Y bác sĩ ở Đắk Lắk giảm thu nhập trong dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Hiện, các y bác sĩ làm việc ở Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đang chịu phần thu nhập bổ sung bị giảm. Trong khi họ vẫn đang căng mình chống dịch, hỗ trợ khám, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 trở nặng.

Trước dịch, bệnh viện trọng điểm này của khu vực Tây Nguyên có khoảng 1.400 bệnh nhân nội trú; 1.000 đến 1.200 bệnh nhân ngoại trú. Đến nay, bệnh viện chỉ có khoảng 200 bệnh nhân ngoại trú và 800 người nội trú.

Một lãnh đạo Khoa Nhi, Bệnh viện vùng Tây Nguyên cho biết: "Đúng là có sự sụt giảm về khoản lương thu nhập bổ sung. Tuy nhiên, trước khó khăn chung của đại dịch chúng tôi cũng chấp nhận thực trạng này, cố gắng làm tốt công tác chuyên môn của mình. Mong rằng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát".

Hiện khối lượng công việc của các y bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên áp lực vất vả hơn thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát. Họ phải đi tập huấn, khám chữa bệnh, chuẩn bị trang thiết bị, thuốc men, hỗ trợ xét nghiệm... Chỉ một số ít nhân sự được cử đi tuyến đầu chống dịch mới nhận được thêm tiền hỗ trợ còn tổng thể nhân sự đang công tác ở bệnh viện thì không.

Một số y bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Trung
Một số y bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Trung

Ông Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên - cho biết: "Hiện, lương cơ bản của y bác sĩ ở bệnh viện vẫn được giữ nguyên nhưng nguồn thu nhập bổ sung đã giảm. Trước đây, mỗi người hàng tháng có khoảng 2 triệu đồng tiền lương thu nhập bổ sung nhưng nay chỉ còn khoảng 1 triệu đồng. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài có khi họ sẽ không còn khoản tiền này.

Nguyên nhân được xác định đó là thời gian qua bệnh viện nhận điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng, hạn chế tập trung đông người. Số lượng bệnh nhân nội trú, ngoại trú giảm sâu so với thời điểm trước khi dịch tái bùng phát ở địa phương".

Đáng chú ý, nhân lực của bệnh viện kể trên cũng đang thiếu hụt nghiêm trọng. Thời gian qua, đơn vị này đã điều động 26 người qua bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh, hỗ trợ cho TP.HCM 12 người, điều tiếp thêm 15 người đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Nếu thời gian đến, tiếp tục có thêm nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19 vào điều trị thì bệnh viện này sẽ quá tải.

Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên đang điều trị cho 14 bệnh nhân nhiễm COVID-19 chuyển biến rất nặng, có bệnh nền.

Theo quy định, những bệnh viện công tự chủ một phần tài chính nếu không đảm bảo được nguồn thu thì nhà nước sẽ hỗ trợ nhưng trước mắt chúng tôi sẽ tiết kiệm tối đa những nguồn chi khác để trả lương đủ cho các y bác sĩ, ông Phong nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu, tại cơ sở y tế này, riêng tiền điện hàng tháng bình quân gần cả tỉ đồng, 600 triệu tiền nước, vệ sinh công nghiệp hơn 900 triệu đồng... Nguồn thu của bệnh viện trọng điểm của vùng Tây Nguyên đang sụt giảm nghiêm trọng trong khi phải "gồng gánh" hơn 1.400 nhân sự đang làm việc.

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho hay, Bệnh viện vùng Tây Nguyên đang tự chủ một phần tài chính. Nếu gặp khó khăn có thể làm đề án, tự xây dựng kế hoạch trình sở rồi chuyển tỉnh phê duyệt. Không chỉ riêng đơn vị này, thu nhập của tất cả y bác sĩ ở tỉnh đang sụt giảm việc này xuất phát từ việc các cơ sở y tế tập trung điều trị, cách ly bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tiền lương nhà nước vẫn đảm bảo, chỉ có thu nhập tăng thêm là bị ảnh hưởng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động vì khó xin giấy đi đường

Phan Tuấn |

Nhiều doanh nghiệp ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang gặp khó khăn trong việc xin giấy đi đường cho người lao động, phải tạm ngưng hoạt động.

Đắk Lắk kêu gọi tiêu thụ hơn 85.000 tấn bơ, sầu riêng

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trên cả nước hỗ trợ tiêu thụ 23.500 tấn bơ, 62.000 tấn sầu riêng trong bối cảnh thị trường tiêu thụ đang bị bó hẹp do dịch bệnh COVID-19 diễn biễn phức tạp.

Đắk Lắk đề nghị Bộ Công Thương "gỡ khó" cho hàng loạt dự án điện gió

BẢO TRUNG |

Trước những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp làm điện gió đang gặp phải trong thời điểm dịch COVID-19, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa đề nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét, xử lý một số nội dung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk: Nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động vì khó xin giấy đi đường

Phan Tuấn |

Nhiều doanh nghiệp ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang gặp khó khăn trong việc xin giấy đi đường cho người lao động, phải tạm ngưng hoạt động.

Đắk Lắk kêu gọi tiêu thụ hơn 85.000 tấn bơ, sầu riêng

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trên cả nước hỗ trợ tiêu thụ 23.500 tấn bơ, 62.000 tấn sầu riêng trong bối cảnh thị trường tiêu thụ đang bị bó hẹp do dịch bệnh COVID-19 diễn biễn phức tạp.

Đắk Lắk đề nghị Bộ Công Thương "gỡ khó" cho hàng loạt dự án điện gió

BẢO TRUNG |

Trước những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp làm điện gió đang gặp phải trong thời điểm dịch COVID-19, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa đề nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét, xử lý một số nội dung.