Bình Dương vẫn đang là điểm nóng về dịch bệnh ở phía Nam. Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận trên 142.000 ca mắc COVID-19. Hiện đã có 88.500 bệnh nhân được xuất viện, 54.200 bệnh nhân vẫn đang được điều trị.
Bệnh viện dã chiến Thới Hòa (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) đang là cơ sở điều trị số lượng bệnh nhân COVID-19 (tầng 2) lớn nhất ở Bình Dương. Ban đầu, quy mô của cơ sở là 5.300 giường bệnh, do lượng bệnh nhân quá lớn cơ sở phải mở rộng lên thêm.
Hiện Bệnh viện dã chiến Thới Hòa đang điều trị cho trên 12.000 bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên số bác sĩ ở đây chỉ khoảng 100 người, thêm cả điều dưỡng, tất cả chỉ khoảng 300 y, bác sĩ. Tính trung bình mỗi người phải chăm sóc và phục vụ cho 400 bệnh nhân.
Bác sĩ Nguyễn Hùng Ngân - Đoàn Y tế Ninh Bình hỗ trợ Bình Dương chia sẻ, do bệnh nhân đông nên lực lượng y bác sĩ gặp nhiều khó khăn và rất vất vả. "Thứ nhất, mật độ bệnh nhân đông nguy cơ lây nhiễm qua đường không khí cao. Thứ 2, khó khăn về nhân lực y tế thiếu, bác sĩ phải căng sức làm việc, thời gian kéo dài. Mặc đồ bảo hộ trong thời tiết nóng, rất vất vả, ảnh hưởng sức của anh em rất nhiều. Trong khi đó, nhiều y bác sĩ có con nhỏ thì rất nhớ nhà. Khó khăn nhiều nhưng chúng tôi sẵn sàng sát cánh cùng Bình Dương cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ" - bác sĩ Ngân chia sẻ.
Ngoài những áp lực trên, do số bệnh nhân quá đông, y, bác sĩ tại đây phải đối diện với nguy cơ mất an ninh trật tự trước một số bệnh nhân mất bình tĩnh.
Trước tình hình trên, tỉnh Bình Dương phải điều động thêm nhân viên, lực lượng an ninh lên đây để hỗ trợ. Bệnh viện cũng vận động thêm F0 tình nguyện hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân khác và dọn dẹp vệ sinh.
Ngày 9.9, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đến thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên tại đây. Theo ông Nguyễn Hoàng Thao cơ sở bệnh viện dã chiến đã điều trị giúp hơn 6.500 bệnh nhân khỏi bệnh. Ông Thao mong muốn các bác sĩ tiếp tục khắc phục khó khăn tận tâm, tận lực điều trị, chăm sóc để nhiều bệnh nhân tiếp tục được xuất viện về nhà.