Xúc tiến xây dựng trung tâm tài chính quốc tế: Động lực nâng cao vị thế Việt Nam trên thế giới

Bảo Chương - Hữu Long |

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư - ông Nguyễn Chí Dũng, việc bắt tay ngay vào xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế như tại TPHCM hay TP.Đà Nẵng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho đất nước, không chỉ thu hút dòng vốn quốc tế mà còn là nguồn thu cho ngân sách. Nhiều ý kiến cũng đánh giá, việc xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ trở thành động lực quan trọng mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút các dòng vốn đầu tư và qua đó nâng vị thế Việt Nam lên một nấc mới trên bản đồ thế giới.

TPHCM hiện thực hóa kỳ vọng

Việc xây dựng TPHCM thành trung tâm tài chính quốc tế được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút các dòng vốn đầu tư, qua đó, nâng vị thế Việt Nam lên một nấc mới trên bản đồ thế giới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, ý tưởng xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính đã có từ nhiều năm trước. Theo kế hoạch của UBND TPHCM, trong ngắn hạn, thành phố sẽ xây dựng trung tâm tài chính ở cấp độ quốc gia. Trong trung hạn, thành phố định hướng nâng lên ở tầm khu vực. Trong dài hạn, Trung tâm tài chính TPHCM trở thành tâm điểm thu hút các nguồn cung, cầu về các sản phẩm tài chính đầu tư, kinh doanh; thu hút các định chế tài chính, tổ chức kinh tế hàng đầu trên thế giới. Ngay thời điểm này, Trung tâm tài chính TPHCM đang thực hiện cung cấp dịch vụ tài chính cho các quốc gia lân cận như: Lào, Campuchia, Myanmar, Brunei. Tiếp đó, thành phố hướng đến mục tiêu cung cấp dịch vụ tài chính không chỉ cho các nước trong khối ASEAN mà cả khu vực Châu Á và rộng hơn.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, UBND TPHCM đã có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ ủng hộ chủ trương xem mục tiêu “Phát triển trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại TPHCM” là nhiệm vụ trọng điểm, chiến lược quan trọng của quốc gia và đưa vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời, bổ sung nội dung này vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hiện nay, mật độ tập trung các tổ chức tài chính trên địa bàn TPHCM cao nhất so với cả nước. Chỉ tính riêng hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng đã có tới 2.138 đơn vị; trong đó có 50 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 31 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước và 4 ngân hàng quốc doanh. Sau 20 năm vận hành và phát triển, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) trở thành thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu của các doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn và các sản phẩm chứng chỉ quỹ, quỹ hoán đổi danh mục (ETF), chứng quyền có bảo đảm. Tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu tại HoSE đạt trên 2,8 triệu tỉ đồng, chiếm trên 90% giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu cả nước, tương đương 57% tổng sản phẩm nội địa (GDP).

Vào giữa tháng 5.2020, Đại học Fulbright Việt Nam và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng Đề án phát triển TPHCM trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh - thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (Đại học Fulbright Việt Nam) - cho hay, nếu có sự ủng hộ và hậu thuẫn tối đa của Chính phủ, TPHCM hoàn toàn có thể hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, với các hoạt động cải cách thể chế, Việt Nam đã liên tục tăng hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo trên thế giới. Không những thế, cũng phải kể đến nhiều yếu tố khác như sự năng động của nền kinh tế; tinh thần cởi mở của Chính phủ; sự phát triển các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, fintech… mà TPHCM là cái tên nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và đây đang là các trợ lực, tiềm năng tốt mà TPHCM đang sở hữu để trở thành một trung tâm tài chính quốc tế.

Đà Nẵng lựa chọn mô hình phù hợp

Sở Tài chính TP.Đà Nẵng cho rằng, TP.Đà Nẵng được các chuyên gia đánh giá là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là mục tiêu lâu dài nhưng trước hết ở mục tiêu ngắn hạn. Đó là việc Đà Nẵng phải tập trung phát triển trở thành trung tâm tài chính khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Để làm được việc này, trong năm 2020, Đà Nẵng đã đề xuất Trung ương quyết định chủ trương xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Trước đó nữa, vào tháng 9.2020, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Nội dung kế hoạch bao gồm việc phát triển hệ thống ngân hàng, điểm cung ứng dịch vụ tài chính giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính - ngân hàng ngày càng hiệu quả, tạo sức hút cho các nhà đầu tư, nhất là các tập đoàn tài chính tiếp cận, mở văn phòng tại Đà Nẵng. Việc đẩy mạnh triển khai chiến lược tài chính toàn diện cũng là một giải pháp hiệu quả trong định hướng phát triển Đà Nẵng thành trung tâm tài chính khu vực.

Ông Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở Tài chính TP.Đà Nẵng - khẳng định, một trong những lựa chọn phù hợp hiện nay là định hướng đưa TP.Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm tài chính quy mô khu vực. Theo ông Phụng, trung tâm tài chính này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và chuyển tải vốn cho nền kinh tế, đồng thời cung cấp các dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ cho khu vực.

Bảo Chương - Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tài chính phải lấy sản xuất làm gốc, phải để sản xuất kinh doanh phát triển

Cao Nguyên |

Thủ tướng nhấn mạnh: "Tài chính phải lấy sản xuất làm gốc, phải để sản xuất kinh doanh phát triển; tài chính phải góp phần khơi dậy và giải phóng nhiều nguồn lực đất nước".

Giảm áp lực về tài chính cho doanh nghiệp vào đầu năm

Bảo Hân |

Các chuyên gia, cán bộ Công đoàn cho rằng, tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7 thay vì từ ngày 1.1 sẽ kéo giãn những điều chỉnh định kỳ liên quan đến tài chính của doanh nghiệp (DN), giảm áp lực cho DN.

Kiến nghị xử lý về tài chính hơn 72.198 tỉ đồng

Cao Nguyên |

Năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 81.396 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính hơn 72.198 tỉ đồng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tài chính phải lấy sản xuất làm gốc, phải để sản xuất kinh doanh phát triển

Cao Nguyên |

Thủ tướng nhấn mạnh: "Tài chính phải lấy sản xuất làm gốc, phải để sản xuất kinh doanh phát triển; tài chính phải góp phần khơi dậy và giải phóng nhiều nguồn lực đất nước".

Giảm áp lực về tài chính cho doanh nghiệp vào đầu năm

Bảo Hân |

Các chuyên gia, cán bộ Công đoàn cho rằng, tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7 thay vì từ ngày 1.1 sẽ kéo giãn những điều chỉnh định kỳ liên quan đến tài chính của doanh nghiệp (DN), giảm áp lực cho DN.

Kiến nghị xử lý về tài chính hơn 72.198 tỉ đồng

Cao Nguyên |

Năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 81.396 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính hơn 72.198 tỉ đồng.