Xung quanh thông tin truy vết ca bệnh 2989: Bệnh nhân cư ngụ ở đâu?

Thành Nhân |

Liên quan đến thông tin truy vết của BN2989 , Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Đà Nẵng thông báo cư ngụ ở Hậu Giang, trong khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hậu Giang báo cáo cư ngụ ở Kiên Giang.

Ngày 4.5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP.Đà Nẵng đã phát thông báo về trường hợp bệnh nhân COVID-19 có địa chỉ tại tỉnh Hậu Giang được phát hiện tại TP.Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ tên D.T.N.H (sinh năm 1996, có địa chỉ huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang).

Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Đà Nẵng thì trước ngày 29.4, bệnh nhân H sống tại Hậu Giang. Sau đó khoảng 11h30 ngày 29.4, bệnh nhân đi máy bay từ Cần Thơ ra Đà Nẵng. Bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) lấy mẫu tối ngày 3.5. Đến sáng ngày 4.5, qua kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP.Đà Nẵng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tối ngày 4.5, Bộ Y tế đã công bố Việt Nam đã có thêm 11 ca mắc COVID-19. Trong đó, ca bệnh số 2989 tên D.T.N.H (sinh năm 1996, có địa chỉ ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện phổi Đà Nẵng.

Trước thông tin đó, ngày 4.5 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hậu Giang đã ban hành báo cáo số 114 về việc điều tra xác minh trường hợp bệnh nhân COVID-19 có địa chỉ tại Hậu Giang được phát hiện tại Đà Nẵng.

Theo báo cáo, qua kết quả điều tra, xác minh thì đoàn điều tra đã tiếp cận với ông D.S (địa chỉ ấp 12 - thị trấn Vĩnh Viễn - huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) là chú của ca bệnh số 2989.

“Theo trình bày của ông D.S thì lần gần đây nhất chị H về nhà ông là dịp Tết Nguyên Đán năm 2021 đến khoảng ngày 20 tháng giêng năm 2021 (âm lịch) thì chị H đi làm việc ở Đà Nẵng. Đến khoảng đầu tháng 3 năm 2021 (âm lịch) thì chị H có về nhà mẹ ở địa chỉ thị trấn Sóc Sơn - huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Sau khoảng 1 tuần chị H từ nhà mẹ lên TP.Cần Thơ bay ra TP.Đà Nẵng” - báo cáo nêu rõ.

Cũng theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hậu Giang - khẳng định: Trong 14 ngày trước khi phát bệnh thì bệnh nhân D.T.N.H không có lưu trú trên địa bàn ấp 12 - thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều tối ngày 4.5, DS.CKII Nguyễn Phước Tồn - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP.Cần Thơ - cho biết: Hiện tại, Sở Y tế TP.Cần Thơ đang theo dõi, thông tin CDC Đà Nẵng và liên hệ CDC của 2 tỉnh: Hậu Giang và Kiên Giang để nắm thông tin chính xác thông tin dịch tễ của ca mắc COVID-19 bệnh nhân số 2989 (BN 2989). Khi có thông tin chính xác thì Cần Thơ sẽ đưa ra giải pháp phù hợp để ứng phó. Sở Y tế TP.Cần Thơ đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Cần Thơ dồn sức, truy vết thông tin dịch tễ của BN số 2989 để hạn chế ảnh hưởng mức thấp nhất. Qua đây, Sở Y tế TP.Cần Thơ khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm 5K.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên massage mắc COVID-19 ở Đà Nẵng tiếp xúc nhiều người

THUỲ TRANG |

Chiều 4.5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng đã cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp nữ nhân viên massage nghi mắc COVID-19 tại thành phố.

Đà Nẵng: Ghi nhận thêm một ca nghi mắc COVID-19 mới trong cộng đồng

Hữu Long |

Sở Y tế TP.Đà Nẵng trong sáng 4.5 xác nhận 1 nữ nhân viên tại khách sạn Phú An (quận Hải Châu), đã có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Nhân viên massage mắc COVID-19 ở Đà Nẵng tiếp xúc nhiều người

THUỲ TRANG |

Chiều 4.5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng đã cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp nữ nhân viên massage nghi mắc COVID-19 tại thành phố.

Đà Nẵng: Ghi nhận thêm một ca nghi mắc COVID-19 mới trong cộng đồng

Hữu Long |

Sở Y tế TP.Đà Nẵng trong sáng 4.5 xác nhận 1 nữ nhân viên tại khách sạn Phú An (quận Hải Châu), đã có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.