Xúc động nữ bác sĩ Tuyên Quang chia tay con vào Bình Dương chống dịch

Phung Minh |

Sáng ngày 9.9, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ xuất quân đưa 35 cán bộ, y bác sĩ vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Lễ xuất quân của đoàn y bác sĩ tỉnh Tuyên Quang chứng kiến nhiều hình ảnh xúc động. Một nữ bác sĩ còn khá trẻ phải chia tay con nhỏ để lên đường vào Bình Dương làm nhiệm vụ. Mỗi lần xung phong Nam tiến, các y bác sĩ đều phải xa gia đình từ 1 đến 2 tháng.

35 y, bác sĩ tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương lần này đến từ 13 đơn vị trực thuộc Sở Y tế, 1 cán bộ của trường Đại Học Tân Trào. Đây đều là những nhân viên y tế có năng lực chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, tỉnh Tuyên Quang đã cử 1 đoàn cán bộ y tế đi Bắc Giang, 2 đoàn y tế đi thành phố Hồ Chí Minh và 1 đoàn đi Bình Dương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện tại, đã có 2 đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ trở về tỉnh.

Phung Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo quan tâm hơn nữa đến đội ngũ y, bác sĩ chống dịch

Theo Chinhphu.vn |

Qua kiểm tra tình hình thực tế, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo đưa vào Nghị quyết phiên họp về việc giao Bộ Y tế chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần và đề xuất chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đang ngày đêm vất vả phục vụ nhân dân.

Chế độ cho y, bác sĩ chống dịch COVID-19 còn nhiều bất cập

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký văn bản đề nghị tăng cường hỗ trợ lực lượng nhân viên y tế tại các bệnh viện dã chiến và sử dụng tình nguyện viên gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 TP. Hồ Chí Minh. 

117 bác sĩ trẻ Trường ĐH Y Hà Nội xung phong vào Nam chống dịch COVID-19

Hải Nguyễn |

"Chúc các y, bác sĩ trẻ sẽ trở thành những thỏi thép được tôi luyện và là niềm tự hào không chỉ của Đại học Y Hà Nội, mà còn của nền y học Việt Nam” – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai động viên 134 bác sĩ lên đường vào Nam chống dịch COVID-19.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Thủ tướng chỉ đạo quan tâm hơn nữa đến đội ngũ y, bác sĩ chống dịch

Theo Chinhphu.vn |

Qua kiểm tra tình hình thực tế, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo đưa vào Nghị quyết phiên họp về việc giao Bộ Y tế chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần và đề xuất chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đang ngày đêm vất vả phục vụ nhân dân.

Chế độ cho y, bác sĩ chống dịch COVID-19 còn nhiều bất cập

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký văn bản đề nghị tăng cường hỗ trợ lực lượng nhân viên y tế tại các bệnh viện dã chiến và sử dụng tình nguyện viên gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 TP. Hồ Chí Minh. 

117 bác sĩ trẻ Trường ĐH Y Hà Nội xung phong vào Nam chống dịch COVID-19

Hải Nguyễn |

"Chúc các y, bác sĩ trẻ sẽ trở thành những thỏi thép được tôi luyện và là niềm tự hào không chỉ của Đại học Y Hà Nội, mà còn của nền y học Việt Nam” – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai động viên 134 bác sĩ lên đường vào Nam chống dịch COVID-19.