Xúc tiến xây dựng đường vành đai V vùng Thủ đô

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc đầu tư đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang). Dự kiến kinh phí lấy từ nguồn vốn từ “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau COVID-19” của Chính phủ.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 950 tỉ đồng từ “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau COVID-19” của Chính phủ để đầu tư Dự án Đường Vành đai V đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang).

Dự án có chiều dài tuyến khoảng 7km với điểm đầu tại vị trí ranh giới 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang (giáp ranh giữa xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang); điểm cuối kết nối với QL.37 tại Km100 + 785 tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.

Quy mô đầu tư Dự án theo quy hoạch đường Vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch chi tiết của địa phương.

Dự án đường Vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội đi qua Hà Nội và 7 tỉnh liền kề, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 18.4.2014. Trong đó, đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên dài khoảng 28,9km hiện đang được đầu tư 11,9km từ trung tâm huyện Phú Bình đến nút giao Yên Bình, nối với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (trong đó có 9,2km qua Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Yên Bình sẽ đưa vào khai thác đầu năm 2022), các đoạn còn lại chưa được đầu tư do khó khăn về nguồn vốn.

Trong số các đoạn tuyến của đường Vành đai V chưa được đầu tư trên địa phận tỉnh Thái Nguyên, có đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang cần được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025, với tổng chiều dài khoảng 7km, nhu cầu vốn đầu tư khoảng 950 tỉ đồng, điểm đầu giáp ranh giữa tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang, điểm cuối kết nối với QL.37 tại Km100 + 785.

Đồng thời tuyến sẽ kết nối với điểm đầu dự án Đường Vành đai V đoạn từ trung tâm huyện Phú Bình đến nút giao Yên Bình sắp đưa vào khai thác, đi qua Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình, Khu công nghiệp Yên Bình, Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương, Cụm công nghiệp Điềm Thụy… có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế khu vực phía Nam của tỉnh Thái Nguyên.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đường vành đai 2,5 ở Hà Nội “dậm chân tại chỗ” sau hơn 10 năm thi công

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Vành đai 2,5 tại Hà Nội đoạn từ Đầm Hồng đến QL1A dài khoảng 2km, sau hơn 10 năm thi công vẫn đang vướng giải phóng mặt bằng khiến việc thi công đang bỏ dở giữa chừng, cảnh quan nơi đây nhếch nhách, bụi bẩn.

Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4

Nguyễn Hà |

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về chủ trương triển khai dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

14km đường Vành đai 2 ở TPHCM làm mãi không xong

MINH QUÂN |

Đường vành đai 2 ở TPHCM từ khi được phê duyệt đầu tư đã 14 năm nhưng đến nay còn khoảng 14km chia làm 4 đoạn chưa thể hoàn thành, khép kín.

Lâm Đồng chi 800 tỉ đồng mở đường vành đai Thành phố Đà Lạt

Phan Tuấn |

Sở Giao thông - Vận tải Lâm Đồng vừa ra thông báo khởi công xây dựng Dự án đường vành đai Thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư. Dự án có tổng mức đầu tư 800 tỉ đồng được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đường vành đai 2,5 ở Hà Nội “dậm chân tại chỗ” sau hơn 10 năm thi công

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Vành đai 2,5 tại Hà Nội đoạn từ Đầm Hồng đến QL1A dài khoảng 2km, sau hơn 10 năm thi công vẫn đang vướng giải phóng mặt bằng khiến việc thi công đang bỏ dở giữa chừng, cảnh quan nơi đây nhếch nhách, bụi bẩn.

Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4

Nguyễn Hà |

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về chủ trương triển khai dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

14km đường Vành đai 2 ở TPHCM làm mãi không xong

MINH QUÂN |

Đường vành đai 2 ở TPHCM từ khi được phê duyệt đầu tư đã 14 năm nhưng đến nay còn khoảng 14km chia làm 4 đoạn chưa thể hoàn thành, khép kín.

Lâm Đồng chi 800 tỉ đồng mở đường vành đai Thành phố Đà Lạt

Phan Tuấn |

Sở Giao thông - Vận tải Lâm Đồng vừa ra thông báo khởi công xây dựng Dự án đường vành đai Thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư. Dự án có tổng mức đầu tư 800 tỉ đồng được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.