Yên Bái: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn.

Tại tỉnh Yên Bái, ngày 18.4 đã ghi nhận ca mắc đầu tiên (BN số 2786) là chuyên gia quốc tịch Ấn Độ được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái, hiện đang cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ngay trong chiều 19.4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 yêu cầu các địa phương thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch, giám sát cách ly tập trung đối với các chuyên gia, lao động là người nước ngoài, công dân nhập cảnh và những người hiện đang cách ly tại địa phương theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới theo thông điệp 5K và tuyên truyền về lợi ích của tiêm Vắc xin phòng COVID-19.

Tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 tại các khách sạn phục vụ cách ly cho người nước ngoài.

Sẵn sàng khởi động các phương án phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Ngoài ra, cần khẩn trương tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội biên phòng: 1 năm ăn lán ngủ rừng dầm mưa nắng, phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Đã hơn 1 năm qua bộ đội biên phòng ăn lán ngủ rừng, dầm mưa dãi nắng, bền gan bám chốt canh phòng bảo vệ biên giới quốc gia. Quyết tâm ngăn chặn nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh COVID-19 thâm nhập vào nội địa.

Bạc Liêu: Tiến hành tiêm vaccine phòng chống COVID-19

NHẬT HỒ |

Đây là đợt tiêm vaccine đầu tiên tại tỉnh Bạc Liêu cho 90 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Đây là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác phòng chống COVID-19

Lục Nam |

Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) đã tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 52 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Bộ đội biên phòng: 1 năm ăn lán ngủ rừng dầm mưa nắng, phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Đã hơn 1 năm qua bộ đội biên phòng ăn lán ngủ rừng, dầm mưa dãi nắng, bền gan bám chốt canh phòng bảo vệ biên giới quốc gia. Quyết tâm ngăn chặn nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh COVID-19 thâm nhập vào nội địa.

Bạc Liêu: Tiến hành tiêm vaccine phòng chống COVID-19

NHẬT HỒ |

Đây là đợt tiêm vaccine đầu tiên tại tỉnh Bạc Liêu cho 90 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Đây là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác phòng chống COVID-19

Lục Nam |

Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) đã tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 52 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch COVID-19.