Yên Bái: Tịch thu hàng trăm sản phẩm nhập lậu, giả mạo

Văn Đức |

Yên Bái - Cục quản lý thị trường tỉnh vừa kiểm tra và tịch thu hàng trăm sản phẩm nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu.

Trao đổi với PV, ông Phan Bá Hùng - Quyền cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh Yên Bái cho biết: "Đội quản lý thị trường số 3 của Cục đã phối hợp cùng Công an thành phố vừa tịch thu và lập hồ sơ xử lý 1 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và hàng nhập lậu".

Theo đó, ngày 9.8, đoàn công tác kiểm tra hộ kinh doanh Hoa Hân do bà Phạm Thu Hoa làm chủ, địa chỉ Số nhà 02, tổ 5, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Qua kiểm tra cơ sở đang kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và hàng nhập lậu.

Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa gồm 148 sản phẩm quần áo các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas và 23 áo thể thao nam ngắn tay có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nike và 25 sản phẩm quần bò nam do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ là hàng hóa nhập lậu.

Tổng trị giá hàng hóa vi phạm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu là 23,2 triệu đồng và trị giá hàng nhập lậu là 5,1 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành tạm giữ toàn bộ số tang vật và xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt hai hộ kinh doanh, tịch thu gần 1 tỉ đồng hàng hóa nhập lậu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.8, UBND tỉnh cho biết, đã có văn bản xử phạt vi phạm hành chính với hai hộ kinh doanh trên địa bàn TP.Vũng Tàu vì có vi phạm trong kinh doanh hàng hóa theo quy định.

An Giang: Lại phát hiện thuốc tân dược nghi nhập lậu

Vũ Tiến |

An Giang – Lực lượng chống buôn lậu vừa bắt vụ vận chuyển thuốc tân dược với số lượng lớn nghi nhập lậu.

Hà Nội: Tiêu hủy gần 8 tấn mỹ phẩm nhập lậu, trị giá trên 2,4 tỉ đồng

Tô Thế |

Các sản phẩm mỹ phẩm bị tiêu hủy chủ yếu là dầu gội, dầu xả nhãn hiệu Biotin&Collagen đang được bán thịnh hành trên các trang mạng online, các loại viên uống trắng da, dưỡng da… được chị em phụ nữ ưa chuộng. Giá trị giá số hàng tiêu hủy trên 2,4 tỉ đồng.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Xử phạt hai hộ kinh doanh, tịch thu gần 1 tỉ đồng hàng hóa nhập lậu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.8, UBND tỉnh cho biết, đã có văn bản xử phạt vi phạm hành chính với hai hộ kinh doanh trên địa bàn TP.Vũng Tàu vì có vi phạm trong kinh doanh hàng hóa theo quy định.

An Giang: Lại phát hiện thuốc tân dược nghi nhập lậu

Vũ Tiến |

An Giang – Lực lượng chống buôn lậu vừa bắt vụ vận chuyển thuốc tân dược với số lượng lớn nghi nhập lậu.

Hà Nội: Tiêu hủy gần 8 tấn mỹ phẩm nhập lậu, trị giá trên 2,4 tỉ đồng

Tô Thế |

Các sản phẩm mỹ phẩm bị tiêu hủy chủ yếu là dầu gội, dầu xả nhãn hiệu Biotin&Collagen đang được bán thịnh hành trên các trang mạng online, các loại viên uống trắng da, dưỡng da… được chị em phụ nữ ưa chuộng. Giá trị giá số hàng tiêu hủy trên 2,4 tỉ đồng.