Yên Bái hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly cho người dân về từ miền Nam

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái vừa có chủ trương hỗ trợ chi phí cách ly cho những trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Ngày 9.10, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: "Đối với những công dân trở về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam, địa phương sẽ được tỉnh hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly".

Theo Nghị quyết 16 của Chính phủ, người cách ly phải nộp chi phí cách ly gồm tiền ăn, chi phí sinh hoạt.

Tuy nhiên, với những công dân về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam điều kiện khó khăn do giãn cách lâu không đi làm, không có thu nhập, tỉnh đã chủ trương hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly gồm ăn uống, sinh hoạt, xét nghiệm giúp các công dân yên tâm chấp hành việc cách ly.

Tỉnh Yên Bái cũng đã có kế hoạch đón công dân về đợt 1 vào ngày 14.10 với 460 công dân trong tổng số 1.294 người đăng ký về địa phương.

Ngay khi tiếp nhận thông tin các đoàn công dân từ các tỉnh phía Nam về bằng xe máy, các chốt kiểm dịch trên địa bàn đã hoạt động hết công suất kiểm tra, kiểm soát người ra vào địa bàn.

Ngoài ra, các đơn vị tại chốt cũng đã kêu gọi ủng hộ để trực tiếp hỗ trợ các bữa ăn miễn phí, ủng hộ xăng xe và bố trí xe hộ tống dẫn đường, bố trí phương tiện chuyên chở công dân hỏng xe giữa đường giúp các công dân qua địa bàn Yên Bái về các tỉnh bạn an toàn nhất.

Những công dân là người Yên Bái đều được đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh; các trường hợp có biểu hiện ho, sốt đều được chuyển về Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh.

Hiện tại, Khu cách ly số 1 (Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang có trên 180 công dân cách ly tập trung theo quy định; trong đó có 167 công dân trở về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam, gồm cả trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Người dân về quê được hỗ trợ quần áo, chi phí cách ly

Minh Ánh |

Dù không nằm trong quy định, nhưng TP.Cần Thơ cũng đã quyết định hỗ trợ chi phí cách ly, tiền tiêu vặt, nhu yếu phẩm... cho công dân từ địa phương khác về quê, đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung.

2 thanh niên Yên Bái giả danh cảnh sát, lừa đảo chiếm đoạt gần 200 triệu

Kiên Tâm |

Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vừa khởi tố 2 đối tượng vì hành vi giả danh cảnh sát, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 trường hợp đi xe máy từ Bình Dương về Yên Bái dương tính COVID-19

Văn Đức |

3 trường hợp đi xe máy từ Bình Dương về Yên Bái, lấy mẫu xét nghiệm đã cho kết quả dương tính COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cần Thơ: Người dân về quê được hỗ trợ quần áo, chi phí cách ly

Minh Ánh |

Dù không nằm trong quy định, nhưng TP.Cần Thơ cũng đã quyết định hỗ trợ chi phí cách ly, tiền tiêu vặt, nhu yếu phẩm... cho công dân từ địa phương khác về quê, đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung.

2 thanh niên Yên Bái giả danh cảnh sát, lừa đảo chiếm đoạt gần 200 triệu

Kiên Tâm |

Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vừa khởi tố 2 đối tượng vì hành vi giả danh cảnh sát, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 trường hợp đi xe máy từ Bình Dương về Yên Bái dương tính COVID-19

Văn Đức |

3 trường hợp đi xe máy từ Bình Dương về Yên Bái, lấy mẫu xét nghiệm đã cho kết quả dương tính COVID-19.