Yên Tử tạm dừng đón khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP.Uông Bí đang ở cấp độ dịch 3 (vùng cam), nên Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử thuộc địa phận xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí tạm thời dừng đón khách tham quan. Tuy nhiên, Khu nghỉ dưỡng 5 sao Legacy Yên Tử vẫn được phép đón khách lưu trú.

Theo UBND TP.Uông Bí, tình hình dịch COVID-19 ở thành phố vẫn diễn biến hết sức phức tạp, với nhiều ca F0 liên tục xuất hiện trong cộng đồng. Theo bản đồ dịch bệnh của Sở Y tế Quảng Ninh, TP.Uông Bí liên tục nằm ở cấp độ 3 (màu cam) trong nhiều tuần nay.

Để bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là khi thời gian đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, UBND TP.Uông Bí yêu cầu tạm dừng một loạt các hoạt động tập trung đông người. Trong đó, yêu cầu các khu, điểm du lịch không đón khách tham quan.

Khu nghỉ dưỡng 5 sao Legacy Yên Tử vẫn được phép đón khách lưu trú. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu nghỉ dưỡng 5 sao Legacy Yên Tử vẫn được phép đón khách lưu trú. Ảnh: Nguyễn Hùng

UBND xã Thượng Yên Công - nơi có Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử - cũng có văn bản yêu cầu đón khách tham quan; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo chỉ thực hiện các nghi thức tin ngưỡng, tôn giáo nội bộ.

Tuy nhiên, Khu nghỉ dưỡng 5 sao Legacy Yên Tử vẫn được phép đón khách lưu trú. Đại diện khu nghỉ dưỡng này cho biết, khách đến lưu trú, nghỉ dưỡng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch của địa phương và khu nghỉ dưỡng, nhưng hạn chế đi tham quan Yên Tử.

Được biết, đây là khu danh thắng duy nhất hiện nay ở Quảng Ninh tạm dừng đón khách tham quan.

Hiện, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn lớn ở Quảng Ninh vẫn chỉ đón khách từ vùng 1 và 2, với các điều kiện, trong đó: Phải tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72h.

Tại hội nghị Hợp tác kết nối chương trình du lịch an toàn giữa Quảng Ninh - Hà Nội - Ninh Bình và VietTravel ở Hạ Long, ngày 14.1 vừa qua, đại diện các công ty lữ hành cho rằng, nếu không có sự thống nhất về thủ tục, quy trình giữa các địa phương thì rất khó khởi động đón khách.

Đặc biệt, vấn đề xử lý khi xuất hiện F0 trong đoàn khách đã được đem ra bàn luận nhiều nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp.

Việc đóng - mở liên tục cũng khiến các công ty lữ hành, các doanh nghiệp làm dịch vụ xoay xở không kịp.

Được biết, do dịch bệnh diễn biến phức tạp và nhưng thay đổi về công tác phòng, chống dịch COVID-19 bên Hàn Quốc, nên đoàn khách quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc dự kiến đến Quảng Ninh liên tục thay đổi thời gian.

Theo kế hoạch ban đầu, Quảng Ninh sẽ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên vào cuối tháng 12.2021, sau đó lùi lại đến khoảng cuối tháng 1.2022 và nay lùi tiếp đến cuối tháng 2.2022.

Theo báo cáo cập nhật dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh, tính từ thời điểm thực hiện Nghị quyết số 128-NQ/CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, ngày 11.10.2021 đến nay, Quảng Ninh tỉnh ghi nhận 7.645 ca mắc COVID-19 (nhập cảnh: 82 ca, nội địa: 7.563 ca).

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Vụ 2 hũ đồng cổ phát lộ trên Yên Tử: Đã an vị cho các bậc tiền nhân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh -Chiều nay (30.11), các đơn vị liên quan đã làm lễ đưa hai hũ đồng cổ bên trong có xương từ chùa Hoa Yên, Yên Tử để an vị ở vị trí gần nơi phát hiện ra 2 hũ đồng cổ.

Thông tin chính thức về 2 hũ kim loại cổ phát lộ trên núi Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Ninh hôm nay (29.11) đã có thông tin chính thức về 2 hũ kim loại cổ được phát hiện trên Yên Tử. Hai hũ đồng này có thể có niên đại thời Trần, thế kỷ XIII-XIV; phần xương cốt bên trong có thể thuộc về hai cá thể có mối liên hệ gần gũi về gia đình hoặc một tông phái tu hành thời Trần tại khu vực Am Hoa trên núi Yên Tử.

Yên Tử vào thu cuốn hút du khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh Quảng Ninh hiện mới chỉ đón khách du lịch nội tỉnh. Vào những ngày cuối tuần, Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử đón lượng khách khá đông, chủ yếu là các gia đình, các nhóm bạn bè lên tham quan, trải nghiệm, thư giãn. Yên Tử đang vào thu, vào những ngày nắng, cảnh quan, sắc màu trên non thiêng đầy quyến rũ, say đắm lòng du khách.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vụ 2 hũ đồng cổ phát lộ trên Yên Tử: Đã an vị cho các bậc tiền nhân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh -Chiều nay (30.11), các đơn vị liên quan đã làm lễ đưa hai hũ đồng cổ bên trong có xương từ chùa Hoa Yên, Yên Tử để an vị ở vị trí gần nơi phát hiện ra 2 hũ đồng cổ.

Thông tin chính thức về 2 hũ kim loại cổ phát lộ trên núi Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Ninh hôm nay (29.11) đã có thông tin chính thức về 2 hũ kim loại cổ được phát hiện trên Yên Tử. Hai hũ đồng này có thể có niên đại thời Trần, thế kỷ XIII-XIV; phần xương cốt bên trong có thể thuộc về hai cá thể có mối liên hệ gần gũi về gia đình hoặc một tông phái tu hành thời Trần tại khu vực Am Hoa trên núi Yên Tử.

Yên Tử vào thu cuốn hút du khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh Quảng Ninh hiện mới chỉ đón khách du lịch nội tỉnh. Vào những ngày cuối tuần, Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử đón lượng khách khá đông, chủ yếu là các gia đình, các nhóm bạn bè lên tham quan, trải nghiệm, thư giãn. Yên Tử đang vào thu, vào những ngày nắng, cảnh quan, sắc màu trên non thiêng đầy quyến rũ, say đắm lòng du khách.