Yêu cầu báo cáo chính thức về "nghi án" Giáo sư Nguyễn Đức Tồn đạo văn trước ngày 1.6

Thảo Anh |

Ngày 17.5, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã có văn bản chỉ đạo đề nghị Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học khẩn trương kiểm tra trường hợp của ông Nguyễn Đức Tồn.

Trao đổi với phóng viên ngày 18.5, ông Bùi Mạnh Nhị - Chánh Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước cho biết, sau khi có báo cáo của Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ thì Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước sẽ họp và có thông báo chính thức.

“Chúng tôi chưa thể phát ngôn về vấn đề này mà cần phải giao cho Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ, họ sẽ làm công tác kiểm tra. Những trường hợp có nghi vấn giao cho Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học. Công việc này trước hết phải để những nhà khoa học ở ngành đó làm.

Hội đồng Ngôn ngữ sẽ triển khai và báo cáo về vấn đề này. Họ sẽ phải kiểm tra năm đó cụ thể như thế nào, ai là người phản biện hồ sơ, hồ sơ đó đã từng được đánh giá như thế nào. Họ sẽ có báo cáo chính thức bằng văn bản gửi Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước” – ông Bùi Mạnh Nhị cho biết thêm.

Cũng theo ông Nhị, nếu trường hợp ông Nguyễn Đức Tồn thực sự “đạo văn” như “nghi án” hiện nay thì sẽ xử lý theo quy định hiện hành.

Thời gian qua, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc “đạo văn” của ông Nguyễn Đức Tồn - giáo sư, thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học. Hiện tại, ông Nguyễn Đức Tồn đang công tác tại Viện Ngôn ngữ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Theo đó, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đề nghị Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học khẩn trương  kiểm tra và có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước trước ngày 1.6 để xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Vụ giáo sư bị tố đạo văn học trò: Không thể xử lý theo kiểu xuề xòa, nể nang

Đặng Chung |

Nhiều chuyên gia cho rằng, cơ quan chức năng cần rốt ráo vào cuộc để làm rõ nghi án đạo văn học trò của ông Nguyễn Đức Tồn, chứ không thể xử lý theo kiểu “nhân văn” nể nang như 10 năm trước.

Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học VN: Cần miễn nhiệm chức danh với giáo sư “đạo văn”

Đặng Chung |

Dư luận quanh chuyện Giáo sư (GS) Nguyễn Đức Tồn – nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam – bị tố đạo văn của học trò vẫn chưa lắng.

Vụ lùm xùm giáo sư đạo văn: Học trò "phản bác" ý kiến của GS Trần Ngọc Thêm

TS Nguyễn Thuý Khanh |

Liên quan đến lùm xùm Giáo sư (GS) Nguyễn Đức Tồn bị tố “đạo văn” của học trò, Lao Động đã nhận được bài viết của Tiến sĩ (TS) Nguyễn Thúy Khanh - người học trò trong câu chuyện. Bà mong muốn được phản hồi về những phát ngôn của GS Tồn và GS Trần Ngọc Thêm liên quan đến vụ việc này.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Vụ giáo sư bị tố đạo văn học trò: Không thể xử lý theo kiểu xuề xòa, nể nang

Đặng Chung |

Nhiều chuyên gia cho rằng, cơ quan chức năng cần rốt ráo vào cuộc để làm rõ nghi án đạo văn học trò của ông Nguyễn Đức Tồn, chứ không thể xử lý theo kiểu “nhân văn” nể nang như 10 năm trước.

Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học VN: Cần miễn nhiệm chức danh với giáo sư “đạo văn”

Đặng Chung |

Dư luận quanh chuyện Giáo sư (GS) Nguyễn Đức Tồn – nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam – bị tố đạo văn của học trò vẫn chưa lắng.

Vụ lùm xùm giáo sư đạo văn: Học trò "phản bác" ý kiến của GS Trần Ngọc Thêm

TS Nguyễn Thuý Khanh |

Liên quan đến lùm xùm Giáo sư (GS) Nguyễn Đức Tồn bị tố “đạo văn” của học trò, Lao Động đã nhận được bài viết của Tiến sĩ (TS) Nguyễn Thúy Khanh - người học trò trong câu chuyện. Bà mong muốn được phản hồi về những phát ngôn của GS Tồn và GS Trần Ngọc Thêm liên quan đến vụ việc này.