Xuyên đêm hoàn thành bệnh viện dã chiến tại Điện Biên

Vân Tiến |

Bệnh viện dã chiến ở Điện Biên với quy mô 300 giường bệnh đã được thiết lập, đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế, hàng chục kỹ sư đã làm việc xuyên đêm, gấp rút hoàn thành.

Sáng 7.2, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết việc thiết lập hệ thống bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ được thực hiện từ 14h ngày 6.2.

Cho đến 5h sáng ngày 7.2, các thiết bị y tế hiện đại được vận chuyển bằng đường bộ đã kịp thời đến điện biên và được khẩn trương lắp đặt, hoàn thiện.

“Từ 2h chiều qua chúng tôi bắt tay thiết lập hệ thống bệnh viện dã chiến, đặc biệt là thiết lập hệ thống hồi sức cấp cứu cho bệnh viện dã chiến với trang thiết bị đa số vận chuyển từ Hà Nội lên bằng đường bộ. Đội ngũ kỹ sư của phải làm xuyên đêm và đến giờ đơn vị hồi sức cấp cứu (đơn vị quan trọng nhất của bệnh viện dã chiến) cơ bản hoàn thiện”, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết.

Đến sáng nay về cơ bản phòng hồi sức này đã cơ bản hoàn thiện và có thể đưa vào sử dụng ngay với hơn 16 giường hồi sức trang bị những thiết bị y tế hiện đại nhất gồm: máy thở hiện đại, máy thở chức năng cao, hệ thống khí nén Oxi tại giường…

PGS.TS. Đào Xuân Cơ (bên trái) đang giới thiệu các thiết bị y tế mới được trang bị. Ảnh: M.T
PGS.TS. Đào Xuân Cơ (bên trái) đang giới thiệu các thiết bị y tế mới được trang bị. Ảnh: M.T

Theo PGS.TS Cơ, trước mắt các Bác sỹ sẽ tập trung khử khuẩn toàn bộ khu vực hồi sức cấp cứu, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi đưa vào chữa trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Đồng thời các Bác sỹ, Tiến sỹ đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai cũng đang đào tạo cấp tốc kiến thức cho các cán bộ Y tế của Điện Biên để sử dụng các thiết bị mới trong các tình huống khẩn cấp.

Ngay sáng nay hơn 100 cán bộ thuộc các chuyên khoa khác nhau đã thực hiện xong công tác tập huấn nhanh để có thể đáp ứng được việc sử dụng thiết bị và ngay sau đó đã phân nhóm để bắt tay ngay vào thực hiện các phần việc được giao.

Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Sơn La dừng hoạt động lễ hội, sự kiện đông người để phòng dịch COVID-19

Vân Tiến |

Ngày 6.2, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường các biện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hơn 200 F1 ở Hòa Bình có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Vân Tiến |

Hơn 200 trường hợp F1 liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 ở Hòa Bình ngoài cộng đồng vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Xe khách liên quan đến ca nhiễm COVID-19 ở Điện Biên bị tước phù hiệu

Vân Tiến |

Chiếc xe khách có liên quan đến các trường hợp dương tính với COVID-19 ở Điện Biên vừa bị xử phạt vi phạm hành chính và tước phù hiệu.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Sơn La dừng hoạt động lễ hội, sự kiện đông người để phòng dịch COVID-19

Vân Tiến |

Ngày 6.2, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường các biện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hơn 200 F1 ở Hòa Bình có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Vân Tiến |

Hơn 200 trường hợp F1 liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 ở Hòa Bình ngoài cộng đồng vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Xe khách liên quan đến ca nhiễm COVID-19 ở Điện Biên bị tước phù hiệu

Vân Tiến |

Chiếc xe khách có liên quan đến các trường hợp dương tính với COVID-19 ở Điện Biên vừa bị xử phạt vi phạm hành chính và tước phù hiệu.