Yên Tử chính thức vào mùa lễ hội Xuân 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Như thường lệ, Lễ hội Xuân Yên Tử bắt đầu vào ngày mồng 10 Tết âm lịch và kéo dài khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, cũng như 2 năm trước, do đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ban tổ chức chỉ tiến hành phần lễ đơn giản, không tổ chức phần hội.

Sáng nay (10.2), tại khu vực chùa Hoa Yên thuộc Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an Xuân Yên Tử 2022. Đây cũng là sự kiện mở đầu cho một trong những lễ hội truyền thống mùa xuân lớn và kéo dài nhất cả nước.

Rước lễ từ Vườn tháp Huệ Quang lên chùa Hoa Yên sáng 10.2.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rước lễ từ Vườn tháp Huệ Quang lên chùa Hoa Yên sáng 10.2.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước khi chưa có đại dịch COVID-19, Lễ hội Xuân Yên Tử thường được tổ chức lớn, cả phần hội và lễ, với nhiều hoạt động trải dài từ chùa Trình (nằm trên Quốc lộ 18) cho tới các khu vực bên trong Yên Tử.

Phần lễ cũng được tổ chức nhỏ gọn và trong không gian hẹp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phần lễ cũng được tổ chức nhỏ gọn và trong không gian hẹp. Ảnh: Nguyễn Hùng

Dự buổi Lễ dâng hương cầu nguyện có ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức cùng tăng ni, phật tử, người dân và du khách.

Video clip Lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an Xuân Yên Tử 2022

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm nhưng nhanh gọn, trật tự và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dâng hương tại Lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an Xuân Yên Tử 2022. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dâng hương tại Lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an Xuân Yên Tử 2022. Ảnh: Nguyễn Hùng

Hôm nay, do không phải là ngày cuối tuần, lại có mưa phùn, nên lượng người về Yên Tử không nhiều như dịp những ngày Tết. Tuy nhiên, sương mù phủ giăng khắp Yên Tử khiến danh sơn linh thiêng càng thêm huyền ảo.

Lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an Xuân Yên Tử 2022 được tổ chức trang nghiệm, ngắn gọn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an Xuân Yên Tử 2022 được tổ chức trang nghiệm, ngắn gọn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo Ban quản lý Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, trong 6 ngày Tết, Yên Tử đón trên 5 vạn người, trong đó có ngày đón hơn 2,1 vạn người. Những ngày sau đó, bình quân mỗi ngày đón từ 4.000-5.000 người.

Theo ông Nguyễn Trọng Thanh – Phó giám đốc Công ty CP phát triển Tùng Lâm – đơn vị quản lý hệ thống cáp treo Yên Tử và Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử, từ mồng 2 Tết đến nay, hệ thống khách sạn đều hoạt động 100% công suất.

Năm nay, Yên Tử dự kiến đón khoảng 2 triệu lượt người. Khu danh thắng nổi tiếng này cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón khách quốc tế vào cuối tháng 2 này.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ dâng hương và du khách, người dân hành hương lên Yên Tử:

Người dân dâng hương tại chùa Hoa Yên sáng 10.2.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân dâng hương tại chùa Hoa Yên sáng 10.2.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hành hương lên đỉnh núi thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hành hương lên đỉnh núi thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Yên Tử thêm huyền ảo trong sương giăng khắp nơi. Ảnh: Nguyễn Hùng
Yên Tử thêm huyền ảo khi sương giăng khắp nơi. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

6 ngày Tết, Quảng Ninh đón gần 29 vạn lượt khách, Yên Tử đông nhất

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 6 ngày Tết Nhâm Dần 2022, nhiều điểm đến tại Quảng Ninh có lúc “thất thủ” bởi lượng người quá đông. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 vẫn phức tạp, nên lượng khách đi thăm quan, chiêm bái trong ngày chiếm tỉ lệ lớn.

Hơn 2 vạn du khách hành hương về Yên Tử trong ngày mồng 5 Tết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lượng khách về Yên Tử, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tăng dần từ ngày mồng 1 Tết và đến hôm nay (mồng 5 Tết) vượt mức 2 vạn người. Đây là mức cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện.

Yên Tử mở cửa trở lại phục vụ du khách du Xuân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử được mở cửa trở lại để phục vụ du khách du Xuân, sau một thời gian tạm đóng cửa do địa bàn thuộc vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam). Hiện, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí – nơi có Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử – đang là vùng dịch cấp độ 2.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

6 ngày Tết, Quảng Ninh đón gần 29 vạn lượt khách, Yên Tử đông nhất

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 6 ngày Tết Nhâm Dần 2022, nhiều điểm đến tại Quảng Ninh có lúc “thất thủ” bởi lượng người quá đông. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 vẫn phức tạp, nên lượng khách đi thăm quan, chiêm bái trong ngày chiếm tỉ lệ lớn.

Hơn 2 vạn du khách hành hương về Yên Tử trong ngày mồng 5 Tết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lượng khách về Yên Tử, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tăng dần từ ngày mồng 1 Tết và đến hôm nay (mồng 5 Tết) vượt mức 2 vạn người. Đây là mức cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện.

Yên Tử mở cửa trở lại phục vụ du khách du Xuân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử được mở cửa trở lại để phục vụ du khách du Xuân, sau một thời gian tạm đóng cửa do địa bàn thuộc vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam). Hiện, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí – nơi có Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử – đang là vùng dịch cấp độ 2.