Y bác sĩ bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng đã đi làm trở lại

Hoàng Hoan |

Sau khi làm việc với lãnh đạo Cục Y tế Giao thông vận tải vào chiều tối ngày 22.6, các y bác sĩ của Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng đã làm trở lại sau khi được hứa sẽ được trả tiền lương trong những ngày tới.

Bệnh viện hoạt động trở lại

Sáng ngày 23.6, Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng (địa chỉ tại số 40, Quốc lộ 5 mới trên địa bàn phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã trở lại hoạt động bình thường sau một ngày gần như tê liệt. Các y bác sĩ tại 5 khoa có người nghỉ việc hôm trước đã mở cửa trở lại.

Một bác sĩ cho biết chiều tối ngày 22.6, đoàn công tác của Cục y tế giao thông vận tải do Cục phó Phạm Thành Lâm dẫn đầu đã có buổi làm việc với toàn bộ y bác sĩ trong bệnh viện về hiện trạng cũng như những tồn tại của bệnh viện. Các y bác sĩ cũng đã phản ánh lại toàn bộ kiến nghị, về tình trạng không được trả lương và phụ cấp nhiều tháng, cũng như việc không được cấp trang thiết bị y tế, thuốc để phục vụ khám chữa bệnh cho người dân…

Tại cuộc họp, đại diện Cục Y tế giao thông vận tải cam kết, từ nay đến ngày 10.7 sẽ chỉ đạo Bệnh viện, vận dụng các nguồn kinh phí để trả lương cho các y bác sĩ, người lao động, đồng thời yêu cầu tất cả các y bác sĩ trở lại làm việc, tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của đơn vị.

Tìm hướng giải quyết vướng mắc, tồn tại

Liên quan đến việc các máy lọc thận nhân tạo của Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng đã quá cũ, thường xuyên xảy ra hỏng hóc, không đảm bảo yêu cầu, bà Phạm Thị Ánh, Phó khoa phụ trách khoa Chạy thận nhân tạo của bệnh viện cho biết Bệnh viện có 13 máy, được mua từ năm 2009, đến nay đã hơn chục năm, thường xuyên xảy ra hỏng hóc.

Việc bảo dưỡng định kỳ cũng không được thực hiện đúng quy định (bệnh viện chỉ có 1 kỹ thuật viên kiêm sửa máy móc), nhiều năm nay cứ máy hỏng là người này tự sửa chữa. “Do đó, tôi mong muốn được kiểm định toàn bộ số máy chạy thận này, sau đó có kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng đúng quy định, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân” – bà Ánh nói.

Bệnh nhân vẫn chạy thận tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng sáng ngày 23.6 - ảnh HH
Bệnh nhân vẫn chạy thận tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng sáng ngày 23.6. Ảnh HH

Theo bà Ánh, khoa Thận nhân tạo của bệnh viện có 50 bênh nhân thường xuyên thạy thận tại đây. Ngày 22.6, bà Phạm Thị Ánh thông báo đến bệnh nhân chạy thận về việc máy chạy thận không đảm bảo yêu cầu, có nguy cơ xảy ra sự cố, nhưng sau đó, giám đốc bệnh viện vẫn quyết định cho chạy thận.

Chiều ngày 22.6, Giám đốc sở Y tế Hải Phòng Phạm Thu Xanh đã có công văn gửi Bệnh viện giao thông vận tải Hải Phòng và Bệnh viện Việt Tiệp, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng, trong đó thông báo Sở đã nhận được phản ánh về tình hình máy chạy thận của Bệnh viện GTVT Hải Phòng có vấn đề cần phải kiểm tra và khắc phục, để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho bệnh nhân, sở Y tế Hải Phòng yêu cầu Bệnh viện GTVT Hải Phòng trong thời gian kiểm tra lại máy chạy thận nhân tạo, bệnh viện tạm dừng việc chạy thận nhân tạo và chuyển ngay bệnh nhân về hai Bệnh viện Việt Tiệp và đa khoa quốc tế. Sau khi kiểm tra xong hệ thống máy, yêu cầu bệnh viện báo cáo về sở để được tiếp tục nhận bệnh nhân trở về điều trị tại Bệnh viện.

Sáng ngày 23.6, có 10 bệnh nhân vẫn tiếp tục lọc máu tại Khoa chạy thận nhân tạo của bệnh viện. “Chúng tôi chuẩn bị họp và sẽ thực hiện chỉ đạo của cấp trên về việc có tiếp tục cho bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện nữa không” – Phó Khoa Thận nhân tạo Phạm Thị Ánh cho biết.

Trao đổi với PV, ông Phạm Thành Lâm, Cục phó Cục y tế Giao thông vận tải cho biết việc người lao động của bệnh viện có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, Cục đã có đoàn thành tra về Bệnh viện kiểm tra, làm rõ trong thời hạn 20 ngày, sau đó sẽ có kết luận cũng như hướng giải quyết những tồn đọng của bệnh viện.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, trong ngày 22.6, 32 y bác sĩ thuộc 5/6 khoa của Bệnh viện giao thông vận tải Hải Phòng đã gửi đơn lên lãnh đạo bệnh viện để xin nghỉ tự túc với lý do nhiều tháng chưa được trả lương và phụ cấp, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Việc hàng chục y bác sĩ nghỉ việc khiến bệnh viện GTVT Hải Phòng gần như tê liệt, nhiều khoa khóa cửa ngoài. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ông Bùi Hữu Hoàng, giám đốc Bệnh viện GTVT Hải Phòng cho rằng do mất cân đối thu chi, bệnh viện tự chủ thu – chi, nên không có nguồn trả lương cho y bác sĩ và người lao động.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Lời khai hung thủ vụ nổ súng tiêu diệt đối thủ tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Tại cơ quan điều tra, đối tượng gây ra vụ nổ súng tại Hải Phòng khai nhận do có mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước và nghi ngờ nạn nhân cho người theo dõi làm hại gia đình mình nên đã lên kế hoạch tiêu diệt đối thủ từ cuối năm 2019.

Hơn 30 y bác sĩ nghỉ làm, Bệnh viện GTVT Hải Phòng gần như tê liệt nửa ngày

Hoàng Hoan |

Hơn 30 bác sĩ đã làm đơn xin nghỉ việc tự túc vì không được trả lương nhiều tháng khiến Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng (thuộc Cục Y tế giao thông vận tải, Bộ GTVT) gần như tê liệt, Bệnh viện đã phải “cầu cứu” hệ thống bệnh viện trong ngành để được điều thêm 5 y bác sĩ đến hỗ trợ bệnh viện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hải Phòng thực hiện rất tốt mục tiêu kép

Mai Chi |

Ngày 21.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lời khai hung thủ vụ nổ súng tiêu diệt đối thủ tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Tại cơ quan điều tra, đối tượng gây ra vụ nổ súng tại Hải Phòng khai nhận do có mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước và nghi ngờ nạn nhân cho người theo dõi làm hại gia đình mình nên đã lên kế hoạch tiêu diệt đối thủ từ cuối năm 2019.

Hơn 30 y bác sĩ nghỉ làm, Bệnh viện GTVT Hải Phòng gần như tê liệt nửa ngày

Hoàng Hoan |

Hơn 30 bác sĩ đã làm đơn xin nghỉ việc tự túc vì không được trả lương nhiều tháng khiến Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng (thuộc Cục Y tế giao thông vận tải, Bộ GTVT) gần như tê liệt, Bệnh viện đã phải “cầu cứu” hệ thống bệnh viện trong ngành để được điều thêm 5 y bác sĩ đến hỗ trợ bệnh viện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hải Phòng thực hiện rất tốt mục tiêu kép

Mai Chi |

Ngày 21.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.