Xúc động hình ảnh học sinh miền núi khai giảng năm học mới

THANH TUẤN |

Sáng 5.9, hàng nghìn học sinh ở 2 tỉnh Gia Lai - Kon Tum tiến hành lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến, xem phát sóng hình ảnh qua các đài truyền hình địa phương. Chỉ số ít nhà trường được phép tổ chức khai giảng trực tiếp tại lớp học, với điều kiện phải tuân thủ quy tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tại huyện miền núi Tu Mơ Rông, Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, nhiều em học sinh đến địa điểm có tivi, ngồi tuân thủ giãn cách để xem lễ khai giảng. Các em xếp hàng ngay ngắn, đeo khẩu trang và xúc động khi tiếng kèn, tiếng trống khai trường vang lên.

Em A Ngo – Học sinh ở điểm trường Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Từ sáng sớm em đã được thầy giáo dặn ở nhà mở tivi xem lễ khai giảng năm học mới. Nhìn thấy thầy cô giáo, bạn bè sau nhiều ngày không gặp, ai cũng vui mừng, phấn khởi. Em muốn dịch bệnh sớm được khống chế để được cắp sách vở đến trường như những năm học trước”.

Nhiều cô giáo ở Kon Tum sáng nay cũng mặc áo dài nghiêm chỉnh, đứng trước màn hình tivi xem lễ khai giảng và ghi nhận các mục tiêu phấn đấu trong công tác dạy và học sắp tới.

Học sinh THPT Dân tộc nội trú Đắk Tô khai giảng tại lớp, tuân thủ quy định phòng dịch. Ảnh TA
Học sinh THPT Dân tộc nội trú Đắk Tô khai giảng tại lớp, tuân thủ quy định phòng dịch. Ảnh TA

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Sở GDĐT Kon Tum yêu cầu các nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương để vận động học sinh, tạo điều kiện để học sinh vào ở tập trung tại các trường nội trú, bán trú. Nhà trường quản lý nghiêm học sinh trong quá trình học tập, ăn, ở, sinh hoạt tại nội trú, bán trú của nhà trường, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Năm học mới 2021-2022, tỉnh Kon Tum còn thiếu hơn 1.200 giáo viên và gần 500 nhân viên cho các cấp từ giáo dục Mầm non cho đến giáo dục Trung học phổ thông. Sở GDĐT Kon Tum cũng đã tạo điều kiện tiếp nhận các học sinh ở các tỉnh thành khác đang lưu trú trên địa bàn vào nhận lớp học, giúp các em kịp tiếp thu chương trình.

Còn tại tỉnh Gia Lai, theo thống kê năm học này, Gia Lai có hơn 392.000 học sinh của 714 trường thuộc các bậc học. So với định mức giáo viên/lớp, ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đang thiếu 3.721 giáo viên các bậc học.

Ngày 6.9, học sinh bậc THCS và THPT toàn tỉnh Gia Lai đi học, trừ 2 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 là TP.Pleiku và thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa. Ngày 13.9, học sinh bậc tiểu học toàn tỉnh sẽ đi học.

Sau khi triển khai học 1 tuần, giao Sở GDĐT Gia Lai sẽ cùng UBND cấp huyện rà soát, đánh giá lại về việc tổ chức đến trường gắn với phòng, chống dịch COVID-19 để có quyết định tiếp theo.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành. Tại Hà Nội và một số địa phương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Kon Tum thiếu hàng nghìn biên chế, một số giáo viên đang “kẹt” ở tỉnh khác

THANH TUẤN |

Bước vào năm học mới 2021-2022, tỉnh Kon Tum thiếu hơn 1.200 biên chế giáo viên các cấp. Hiện một số giáo viên của tỉnh Kon Tum đang mắc kẹt ở địa bàn tỉnh khác do dịch COVID-19.

Nông dân ở Kon Tum khó khăn vì thị trường tiêu thụ dược liệu giảm sâu

THANH TUẤN |

Kon Tum là tỉnh được mệnh danh là vùng đất thuốc với trên 800 loài cây dược liệu có giá trị cao đối với sức khỏe. Tuy nhiên, khi đang vào mùa thu hoạch một số loài dược liệu quý thì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của nông dân vùng cao.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành. Tại Hà Nội và một số địa phương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Kon Tum thiếu hàng nghìn biên chế, một số giáo viên đang “kẹt” ở tỉnh khác

THANH TUẤN |

Bước vào năm học mới 2021-2022, tỉnh Kon Tum thiếu hơn 1.200 biên chế giáo viên các cấp. Hiện một số giáo viên của tỉnh Kon Tum đang mắc kẹt ở địa bàn tỉnh khác do dịch COVID-19.

Nông dân ở Kon Tum khó khăn vì thị trường tiêu thụ dược liệu giảm sâu

THANH TUẤN |

Kon Tum là tỉnh được mệnh danh là vùng đất thuốc với trên 800 loài cây dược liệu có giá trị cao đối với sức khỏe. Tuy nhiên, khi đang vào mùa thu hoạch một số loài dược liệu quý thì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của nông dân vùng cao.