Xúc động nén tâm hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ ở Khu tưởng niệm Gạc Ma

P.Linh |

Trong ngày tri ân các anh hùng liệt sĩ đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Khánh Hòa cùng nhiều em học sinh, đoàn viên thanh niên, cựu binh… trong và ngoài tỉnh đã đến Khu tưởng niệm Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, H. Cam Lâm, Khánh Hòa) dâng hương tưởng nhớ công ơn của những người anh, người chú đang nằm lại phía chân trời vì hòa bình hôm nay.

 

Sáng 27.7, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo cùng 30 CBCĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu tưởng niệm Gạc Ma.

Trong không gian tĩnh lặng, thanh bình ở khu tưởng niệm những người đại diện cho CNLĐ thành kính dành một phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và những người đã ngã xuống vì hòa bình.

Đông đảo CBCĐ Khánh Hòa dâng hương tưởng nhớ những người đã ngã xuống và để lại phần xương máu vì hòa bình hôm nay. Ảnh: P.L
Đông đảo CBCĐ Khánh Hòa dâng hương tưởng nhớ những người đã ngã xuống và để lại phần xương máu vì hòa bình hôm nay. Ảnh: P.L

Những nén nhang tỏa khói dâng lên các anh hùng liệt sĩ là lòng biết ơn, tri ân các thế hệ cha ông của đoàn viên, thanh niên, thế hệ hôm nay.

Tại lễ dâng hương không khỏi bồi hồi chị Nhạn Vân chia sẻ: “Mỗi lần đến khu tưởng niệm Gạc Ma chúng tôi những CBCĐ Khánh Hòa đều có chung cảm xúc linh thiêng, sự trân trọng các anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt ngày hôm nay cảm xúc ấy lại càng thêm sâu đậm”.

Mỗi nén nhang là sự tri ân tháng 7 hướng đến các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: P/L
Mỗi nén nhang là sự tri ân tháng 7 hướng đến các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: P/L

Khu mộ gió tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bông hoa sứ nở trắng che mát dòng tên các chiến sĩ. Các bộ CĐ Khánh Hòa cùng với đông đảo đoàn viên thanh niên Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh cùng dâng hương tưởng nhớ. Dưới chân tượng đài các em học sinh đến từ huyện đoàn Cam Lâm cũng đang dành những bông hoa tươi thắm dành viếng các anh hùng liệt sĩ.

Các em học sinh tại Cam Lâm theo chân anh chị huyện đoàn cùng đến khu tưởng niệm Gạc Ma dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: P.L
Các em học sinh tại Cam Lâm theo chân anh chị huyện đoàn cùng đến khu tưởng niệm Gạc Ma dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: P.L

Theo Ban quản lý Khu tưởng niệm Gạc Ma, hôm nay (27.7) từ sáng sớm nhiều cựu binh, đoàn viên, đội viên… đã đăng ký dâng hương tại khu tưởng niệm.

 
Ảnh: P.L

Công trình từ triệu tấm lòng của người dân cả nước giờ đây trở thành địa chỉ đỏ, gửi gắm những thông điệp thiêng liêng tri ân công đức bao lớp cha anh quyết hi sinh vì biển đảo Việt Nam. Sau 2 năm khu tưởng niệm đã đón gần 1.650 đoàn với 100.000 lượt khách đến viếng.

Dưới chân tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” các đoàn viên thanh niên đến từ đồn công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tự hứa sẽ luôn giữ vững truyền thống cha ông, bảo vệ hòa bình hôm nay. Ảnh: P.L
Dưới chân tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” các đoàn viên thanh niên đến từ đồn công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tự hứa sẽ luôn giữ vững truyền thống cha ông, bảo vệ hòa bình hôm nay. Ảnh: P.L

Trong đó, trên 3.000 CBCĐ đến từ 32 LĐLĐ các tỉnh, TP đến viếng. 150 trường học tổ chức sinh hoạt truyền thống, 15  đơn vị tổ chức kết nạp Đảng viên, 35 đoàn kết nạp đoàn viên, tổ chức chương trình sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh về biển đảo và lịch sử bảo vệ chủ quyền dưới chân tượng đài “ Những người nằm lại phía chân trời”.

Những câu chuyện lịch sử được thuyết minh viên truyền lại cho các em và khách đến thăm. Thông qua mỗi tấm hình, mỗi hiện vật được trưng bày tại bảo tàng Gạc Ma giúp cho thế hệ sau hiểu và trân trọng hơn những người đã khuất và hòa bình hôm nay thấm máu cha ông.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Lặng người cảnh con gái 75 tuổi bó gối cô đơn trước mộ người cha liệt sỹ

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Hôm nay (27.7), nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, hàng trăm người dân trên địa bàn Hà Nội đã tới dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Sáng tháng bảy và giây phút xúc động bên mộ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm

Phạm Đông - Vương Trần |

Như một thông lệ, hàng năm vào ngày Thương binh liệt sĩ (27.7), có rất đông người đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Nhổn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Nhiều người khi đến nghĩa trang thắp hương đều ghé qua phần mộ của liệt sỹ Đặng Thùy Trâm.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lặng người cảnh con gái 75 tuổi bó gối cô đơn trước mộ người cha liệt sỹ

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Hôm nay (27.7), nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, hàng trăm người dân trên địa bàn Hà Nội đã tới dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Sáng tháng bảy và giây phút xúc động bên mộ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm

Phạm Đông - Vương Trần |

Như một thông lệ, hàng năm vào ngày Thương binh liệt sĩ (27.7), có rất đông người đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Nhổn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Nhiều người khi đến nghĩa trang thắp hương đều ghé qua phần mộ của liệt sỹ Đặng Thùy Trâm.