Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió tây trên cao, nên chiều và đêm 19.4, rạng sáng 20.4, các khu vực trên địa bàn có nơi có dông, cục bộ có mưa to.
Mưa to kèm theo dông lốc đã gây nhiều thiệt hại về tài sản và khiến 2 người bị thương là chị Trương Thị Lên (SN 1993, thôn Loong Tra, xã Minh Xuân) và ông Triệu Văn Định (SN 1959, thôn 10, xã Động Quan, huyện Lục Yên).
Dông lốc cũng khiến 2 nhà xưởng cùng 150 nhà dân bị tốc mái, sập đổ. Trong đó, huyện Lục Yên có 147 nhà tốc mái, 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 1 hội trường thôn ở xã Tân Lĩnh bị tốc mái, 1 nhà xưởng ở xã An Phú sập hoàn toàn; huyện Văn Chấn có 3 nhà tốc mái.
Bên cạnh đó, hơn 224ha hoa màu và cây lâm nghiệp tại huyện Lục Yên bị gãy đổ do dông lốc (trong đó có 192,9ha ngô; 31,8ha cây lâm nghiệp); chết 1 con gia súc. Thiệt hại ước tính khoảng 2,5 tỉ đồng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND các huyện đã chỉ đạo cấp xã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân. Đồng thời tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thương.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến chiều nay (20.4), các nhà tốc mái cơ bản đã được khắc phục. Riêng đối với các nhà bị sập đổ hoàn toàn, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để giúp các hộ gia đình dọn dẹp vệ sinh và dựng lán tạm, ổn định cuộc sống.
Trước đó, trận mưa to kèm dông lốc xảy ra đêm 17.4 trên địa bàn huyện Lục Yên cũng đã làm 1 người bị thương, 56 nhà tốc mái và gần 300ha hoa màu bị gãy đổ.