Xuống Chỉ thị 15, Cần Thơ bãi bỏ xác nhận người lao động “vùng xanh”

Minh Ánh |

Theo Sở Công Thương TP.Cần Thơ, việc xác nhận người lao động thuộc “vùng xanh” do UBND phường, xã thực hiện được bãi bỏ. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sẽ lên kế hoạch phục hồi sản xuất theo lộ trình.

Ngày 24.9, Sở Công Thương TP.Cần Thơ ban hành văn bản gửi các ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch quận, huyện; Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp và các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố (TP) về chủ trương tiếp tục thực hiện biện pháp, phòng chống dịch sau quyết định hạ mức phòng chống dịch xuống Chỉ thị 15 của UBND thành phố tối 23.9.

Theo đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phục hồi hoạt động theo lộ trình, công suất hoạt động dần theo các mức 30-50-70% và cao hơn, tuỳ vào điều kiện, năng lực và đảm bảo được công tác an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, theo công văn ban hành, việc xác nhận người lao động thuộc “vùng xanh” do UBND phường, xã thực hiện sẽ được bãi bỏ. Thay vào đó, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng Phương án “2 tại chỗ - vùng xanh” tiếp tục áp dụng xác nhận Giấy đi đường cho người lao động và tự chịu trách nhiệm đối với việc đi lại của người lao động. Doanh nghiệp gửi 1 danh sách đến UBND các quận huyện nơi đăng ký hoạt động để kiểm tra, giám sát theo quy định. 

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đề nghị Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 quận, huyện tạo điều kiện để người lao động đi lại, tham gia hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp khôi phục sản xuất cho doanh nghiệp ở Cần Thơ sau ngày 18.9

Minh Ánh |

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở cửa trở lại hoạt động sản xuất, góp phần khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố sau thời gian giãn cách xã hội, UBND thành phố ban hành Phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ an toàn cho doanh nghiệp sau ngày 18.9.

Cận "giờ G", cửa hàng bánh Trung thu ở Cần Thơ vắng bóng khách

Tạ Quang |

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung thu năm nay tại thành phố Cần Thơ khá trầm lắng so với những năm trước. Mặc dù cận ngày rằm nhưng các cửa hàng bánh Trung thu vẫn vắng bóng khách.

Cần Thơ đã có hơn 10.000 doanh nghiệp dừng hoạt động, 93% lao động mất việc

Minh Ánh |

Dịch bệnh kéo dài, khiến các doanh nghiệp tại Cần Thơ "kiệt sức" do gặp khó khăn trong việc thực hiện các mô hình "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến",... Sau 2 tháng thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhiều giải pháp "gỡ khó" cho doanh nghiệp đã được đề xuất, thực hiện.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Giải pháp khôi phục sản xuất cho doanh nghiệp ở Cần Thơ sau ngày 18.9

Minh Ánh |

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở cửa trở lại hoạt động sản xuất, góp phần khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố sau thời gian giãn cách xã hội, UBND thành phố ban hành Phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ an toàn cho doanh nghiệp sau ngày 18.9.

Cận "giờ G", cửa hàng bánh Trung thu ở Cần Thơ vắng bóng khách

Tạ Quang |

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung thu năm nay tại thành phố Cần Thơ khá trầm lắng so với những năm trước. Mặc dù cận ngày rằm nhưng các cửa hàng bánh Trung thu vẫn vắng bóng khách.

Cần Thơ đã có hơn 10.000 doanh nghiệp dừng hoạt động, 93% lao động mất việc

Minh Ánh |

Dịch bệnh kéo dài, khiến các doanh nghiệp tại Cần Thơ "kiệt sức" do gặp khó khăn trong việc thực hiện các mô hình "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến",... Sau 2 tháng thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhiều giải pháp "gỡ khó" cho doanh nghiệp đã được đề xuất, thực hiện.