Bệnh viện C Đà Nẵng là nơi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên (BN416) tại Đà Nẵng.
Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bệnh viện C Đà Nẵng được lệnh phong tỏa, cách ly toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân bắt đầu từ ngày 24.7.
Ngay trước thời điểm gỡ bỏ lệnh cách ly, đại đa số đội ngũ y bác sĩ bày tỏ niềm vui sau nhiều ngày nỗ lực, bệnh viện đã được dỡ bỏ lệnh cách ly và đi vào hoạt động khám chữa bệnh.
"Hôm nay là một thời khắc đặc biệt tại bệnh viện C Đà Nẵng. Chúng tôi đã chờ đón thời điểm này rất lâu. Tôi xin gửi lời cảm ơn những người dân, bạn bè đã luôn gửi lời động viên, ủng hộ trong thời gian qua để các y bác sĩ tại Bệnh viện C có động lực chiến đấu chống lại dịch bệnh COVID-19" - một bác sĩ tại bệnh viện chia sẻ.
Theo ghi nhận, ngay từ tối 7.8, nhiều y bác sĩ tại Bệnh viện C Đà Nẵng đã cùng nhau tập trung tại khuôn viên để cùng nhau chờ đợi thời điểm gỡ bỏ lệnh cách ly.
Một bác sĩ tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện C chia sẻ, trước giờ bỏ lệnh phong tỏa, tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân vui mừng.
Theo bác sĩ này, mọi người ai cũng vui vì được dỡ bỏ cách ly thế nhưng, các nhân viên y tế sẽ không về nhà trong đêm nay mà sẽ ở lại để chuẩn bị cho công tác đón bệnh nhân để khám chữa bệnh.
"Việc di chuyển trở về gia đình đã được Ban giám đốc bệnh viện lên kế hoạch theo từng nhóm để đảm bảo công tác khám chữa bệnh diễn ra thuận lợi" - vị bác sĩ này chia sẻ.
Hiện trong Bệnh viện C còn 1.018 người, trong số đó có 365 nhân viên và đã được xét nghiệm lần 2, đều cho kết quả âm tính. Hiện còn trên 300 nhân viên ở bên ngoài đã được tiến hành xét nghiệm 2 lần và hầu hết đều có kết quả xét nghiệm âm tính, chỉ còn một số mẫu đang đợi kết quả.