Xúc động những người già đến điểm cách ly ủng hộ chống dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Chung tay phòng chống dịch COVID-19, tại Hà Tĩnh đã xuất hiện những hình ảnh xúc động khi những người già đi bộ, đi xe đạp đến điểm cách ly trong xã ủng hộ rau, gạo, tiền.

Ông Nguyễn Hồng Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Ngọc (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sáng ngày 30.3, tại khu cách ly ở Trường Mầm non xã Thạch Ngọc có cụ ông Nguyễn Văn Thái (89 tuổi, trú thôn Bắc Tiến, xã Thạch Ngọc) một mình đi xe đạp đến ủng hộ cho điểm cách ly này 1kg gạo, 1 quả bầu, 1 bó rau muống, 1 túi rau vặt và 20 nghìn đồng.

1kg gạo, 1 túi rau muống, 1 túi rau vặt, 1 quả bầu và 20.000đ mà cụ Thái mang đến ủng hộ cho điểm cách ly của xã
1kg gạo, 1 túi rau muống, 1 túi rau vặt, 1 quả bầu và 20.000 đồng mà cụ Thái mang đến ủng hộ cho điểm cách ly của xã.

“Hành động của cụ Thái khiến nhiều người làm nhiệm vụ rất xúc động. Chúng tôi rất cảm ơn cụ và ghi nhận hành động nhân văn, vì cộng đồng của cụ. Đó là biểu hiện cụ thể, thiết thực của sức mạnh toàn dân trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID – 19” – ông Thanh cho biết.

Cũng theo ông Thanh, cụ Thái trước đây làm ở hợp tác xã, sau đó có thời gian làm việc ở UBND xã. Hiện con cái cụ đã lớn ra riêng cả, chỉ hai ông bà già sống với nhau.

Chiếc xe đạp cà tàng mà cụ Thái đi đến điểm cách ly của xã Thạch Ngọc để ủng hộ thực phẩm
Chiếc xe đạp cà tàng mà cụ Thái đi đến điểm cách ly của xã Thạch Ngọc để ủng hộ thực phẩm.

Trước đó một ngày, tại tại điểm cách ly xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cũng ghi nhận trường hợp bà Trần Thị Bình (73 tuổi, trú tại thôn Kỳ Phong, xã Thạch Đài) đi bộ 2km xách theo 1 túi chứa 5kg gạo ủng hộ cho điểm cách ly này.

Bà Bình nói: “Tôi nhiều tuổi rồi không làm được gì nữa, biết tin mọi người trong khu cách ly phải trực cả ngày lẫn đêm rất vất vả nên tôi thương lắm, chỉ biết góp ít cân gạo để động viên mọi người cùng cố gắng chống dịch".

Bà Bình đi bộ 2km để đến ủng hộ 5kg gạo cho điểm cách ly xã Thạch Đài
Bà Bình đi bộ 2km để đến ủng hộ 5kg gạo cho điểm cách ly xã Thạch Đài.

Ông Trần Văn Chí, Chủ tịch UBMTTQ xã Thạch Đài cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung tay phòng, chống dịch COVID – 19, đã có nhiều người dân trên địa bàn xã tham gia ủng hộ tiền, thực phẩm, vật tư y tế chống dịch. Trong đó, việc bà Bình đi bộ hơn 2km mang gạo đến ủng hộ cho lực lượng làm nhiệm vụ ở khu cách ly của xã là hành động đẹp, rất ý nghĩa.

Trước đó, tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cụ bà Nguyễn Thị Huệ (98 tuổi, ở xã Quang Diệm) cũng đến UBND xã Quang Diệm ủng hộ 1 triệu đồng cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. Cụ Huệ cho biết, sau khi nghe loa truyền thanh xã phát thông điệp chung tay chống dịch, cụ đã góp chút tiền từ tiền mừng tuổi năm mới của con cháu để gọi là cùng có trách nhiệm với xã hội.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hai em nhỏ "đập heo" tiết kiệm để ủng hộ 14 triệu để chống dịch COVID-19

Tuấn Quỳnh |

Hai bé gái nhỏ tuổi trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã dùng số tiền tiết kiệm hơn 14 triệu đồng để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 khiến nhiều người cảm phục.

Mỗi người dành 1,5 ngày lương ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Các đoàn viên, công nhân viên Cty Điện lực Thừa Thiên Huế đã dành ra 1,5 ngày lương, huy động được 130 triệu đồng ủng hộ cho tỉnh nhà phòng, chống dịch COVID-19.

Lão nông hiến đất mặt tiền ủng hộ phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Gia đình làm nông, đang nuôi 3 người con ăn học, nhưng ông Hà Khoa đã viết đơn xin hiến đất để bán, ủng hộ kinh phí cho việc phòng chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hai em nhỏ "đập heo" tiết kiệm để ủng hộ 14 triệu để chống dịch COVID-19

Tuấn Quỳnh |

Hai bé gái nhỏ tuổi trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã dùng số tiền tiết kiệm hơn 14 triệu đồng để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 khiến nhiều người cảm phục.

Mỗi người dành 1,5 ngày lương ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Các đoàn viên, công nhân viên Cty Điện lực Thừa Thiên Huế đã dành ra 1,5 ngày lương, huy động được 130 triệu đồng ủng hộ cho tỉnh nhà phòng, chống dịch COVID-19.

Lão nông hiến đất mặt tiền ủng hộ phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Gia đình làm nông, đang nuôi 3 người con ăn học, nhưng ông Hà Khoa đã viết đơn xin hiến đất để bán, ủng hộ kinh phí cho việc phòng chống dịch COVID-19.