Yên Bái: Quản lý chặt đối với người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn chỉ đạo về quản lý đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xin phép cho chuyên gia và thân nhân của các chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với mục đích đề nghị nhập cảnh và phải có đầy đủ chữ ký, dấu đã đăng ký của doanh nghiệp.

Văn bản phải cung cấp đầy đủ thông tin của doanh nghiệp (địa chỉ, điện thoại, email); thông tin về các chuyên gia và thân nhân đề nghị được nhập cảnh (địa chỉ, số điện thoại, email, hộ chiếu) kèm theo tài liệu chứng minh về các lý do xin được nhập cảnh. Xây dựng lịch trình chi tiết, cụ thể về địa điểm, nội dung làm việc của chuyên gia, thân nhân của các chuyên gia trong thời gian giám sát sau khi hoàn thành cách ly tập trung theo quy định.

Đăng ký nhu cầu cách ly; xây dựng phương án đưa đón các đối tượng phải cách ly đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 gửi Sở Y tế phê duyệt. Chi trả đầy đủ các chi phí cách ly theo quy định.

Ngoài ra, các tổ chức, đơn vị đứng tên đề nghị được nhập cảnh và các cá nhân đứng tên đề nghị được nhập cảnh phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đề cập trong văn bản đề nghị; có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau khi nhập cảnh.

UBND giao cho Sở Y tế phê duyệt phương án, phương tiện đưa đón, cách ly cụ thể cho chuyên gia và thân nhân của các chuyên gia theo quy định. Hướng dẫn, giám sát cơ sở cách ly tập trung triển khai đầy đủ quy trình cách ly cho các đối tượng được cách ly; thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo đúng quy định.

Khách sạn Như Nguyệt 2, nơi cách ly chuyên gia nước ngoài tại TP. Yên Bái có 4 ca mắc COVID-19 từ chuyên gia Ấn Độ và 1 ca từ nhân viên khách sạn.
Khách sạn Như Nguyệt 2, nơi cách ly chuyên gia nước ngoài tại TP. Yên Bái có 4 ca mắc COVID-19 từ chuyên gia Ấn Độ và 1 ca từ nhân viên khách sạn. Ảnh: Văn Đức.

Phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát các khách sạn đảm bảo đủ tiêu chuẩn cách ly cho chuyên gia và thân nhân; đề xuất tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cho phép khách sạn được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15.5.

Giao trách nhiệm cho Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giám sát chặt chẽ các chuyên gia đang được cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của tỉnh theo quy định, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly và từ khu vực cách ly ra cộng đồng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra lây nhiễm trong cơ sở cách ly tập trung.

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra trường hợp lây nhiễm trong thời gian giám sát sau cách ly tập trung.

Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các trường hợp có dấu hiệu làm giả hồ sơ tài liệu liên quan đến việc người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xử lý nghiêm đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh; theo dõi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng chuyên gia, lao động kỹ thuật người nước ngoài.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng doanh nghiệp không chấp hành đúng quy định về quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Văn Yên, Yên Bái: Tặng 10 triệu đồng khi tố giác người nhập cảnh trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch UBND huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) sẽ tặng thưởng 10 triệu đồng cho ai tố giác người nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện.

Bắt giữ đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Quảng Bình rồi trốn cách ly

MINH CHÂU |

Phạm Văn Tân (28 tuổi) nhập cảnh trái phép từ Lào về Quảng Bình, sau đó tiếp tục trốn cách ly, rời khỏi địa phương vào tỉnh Đồng Nai.

Siết lại nhập cảnh theo chu trình khép kín từ lúc đăng ký vào Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 7.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cuộc họp được trực tuyến tới các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Văn Yên, Yên Bái: Tặng 10 triệu đồng khi tố giác người nhập cảnh trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch UBND huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) sẽ tặng thưởng 10 triệu đồng cho ai tố giác người nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện.

Bắt giữ đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Quảng Bình rồi trốn cách ly

MINH CHÂU |

Phạm Văn Tân (28 tuổi) nhập cảnh trái phép từ Lào về Quảng Bình, sau đó tiếp tục trốn cách ly, rời khỏi địa phương vào tỉnh Đồng Nai.

Siết lại nhập cảnh theo chu trình khép kín từ lúc đăng ký vào Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 7.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cuộc họp được trực tuyến tới các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.