Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường:

Xuyên suốt thời gian tồn tại và phát triển là sự tin cậy

Thu Trà thực hiện |

90 năm kể từ ngày 14.8.1929 đến nay, Báo Lao Động đã có sự trưởng thành vượt bậc, làm tốt sứ mệnh là tiếng nói của công nhân viên chức lao động Việt Nam qua từng thời kỳ, bắt kịp xu hướng thời đại để phát triển. “Tôi tin tưởng, với truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động sẽ luôn đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” -  đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, NGUYÊN Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới - chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động.

Đánh giá về Báo Lao Động, đồng chí Bùi Văn Cường khẳng định:

Từ khi ra đời đến nay, Báo Lao Động đã cùng giai cấp công nhân lao động trải qua các thời kỳ lịch sử và đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và kiến thiết nước nhà. Ngày 17.6.1929, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập. Trước sự phát triển của phong trào công nhân cả nước và nhu cầu tập hợp lực lượng, Đông Dương Cộng sản Đảng đã triệu tập Đại hội thống nhất các công hội đỏ, thành lập Tổng Công hội đỏ vào ngày 28.7.1929 tại số nhà 15 phố Hàng Nón - Hà Nội, bầu Ban Chấp hành gồm 6 đại biểu do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng đứng đầu. Đại hội đã thông qua chính cương Điều lệ, quyết định ra Báo Lao Động và Tạp chí Công hội đỏ.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, với vai trò là tờ báo của tổ chức Công đoàn, tiếng nói của đoàn viên, người lao động, Báo Lao Động là một trong những tờ báo xung kích đi đầu trong ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, nghị quyết của Tổng Liên đoàn đến đông đảo người lao động. Nhiều phóng viên của Báo đã lăn lộn tại các chiến trường ác liệt nhất để từ đây những bài báo viết về chiến công của quân giải phóng, những tấm gương, điển hình trong sản xuất, trong chiến đấu được đăng tải kịp thời, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với người lao động và nhân dân trong cuộc đấu tranh trường kỳ giải phóng đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, hòa chung với tinh thần đổi mới của cả dân tộc, phát huy truyền thống của một trong những tờ báo tiên phong của nền báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Lao Động tiếp tục là cơ quan tuyên truyền chính, luôn đi sâu phản ánh những vấn đề quan tâm, bức thiết của đời sống nhân dân, là một trong những tờ báo đầu tiên sớm có tiếng nói phản biện chính sách, không chỉ là phương tiện thông tin tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn mà còn góp phần trực tiếp, tích cực trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, thông qua các chuyên mục diễn đàn, hộp thư công nhân, điều tra phê bình - những chuyên mục mà tại thời điểm đó không phải tờ báo nào cũng làm được

Có thể nói, trong 30 năm đổi mới vừa qua, Báo Lao Động có sự phát triển nhanh chóng cả số lượng và chất lượng, trở thành tờ báo có uy tín và là diễn đàn quan trọng, tiếng nói của người lao động, của tổ chức công đoàn, trong đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Lời chúc của đồng chí Bùi Văn Cường gửi tập thể, cán bộ Báo Lao Động.
Lời chúc của đồng chí Bùi Văn Cường gửi tập thể, cán bộ Báo Lao Động.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động đã nỗ lực thực hiện cả chuyên môn và các hoạt động xã hội. Đồng chí đánh giá như thế nào về việc này?

- Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng như các cấp công đoàn luôn đánh giá cao hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động xã hội của Báo Lao Động. Trong suốt những năm vừa qua, Báo Lao Động đã bám sát tôn chỉ mục đích của tờ báo, thực hiện tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn đến đông đảo đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh cũng như cổ vũ, động viên gương người tốt việc tốt, nhất là gương điển hình, tiêu biểu trong các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động.

Tổng LĐLĐVN ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Báo Lao Động góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân trong cuộc đấu tranh phòng chống tiêu cực lãng phí, đẩy lùi thói hư tật xấu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Từ năm 2007 đến nay báo đã đạt 4 giải A, 9 giải B và 19 giải C tại Giải Báo chí Quốc gia, trong đó năm 2018 đạt 4 giải là sự khẳng định những cố gắng, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Lao Động.

Là tờ báo của tổ chức Công đoàn, tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động, Báo Lao Động luôn xác định đối tượng phục vụ của mình là cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động, tinh thần ấy được thể hiện rõ nét qua các bài viết luôn mang hơi thở của hoạt động công đoàn, của đời sống công nhân, viên chức, lao động, không chỉ được thể hiện trên trang “Công đoàn và Người lao động” mà có mặt trong hầu hết các bài viết trên tất cả các trang báo.

Không chỉ phát huy vai trò trên lĩnh vực báo chí, Báo Lao Động còn thể hiện vai trò tích cực trong lĩnh vực hoạt động xã hội với nhiều sự kiện nổi bật, mang dấu ấn như Quỹ Tấm lòng Vàng, chương trình Trí tuệ Việt Nam, Vinh quang Việt Nam, Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa... Các hoạt động thiết thực này góp phần quan trọng khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội.

Trong tình hình phát triển mạnh mẽ của truyền thông, Báo Lao Động cần phải làm gì để không chỉ giữ vững vị trí hiện nay mà còn tiến xa hơn, phục vụ CNLĐ và tổ chức Công đoàn tốt hơn, thưa đồng chí?

- Trong thời gian vừa qua, Báo Lao Động có sự phát triển nhanh chóng cả số lượng và chất lượng, trở thành tờ báo có uy tín trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, là diễn đàn quan trọng của tổ chức công đoàn, đoàn viên, người lao động. Tính đến 1.7.2019, Báo Lao Động có 180 CB, PV, CNV. Ngoài trụ sở tại Hà Nội, Báo có 1 CQTT tại TP Hồ Chí Minh; 4 Văn phòng đại diện và 6 Văn phòng phóng viên thường trú.

Báo Lao Động được đánh giá là một trong những tòa soạn tích cực cải tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động làm báo, đặc biệt Báo Lao Động điện tử áp dụng trí tuệ nhân tạo để cho ra mắt tính năng đọc báo, cho phép độc giả có thể nghe báo bằng tai thay vì đọc báo bằng mắt từ ngày 17.5.2019.

Những đổi mới và kết quả trên đây của Báo Lao Động là đáng biểu dương, nhưng chừng đó thì chưa đủ, chúng ta đều thấy cùng với sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông với sự cạnh tranh thông tin của nhiều nền tảng mới, cách thức tiếp cận thông tin của người dân sẽ có nhiều thay đổi, đã và đang đặt ra những yêu cầu mới đối với lĩnh vực báo chí. Tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế.

Để đáp ứng những yêu cầu, thách thức trên, thời gian tới, Báo Lao Động phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng chính trị, rèn luyện nghiệp vụ ngày càng tinh thông, chú trọng đào tạo thế hệ nhà báo trẻ nắm chắc công nghệ làm báo hiện đại, có bản lĩnh làm báo trong sáng, không chạy theo xu hướng giật gân câu khách.

Báo phải đổi mới phương thức truyền thông, đa dạng hóa cách cung cấp thông tin, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại; phải trở thành một trung tâm truyền thông đa phương tiện của Công đoàn Việt Nam. Đồng thời báo cần nhạy bén, sáng tạo hơn nữa nội dung tuyên truyền; nhất là khi tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chú trọng những gương người tốt việc tốt, tuyên truyền tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong công nhân và người lao động, mô hình, kinh nghiệm hiệu quả trong hoạt động công đoàn, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

Thu Trà thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.