Yên Bái: Phải sẵn sàng khi tình huống dịch COVID-19 xảy ra

THÀNH LONG |

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trong chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Yên Bái.

Ngày 28.4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do GS.TS Trần Văn Thuấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Yên Bái sau khi phát hiện 4 chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, ngày 18.4 tỉnh Yên Bái ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên là 1 chuyên gia người Ấn Độ. Trường hợp này (BN 2786) được cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2 ngay sau khi nhập cảnh.

Đến ngày 21.4, tiếp tục ghi nhận 2 ca mắc mới (BN 2811 và BN 2812) là chuyên gia Ấn Độ cùng đoàn với BN 2786. Ngày 23.4 lại ghi nhận thêm 1 ca mắc mới (BN 2831) trong đoàn chuyên gia Ấn Độ. Đến ngày 26.4, ghi nhận 1 ca mắc mới là nhân viên khách sạn Như Nguyệt 2. Trường hợp này được xác định lây nhiễm từ BN 2857 tại khu cách ly của khách sạn.

Như vậy, đến cuối ngày 28.4, tỉnh Yên Bái đã ghi nhận tổng số 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại 5 trường hợp này đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh.

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với tỉnh Yên Bái.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với tỉnh Yên Bái. Ảnh Thành Long

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, tỉnh đã nhanh chóng tổ chức truy vết, cách ly y tế nghiêm ngặt và lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan.

Hiện nay tỉnh Yên Bái đang sử dụng 2 khu cách ly cho công dân và 1 khu cách ly cho chuyên gia. Trong trường hợp dịch lan rộng sẽ tiếp tục mở rộng các khu cách ly tập trung của tỉnh và 8 cơ sở cách ly tại các huyện, thị xã, thành phố. Khi có tình huống xảy ra có khả năng tiếp nhận được trên 1.700 người. Cùng với đó, tỉnh cũng đã lên phương án sẵn sàng khởi động bệnh viện dã chiến khi có từ 10 bệnh nhân trở lên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, chia sẻ với những khó khăn của tỉnh Yên Bái, đồng thời đánh giá cao tinh thần vào cuộc cả hệ thống chính trị của địa phương, đặc biệt là sự kịp thời đối phó khi có ca bệnh xảy ra.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm hỏi người dân sau khi tiêm phòng.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm hỏi người dân sau khi tiêm phòng.

Tuy vậy, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: “Việt Nam được thế giới đánh giá cao về công tác phòng chống dịch nhưng chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác. Qua kiểm tra khu cách ly quân đội, Thứ trưởng cũng chỉ ra những tồn tại trong thực hiện công tác cách ly của Yên Bái như: Chưa có biện pháp thực sự hiệu quả để giảm tiếp xúc những người đang thực hiện nhiệm vụ. Chưa có phương án xử lý khi có trường hợp dương tính hay phương án nếu có sự cố cháy nổ, sự cố kỹ thuật xảy ra…

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn yêu cầu: “Tỉnh và Sở Y tế phải tổ chức chấm điểm đánh giá an toàn COVID-19 trong cơ sở y tế, bệnh viện, trung tâm y tế, các phòng khám công - tư, trường học, các đơn vị sản xuất và đưa dữ liệu lên bản đồ phòng chống COVID-19 quốc gia”. Đồng thời chỉ đạo Yên Bái tăng cường phương châm 4 tại chỗ, rà soát trang thiết bị, máy thở, ôxy để đối phó với tình huống khi dịch xảy ra.

Trước mắt, dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 tỉnh nên đẩy mạnh tuyên truyền hạn chế tụ tập, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế, xử phạt nghiêm minh các trường hợp không đeo khẩu trang nơi đông người.

THÀNH LONG
TIN LIÊN QUAN

Chốt chặn phòng dịch ở cửa bệnh viện trước nguy cơ làn sóng thứ 4 COVID-19

Ngọc Lê - Trần Vương |

Trước những lo ngại về làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19 có thể xảy ra ở Việt Nam, nhiều bệnh viện tại Hà Nội đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch và ngăn chặn các lỗ hổng để đảm bảo an toàn sức khoẻ cộng đồng.

Bộ Y tế đề nghị điều tra, xử lý trường hợp mắc COVID-19 tại Yên Bái

Minh An |

Bộ Y tế vừa có công văn hoả tốc gửi UBND tỉnh Yên Bái về trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.

Sơn La: Tái khởi động các trạm kiểm soát COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 28.4, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các trạm kiểm soát phòng dịch COVID-19 hoạt động trở lại từ 15h00 ngày 28.4.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Chốt chặn phòng dịch ở cửa bệnh viện trước nguy cơ làn sóng thứ 4 COVID-19

Ngọc Lê - Trần Vương |

Trước những lo ngại về làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19 có thể xảy ra ở Việt Nam, nhiều bệnh viện tại Hà Nội đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch và ngăn chặn các lỗ hổng để đảm bảo an toàn sức khoẻ cộng đồng.

Bộ Y tế đề nghị điều tra, xử lý trường hợp mắc COVID-19 tại Yên Bái

Minh An |

Bộ Y tế vừa có công văn hoả tốc gửi UBND tỉnh Yên Bái về trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.

Sơn La: Tái khởi động các trạm kiểm soát COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 28.4, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các trạm kiểm soát phòng dịch COVID-19 hoạt động trở lại từ 15h00 ngày 28.4.