Y bác sĩ Đà Nẵng chi viện Bắc Giang xung phong tiếp tục ở lại

THUỲ TRANG |

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang đã dần được kiểm soát, tuy nhiên, 10 y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vẫn tình nguyện, xung phong tiếp tục ở lại cho đến ca ECMO cuối cùng, đồng thời chuyển giao các phương pháp, kỹ thuật chữa bệnh cho đồng nghiệp tỉnh bạn.

Ngày 27.6, bác sĩ Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết, UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi UBND TP.Đà Nẵng về việc tiếp tục mong muốn nhận được hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng trong thời gian tới.

Trước thông tin trên, đoàn y bác sĩ gồm 10 người của Bệnh viện Đà Nẵng chi viện cho tỉnh Bắc Giang từ cuối tháng 5 đến nay đã tình nguyện, xung phong tiếp tục ở lại để giúp tỉnh bạn.

“Ngoài việc điều trị tiếp tục cho những bệnh nhân ECMO thì các y bác sĩ còn chuyển giao các một số phương pháp, kỹ thuật như ECMO, lọc máu cho các y bác sĩ tại Bắc Giang. Ban đầu dự kiến có 4 y bác sĩ sẽ tiếp tục ở lại, tuy nhiên sau khi bàn luận, cả đoàn thống nhất 10 người đều sẽ ở lại Bắc Giang” - bác sĩ Trung cho hay.

Y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng giúp Bắc Giang. Ảnh: BVĐN

Chia sẻ từ tâm dịch Bắc Giang sau ca trực, anh Trần Văn Hoàng - điều dưỡng khoa Đột quỵ, Bệnh viện Đà Nẵng, một trong 10 nhân viên y tế bệnh viện chi viện cho tỉnh Bắc Giang - cho hay: “Cả đoàn đã thống nhất đi bao nhiêu người thì sẽ cùng về bấy nhiêu người nên tinh thần mọi người vẫn quyết ở lại điều trị đến bệnh nhân ECMO cuối cùng. Thời gian qua, cả bác sĩ, điều dưỡng và các kỹ thuật viên các khoa hồi sức nội, hồi sức ngoại trong đoàn cũng đã có những buổi hướng dẫn, chuyển giao các phương án điều trị cũng như chăm sóc bệnh nhân nặng cho đồng nghiệp tỉnh bạn. Thời gian tới, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc này cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ” - anh Hoàng nói.

Ngoài những ca trực, các y bác sĩ tranh thủ chuyển giao cách điều trị cho bệnh nhân nặng cho đồng nghiệp tỉnh bạn. Ảnh: BVĐN

Nhắc việc trở về nhà, bởi hiện dịch bệnh tại Bắc Giang đã dần được kiểm soát, tuy nhiên, anh Hoàng cười nói, tỉnh bạn đang cần tức là mình giúp được cho các đồng nghiệp ở đây. Vậy nên, mặc dù những bữa cơm có không hợp khẩu vị, lịch trực căng thẳng và những giờ nghỉ ngơi đầy mệt mỏi nhưng anh Hoàng và 9 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng vẫn cố gắng cứu sống càng nhiều bệnh nhân càng tốt.

Được biết, tỉnh Bắc Giang đang còn khoảng 3.000 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có những bệnh nhân tiên lượng chuyển biến nặng.

Trong văn bản xin hỗ trợ y tế, tỉnh Bắc Giang cũng đã gửi lời cám ơn đến UBND TP.Đà Nẵng, đặc biệt là đoàn bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã không quản ngại khó khăn, luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng cứu chữa bệnh nhân, góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng ủng hộ 10 tỉ đồng, mong TPHCM vững vàng vượt qua dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sáng 26.6, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố vừa quyết định ủng hộ 10 tỉ đồng giúp TPHCM chống dịch COVID-19.

Điều kiện để lao động ngoại tỉnh trở lại Bắc Ninh, Bắc Giang làm việc

Vân Trường |

Khi dịch cơ bản đã được kiểm soát, Bắc Giang và Bắc Ninh đã đồng ý cho lao động ngoại tỉnh trở lại làm việc với điều kiện phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Gỡ bỏ giãn cách xã hội toàn Thành phố Bắc Giang

Vân Trường |

Từ sáng 24.6, TP.Bắc Giang sẽ gỡ bỏ giãn cách xã hội, chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đà Nẵng ủng hộ 10 tỉ đồng, mong TPHCM vững vàng vượt qua dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sáng 26.6, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố vừa quyết định ủng hộ 10 tỉ đồng giúp TPHCM chống dịch COVID-19.

Điều kiện để lao động ngoại tỉnh trở lại Bắc Ninh, Bắc Giang làm việc

Vân Trường |

Khi dịch cơ bản đã được kiểm soát, Bắc Giang và Bắc Ninh đã đồng ý cho lao động ngoại tỉnh trở lại làm việc với điều kiện phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Gỡ bỏ giãn cách xã hội toàn Thành phố Bắc Giang

Vân Trường |

Từ sáng 24.6, TP.Bắc Giang sẽ gỡ bỏ giãn cách xã hội, chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.