Miền Trung khắc phục hậu quả bão số 9:

Xuyên đêm cứu người, dốc sức dựng nhà giúp dân

Nhóm phóng viên |

Bão số 9 - Molave được đánh giá là 1 trong những cơn bão lớn, có sức tàn phá khốc liệt trong vòng 20 năm qua. Đây là cơn bão di chuyển chậm, quần thảo lâu và quét liền qua 6 tỉnh thành của Miền Trung. Hàng trăm ngàn ngôi nhà người dân bị hư hỏng nghiêm trọng, sập đổ, nhiều công trình công cộng, hoa màu người dân mất trắng... Thiệt hại về người: 66 người bị vùi lấp do sạt núi ở Quảng Nam, 26 ngư dân Bình Định mất tích vì chìm tàu...

Bàng hoàng khi trở về nhà

Tâm bão số 9 đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ngãi đầu tiên, đã gây gió lớn cấp 13, làm 165 nhà sập, gần 84.500 ngàn nhà hư hỏng, tốc mái, 151 điểm trường tốc mái, hệ thống điện hư hỏng, mất điện diện rộng... nhưng chỉ làm 13 người bị thương. Không có ai ở Quảng Ngãi thiệt mạng. Một phần kết quả này là nhờ làm tốt công tác sơ tán dân...

Sáng 29.10, hơn 5.000 người dân huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cùng nhau quay trở về nhà sau thời gian sơ tán tránh bão. Về đến nơi, nhiều người không tin vào mắt mình cảnh nhà cửa bị tốc mái, cây cối ngã la liệt. Bà Nguyễn Thị Tuyết – người dân thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn bàng hoàng khi thấy những ngồi nhà nơi xóm nhỏ bà sinh sống giờ đã bị gió bão cuốn bay tả tơi. Bà Tuyết cho biết, mặc dù đã chèn chống nhà cửa trước đó nhưng do sức gió quá lớn đã cuốn bay toàn bộ ngôi nhà của bà. Hiện tại, gia đình bà Tuyết đang thu dọn đồ đạt, mua sắm lại vật liệu để lợp tạm lều sống qua ngày.

Xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi là khu vực tâm bão số 9 nên chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề. Trước đó, chính quyền địa phương đã chủ động sơ tán gần 5.000 người dân ở những khu vực xung yếu đến nơi trú ẩn an toàn.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, bão số 9 đã khiến 84.664 ngôi nhà của người dân bị sập, hư hỏng, trong đó có 165 nhà bị đổ sập, 84.499 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, huyện Tư Nghĩa có số lượng nhà bị hư hỏng nhiều nhất với 23.800 nhà, huyện Bình Sơn 18.500 nhà, huyện Mộ Đức 15.200 nhà, Nghĩa Hành 12.500 nhà…

Trong ngày 29.10, đoàn công tác của Bộ Công an đã có mặt tại Quảng Ngãi để nắm tình hình và chỉ đạo liên quan đến việc khắc phục hậu quả sau bão. Làm việc với Công an tỉnh Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn lưu ý, sau bão, nhiều công việc đã và đang đặt ra với Công an tỉnh Quảng Ngãi, bên cạnh đó còn cùng hệ thống chính trị giải quyết nhanh chóng, ổn định đời sống người dân.

Nỗ lực khắc phục

Tại thành phố Đà Nẵng, bão số 9 làm tốc mái hơn 90 nhà dân, hơn 1.500 cây xanh bị ngã đổ, hơn 300 ngàn khách hàng bị mất điện. Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục và phần lớn các hoạt động đời sống người dân đã ổn định 1 ngày sau bão.

Trong khi đó, tại Quảng Nam vẫn đang dồn sức vào công tác tìm kiếm, cứu nạn 66 người dân và cán bộ bị vùi lấp, mất tích trong các vụ sạt lở núi ở Nam Trà My và Phước Sơn. Người dân các địa phương còn lại cũng nén đau thương, gồng mình khắc phục hậu quả bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, Quảng Nam đã sơ tán hơn 8.800 hộ đến nơi tránh trú an toàn, gồm xem ghép và ở tập trung. Đưa hơn 3.000 tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Sau bão chỉ có 2 tàu cá bị nước nhấn chìm tại Duy Xuyên và tàu bị dứt dây trôi vào bãi cạn ở Núi Thành, được cứu hộ kịp thời ứng cứu đưa vào bờ an toàn. Nhiều nhà cấp 4, lợp mái tôn, mái ngói bị tốc mái, hư hỏng khá nhiều; chưa thống kê hết nhưng chủ yếu tập trung ở các huyện đồng bằng, nhất là 4 huyện khu vực phía nam của tỉnh.

Riêng các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã xảy ra hàng trăm điểm sạt lở núi, trong đó 5 vụ sạt lở lớn, vùi lấp 66 người... Hàng trăm người khác thoát nạn trong gang tấc. Vẫn còn 200 công nhân thủy điện Đắk Mi2 bị cô lập, đang được ứng cứu...

Trắng đêm xẻ đường cứu nạn

Ngay khi có công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ về vụ sạt lở núi ở Tà Len vùi lấp 45 người, sau đó là cuộc họp khẩn của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với Ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 lúc nửa đêm 28.10, lúc 3h sáng 29.10, lãnh đạo UBND tỉnh, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hành quân tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích. Các cánh quân ngay lập tức lên đường, xuyên đêm để kịp thời cứu nạn người dân ở về 2 vụ sạt lở nghiêm trọng tại Nam Trà My. Lực lượng cứu hộ, tiên phong là Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn Công binh 270 thuộc Quân khu 5 cùng máy nố, máy đào, 1 máy xúc lật, máy phát điện nhỏ, cưa máy, cuốc, xẻng… vừa mở đường, vừa hành quân đến hiện trường.

Vì đường lên huyện vùng cao Nam Trà My vẫn bị chia cắt, mất điện, thông tin liên lạc chưa thông suốt nên các cơ quan chức năng đã lập 3 sở chỉ huy. Trong đó 1 sở đặt tại huyện Bắc Trà My và 2 sở chỉ huy trực tiếp tại hiện trường ở xã Trà Leng và xã Trà Vân, huyện Nam Trà My. Mãi đến trưa 29.10, lực lượng tại chỗ đã tìm thấy 8 thi thể đầu tiên của 45 nạn nhân vụ sạt núi ở điểm thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Cho đến chiều 29.10, tại điểm sạt lở nặng nhất ở thôn 1, xã Trà Leng - nơi vùi lấp 11 hộ gia đình với 53 người mất tích lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được, dân quân địa phương đã tìm được 8 thi thể nạn nhân.

Tính đến chiều 29.10, theo Thượng tá Hà Ra Diêu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My đã cứu được 33 người trong đó có 16 người bị thương, 8 người bị thương nặng; tìm thấy 6 thi thể, còn 13 người chưa tìm thấy.

Sạt lở núi, hàng chục người mất tích

Trong khi ở Trà Leng còn rối như tơ vò thì lại thêm một vụ sạt lở núi, vùi lấp người nữa, cũng ở Quảng Nam. Lần này là tại thôn 6 xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn làm 11 người mất tích. Thông tin ban đầu cho biết, trận mưa lớn kéo dài kèm hoàn lưu bão số 9 đã xảy ra liên tục từ 4h đến 19h ngày 28.10 đã gây sạt lở nhiều nơi. Do đường bị sạt lở, chia cắt giao thông hoàn toàn, thông tin liên lạc bị gián đoạn nên sáng nay, cán bộ cơ sở mới cắt đường, vượt núi, đi bộ ra đến huyện để cấp báo về vụ mất tích 11 người do sạt núi.

Đến chiều 29.10, người dân tại thôn 6 đã tìm được 3 thi thể.

Được biết, khu vực sạt lở thôn 3, xã Phước Lộc có 32 hộ với 215 nhân khẩu. Vụ sạt lở còn khiến nhà cửa, tài sản của người dân bị hư hỏng. Trước đó, cũng tại xã Phước Lộc, 2 cán bộ xã Phước Lộc gồm Hồ Văn Sợ, 25 tuổi, cán bộ dân vận, Hồ Văn Độ, 28, phó Bí thư xã đoàn cùng 3 cán bộ khác đến các thôn kiểm tra, hỗ trợ dân sơ tán. Trên đường đi, 2 cán bộ nêu trên bị sụt đất, rơi xuống suối, bị cuốn trôi. Như vậy, riêng xã Phước Lộc hiện có đến 13 người mất tích.

Chưa hết, cũng tại Phước Lộc, hiện còn có 200 công nhân, kỹ sư đang thi công nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 mắc kẹt, bị cô lập hoàn toàn.

Đã cứu được 1 tàu cá bị nạn, 26 ngư dân vẫn mất tích

Chiều 29.10, sau nhiều giờ vượt sóng to gió lớn, tàu kiểm ngư đã tiếp cận được 1 tàu cá và vị trí 2 tàu cá Bình Định bị nạn ở khu vực phía Đông Khánh Hòa. Lúc 0h10 phút tàu KN 467 đã tiếp cận được tàu BĐ 98658-TS, tổ chức cứu hộ, lai dắt tàu và đưa 11 ngư dân về bờ. 3 ngư dân trên tàu được chuyển tiếp sang tàu KN 473 để thực hiện công tác tìm kiếm 12 thuyền viên mất tích của tàu BĐ 96388-TS. Vào lúc 1h 5 phút tàu KN473 đến được vị trí bị nạn của tàu BĐ 96388-TS. Tàu KN 490 cũng đã đến vị trí bị nạn của tàu BĐ 97469-TS thực hiện công tác tìm kiếm 14 thuyền viên mất tích.

Trong ngày 29.10, đội Kiểm ngư số 4 tiếp tục điều 2 tàu KN 461, KN 463 lên đường ra hiện trường tìm kiếm 26 ngư dân mất tích. Bộ Tư lệnh Hải Quân cũng đã điều 2 máy bay DHC-6 tìm kiếm. Theo lãnh đạo Sở Chỉ huy cứu nạn tiền phương, sau khi xác định được vị trí bị nạn, 4 tàu kiểm ngư phối hợp máy bay khoanh vùng các điểm ngư dân bị nạn có thể trôi dạt để tìm kiếm. Tuy nhiên thời tiết sóng lớn, mưa nên việc tìm kiếm khó khăn hơn. Hiện quân đội đang chạy đua với thời gian, sẵn sàng tất cả phương tiện tàu, máy bay tìm kiếm 26 ngư dân vẫn đang mất liên lạc. P.Linh

Sạt lở nghiêm trọng bờ biển ở tỉnh Quảng Trị sau bão số 9

Ngày 29.10, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng bão số 9, đê biển dài 5,8km đoạn qua xã Gio Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) bị sóng biển lớn gây sạt lở, ăn sâu vào đất liền 20m hư hại nặng. Tại bãi biển xã Trung Giang (huyện Gio Linh) bão số 9 cũng đã khiến tuyến rừng phòng hộ bằng phi lao dài 7 km bị sóng biển làm xói lở, bật gốc, cuốn trôi. Tuyến đê cát của xã này cũng bị xói lở ăn sâu vào đất liền từ 2-5 mét. Các tuyến Quốc lộ 15D, 9D, 49C, 9; đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và đường liên tỉnh bị sạt lở. HƯNG THƠ

Sạt lở đường Hồ Chí Minh gần cửa xả lũ thủy điện Đắk Mi4

Sau bão số 9, đường Hồ Chí Minh bị sạt lở, ách tắc nhiều nơi thuộc các tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Nghiêm trọng nhất là đoạn từ Đà Nẵng đi Kon Tum ở Km 1353+800, thuộc huyện huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đáng nói, đây cũng là vị trí gần phía dưới thân đập thủy điện Đắk Mi 4- công trình vừa xả lũ với lưu lượng lên hàng ngàn m3/s chiều 28.10...

Trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Nam, đoạn Km1353+800 - Km1354 bị xói trôi hoàn toàn nền, mặt đường bê tông xi măng với chiều dài 160m, sâu 10m; gây tắc giao thông từ 19h ngày 28.10. Điều đáng nói là điểm sụt trượt, đứt hẳn đường Hồ Chí Minh, đoạn Km 1353+800, đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn xảy ra sau thời điểm thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ. Vị trí này rất gần với cửa xả lũ của thủy điện này. Trước đó, thủy điện Đắk Mi 4 thông báo kế hoạch xả lũ ngay sau bão số 9 vừa dứt. Theo thông báo này, lưu lượng nước về hồ hơn 8.000 m3/giây, nên thủy điện Đắk Mi 4 buộc phải xả xuống hạ du- thượng nguồn sông Vu Gia. Lưu lượng có thể lên đến hơn 11.000 m3/giây. Dự báo sẽ gây nên đợt lũ lịch sử ở tỉnh Quảng Nam. Thanh Hải

Khẩn trương cứu hộ tàu cá gặp nạn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 2 tàu Hải quân và 2 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ tàu cá BĐ98658 TS đang gặp nạn trên vùng biển Bình Định. Khoảng 20 giờ tối 29.10 các tàu cứu hộ sẽ tiếp cận tàu cá gặp nạn. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết sau cuộc họp sáng 29.10, Bộ Quốc phòng đã quyết định điều động thêm tàu Kiểm ngư 490 cũng từ Cam Ranh xuất phát ra khu vực tàu BĐ 96338 bị chìm lúc 13h30 ngày 27.10. “Bộ Quốc phòng cũng nghiên cứu phương án sẵn sàng sử dụng máy bay để bay tìm kiếm, thả phao và thông báo cho các lực lượng tàu tìm kiếm nạn nhân trôi dạt trên biển. Đội bay sẽ sẵn sàng ngay khi thời tiết cho phép”, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình thông tin.

66 người bị vùi lấp

* Tại huyện Nam Trà My:

- Thôn 1 xã Trà Vân: 8 người.

- Thôn 1, xã Trà Leng: 45 người.

* Tại huyện Phước Sơn:

- Hai cán bộ xã Phước Lộc (chiều 28.10).

- Tại thôn 6 xã Phước Lộc: 11 người (sáng 29.10)

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ

Ái Vân |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trong chuyến công tác chỉ đạo, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số tỉnh duyên hải miền Trung.

Bão số 9: 57 người chết và mất tích, 28 người bị thương

Vũ Long |

Hoàn lưu bão số 9 gây thiệt hại nặng nề, khiến 57 người chết và mất tích, 28 người bị thương, gần 1.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng.

Hơn 1 triệu hộ dân ở miền Trung đã có điện trở lại sau bão số 9

Tường Minh |

Đến sáng 29.10, hơn 1 triệu hộ dân trong tổng số 2 triệu hộ dân bị mất điện do ảnh hưởng bão số 9 đã có điện trở lại.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ

Ái Vân |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trong chuyến công tác chỉ đạo, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số tỉnh duyên hải miền Trung.

Bão số 9: 57 người chết và mất tích, 28 người bị thương

Vũ Long |

Hoàn lưu bão số 9 gây thiệt hại nặng nề, khiến 57 người chết và mất tích, 28 người bị thương, gần 1.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng.

Hơn 1 triệu hộ dân ở miền Trung đã có điện trở lại sau bão số 9

Tường Minh |

Đến sáng 29.10, hơn 1 triệu hộ dân trong tổng số 2 triệu hộ dân bị mất điện do ảnh hưởng bão số 9 đã có điện trở lại.