ca nghi mắc COVID-19 qua xét nghiệm diện rộng

Kiên Tâm |

Phú Thọ đã tiến hành xét nghiệm diện rộng tại địa bàn TP.Việt Trì, huyện Lâm Thao và Phù Ninh. Qua đó, phát hiện thêm 77 ca nghi mắc COVID-19.

47 học sinh mắc và nghi mắc COVID-19, Phú Thọ thông báo tạm dừng đến trường

Huyên Nguyễn |

Học sinh ở thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao (Phú Thọ) sẽ tạm dừng đến trường tới khi có thông báo mới, sau khi phát hiện có nhiều học sinh mắc và nghi mắc COVID-19.