Yên Bái: Hàng trăm hộ nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí

Văn Đức |

Yên Bái – Những thầy thuốc trẻ nơi vùng cao đã có nhiều hoạt động khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho hàng trăm hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những ngày giữa tháng 6 trong thời tiết oi ả, nắng nóng nhưng những cán bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên vẫn miệt mài tư vấn, khám sàng lọc, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho hàng trăm hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Hợp.

Bác sĩ Cao Ngọc Thắng - Giám đốc Trung tâm y tế Văn Yên cho biết: “Đây là hoạt động ý nghĩa, thường xuyên của các y, bác sĩ Trung tâm nhằm giúp đỡ người dân nghèo và những hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế trên địa bàn huyện”.

Nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn qua việc khám bệnh đã phát hiện bệnh nặng cần được điều trị sớm.
Nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn qua việc khám bệnh đã phát hiện bệnh nặng cần được điều trị sớm.

Theo bác sĩ Thắng, hoạt động tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng này không chỉ tạo cơ hội để lực lượng thầy thuốc rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng đạo đức, thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân, mà còn là dịp để đội ngũ thầy thuốc trẻ của Trung tâm y tế Văn Yên tham gia cống hiến, phát huy vai trò tuổi trẻ xung kính, tình nguyện, chung tay đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tại chương trình, hơn 180 người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người cao tuổi tại thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp đã được các thầy thuốc trẻ của Trung tâm y tế huyện Văn Yên tư vấn, khám sàng lọc, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí.

Đây là hoạt động thường xuyên của các Trung tâm Y tế tuyến cơ sở nơi vùng cao Yên Bái.
Đây là hoạt động thường xuyên của các Trung tâm Y tế tuyến cơ sở nơi vùng cao Yên Bái.

Đoàn tổ chức khám bệnh, siêu âm, điện tim, test kiểm tra đường huyết, cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời tư vấn, hướng dẫn kiến thức và kỹ năng phòng tránh một số bệnh thường gặp cho bà con nhân dân.

Tổng kinh phí hỗ trợ cho đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí lần này trên 25 triệu đồng, được trích từ nguồn ngân sách của Trung tâm y tế Văn Yên và một số Công ty Dược tài trợ.

Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế TP.Yên Bái trong 1 lần tham gia chương trình tình nguyện hè năm 2022 tại xã Tân Thịnh, TP.Yên Bái.
Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế TP.Yên Bái trong 1 lần tham gia chương trình tình nguyện hè năm 2022 tại xã Tân Thịnh, TP.Yên Bái.

Cũng nằm trong chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022”, Chi hội Thầy thuốc trẻ của Trung tâm y tế Thành phố Yên Bái cũng tiến hành nhiều hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn một số xã tại thành phố.

Từ việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm ý nghĩa. Đến nay tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đều thường xuyên có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực đem lại giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Rào ao, quây suối phòng chống đuối nước cho trẻ em vùng cao

Văn Đức |

Yên Bái - Công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em được nhiều địa phương chú trọng thực hiện bằng các biện pháp đơn giản, hiệu quả.

“Cô giáo mẹ” ở vùng cao Lào Cai

Trần Trọng |

7 năm qua, người phụ nữ với dáng vẻ gầy gò ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã dang tay nhận nuôi nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện học tập và được các em gọi với cái tên trìu mến là “cô giáo mẹ”.

Hơn 300 người dân được khám chữa bệnh miễn phí

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hơn 300 người dân được các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh, phát thuốc miễn phí.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Rào ao, quây suối phòng chống đuối nước cho trẻ em vùng cao

Văn Đức |

Yên Bái - Công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em được nhiều địa phương chú trọng thực hiện bằng các biện pháp đơn giản, hiệu quả.

“Cô giáo mẹ” ở vùng cao Lào Cai

Trần Trọng |

7 năm qua, người phụ nữ với dáng vẻ gầy gò ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã dang tay nhận nuôi nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện học tập và được các em gọi với cái tên trìu mến là “cô giáo mẹ”.

Hơn 300 người dân được khám chữa bệnh miễn phí

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hơn 300 người dân được các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh, phát thuốc miễn phí.