Yên Bái: Con của sản phụ bị khuyết tật đã có gia đình mới

Văn Đức |

Yên Bái – Do không có điều kiện chăm nuôi, gia đình sản phụ Bàn Thị Diện đã quyết định để bé cho một gia đình khác nhận nuôi.

Trước đó, Báo Lao Động đã thông tin về trường hợp sản phụ Bàn Thị Diện (24 tuổi, ở thôn Khe Phầy, xã Đại Sơn), là người bị thiểu năng trí tuệ và khuyết tật bẩm sinh đến Trung tâm Y tế huyện Văn Yên sinh nở.

Tại đây, sau khi mổ cấp cứu để lấy thai, sản phụ hạ sinh 1 bé trai, nặng 2,3kg, sức khỏe 2 mẹ con ổn định.

Trao đổi với PV, bà Bàn Thị Vượng (mẹ đẻ của Diện) chia sẻ: “Sau khi thống nhất, gia đình đã quyết định để đứa bé cho gia đình khác nhận nuôi”.

Bà Vượng nuốt nước mắt tâm sự, gia đình hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc cho Diện đã khó, giờ chăm thêm cháu bé nữa sẽ khó khăn thêm bộn bề.

Bà giải thích, bản thân cháu Diện cũng khó có khả năng để chăm sóc con mình, biết rằng sẽ là quyết định rất đau đớn, nhưng gia đình cũng mong cho cháu có cuộc sống sau này được an yên, hạnh phúc, có tương lai hơn.

“Đến sáng 31.3, gia đình kia đã đến nhận nuôi, làm thủ tục và đón cháu về nuôi dưỡng. Tuy vậy, 2 bên vẫn thống nhất giữ mối liên hệ để qua lại với nhau”, bà Vượng chia sẻ thêm.

Đến chiều cùng ngày, sản phụ cũng đã đủ điều kiện sức khỏe và được các bác sĩ làm thủ tục cho xuất viện.

Được biết, bố mẹ mới của cháu bé là gia đình hiếm muộn đã lâu, bản thân 2 vợ chồng từ khi bé sinh ra đều thường xuyên ở lại cùng Diện chăm sóc cho bé.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Thượng úy công an hiến máu cứu sống sản phụ khuyết tật

Văn Đức |

Yên Bái - Trưởng Công an thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên vừa hiến máu cứu sống sản phụ bị thiểu năng, khuyết tật qua cơn nguy kịch.

Yên Bái: Sống bất an bên 2 mỏ đá vì ô nhiễm, tai nạn giao thông rình rập

Văn Đức |

Yên Bái - Các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được biện pháp triệt để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường từ 2 mỏ đá của Hợp tác xã khai thác, chế biến đá vôi Thượng Bằng La và Hợp tác xã Văn Thịnh 2.

Lên núi làm lán "vớt sóng" học online nơi vùng cao Yên Bái

Thu Nhài |

Yên Bái - Để đảm bảo việc học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tăng cao, tại các bản làng vùng sâu, vùng xa của huyện Văn Yên, các em học sinh đã phải lên núi cao, làm lán tạm "vớt sóng" học online.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thượng úy công an hiến máu cứu sống sản phụ khuyết tật

Văn Đức |

Yên Bái - Trưởng Công an thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên vừa hiến máu cứu sống sản phụ bị thiểu năng, khuyết tật qua cơn nguy kịch.

Yên Bái: Sống bất an bên 2 mỏ đá vì ô nhiễm, tai nạn giao thông rình rập

Văn Đức |

Yên Bái - Các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được biện pháp triệt để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường từ 2 mỏ đá của Hợp tác xã khai thác, chế biến đá vôi Thượng Bằng La và Hợp tác xã Văn Thịnh 2.

Lên núi làm lán "vớt sóng" học online nơi vùng cao Yên Bái

Thu Nhài |

Yên Bái - Để đảm bảo việc học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tăng cao, tại các bản làng vùng sâu, vùng xa của huyện Văn Yên, các em học sinh đã phải lên núi cao, làm lán tạm "vớt sóng" học online.