Xuất ngoại qua IDC, lao động Việt Nam vỡ mộng ở Brunei

TÙY VÂN |

Một nhóm lao động ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh tìm đến Cty Cổ phần phát triển Quốc tế IDC có trụ sở tại Hà Nội, để đi xuất khẩu lao động. Thế nhưng, họ bị vỡ mộng ở Brunei, trở về nước và "ôm" khoản nợ lớn. 

Ngày 26.12.2017, Báo Lao Động nhận được phản ánh của 3 người lao động quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Họ được Cty Công ty Cổ phần phát triển Quốc tế IDC, trụ sở tại Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội (nay chuyển về 347 Đội Cấn, Hà Nội) để đi Brunei làm việc. Cty IDC do ông Nguyễn Phi Hùng làm Tổng Giám đốc.

Anh Lê Xuân Sâm, thay mặt 3 lao động vừa về nước, trình bày như sau:

Đầu năm 2017, anh Sâm (SN 1978), anh Nguyễn Tiến Cương (SN 1972) và Nguyễn Văn Hảo (SN 1978) cùng trú tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến Văn phòng Cty Triện Thủy tại Kỳ Anh tìm hiểu thông tin xuất khẩu lao động.

Các anh được Cty Triện Thủy tư vấn đi Brunei, như sau: Thời hạn lao động 2 năm, lương cơ bản 23 đô la/ngày làm việc; thời gian làm việc 8 tiếng/ngày; làm thêm ngoài giờ được trả cao hơn. Cty tiếp nhận có quy mô hàng trăm nhân công, các chế độ được chi trả đầy đủ, có ký túc xá tiện nghi...

Ước tính, sau 2 năm làm việc, trừ chi phí ăn uống, người lao động có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Công ty Triện Thủy cho biết, trường hợp nghỉ ốm đau, Cty vẫn thanh toán tiền lương tối thiểu ngày công theo quy định của Brunei.

Anh Sâm khăn gói ra Hà Nội đòi quyền lợi sau khi vỡ mộng ở Brunei.
Anh Sâm khăn gói ra Hà Nội đòi quyền lợi sau khi vỡ mộng ở Brunei.

Ngày 18.2.2017, 3 lao động trên được Cty Triện Thủy đưa ra Hà Nội. Ngày 20.2.2017, họ được đưa đến Cty IDC ký hợp đồng và làm thủ tục xuất cảnh.

Anh Sâm cho biết, trước khi đi, tổng chi phí người lao động phải đóng là 47 triệu đồng/người.

Theo anh Sâm, khác với thông tin tư vấn, Công ty ở Brunei là đơn vị thi công do người Trung Quốc đứng đầu, có khoảng hơn chục lao động. Nơi ở là nhà tạm làm bằng container, chỉ có một bóng điện, không có quạt mát, nước sạch sinh hoạt hằng ngày lúc có, lúc không... Người lao động bỏ tiền đóng các khoản chi phí mà theo lời tư vấn hoặc hợp đồng là do Cty sử dụng lao động chi trả (mua công cụ lao động, giấy phép lao động, bảo hiểm….).

Tháng đầu tiên từ khi sang, người lao động mất 20 ngày chờ đợi tại nhà tạm, không có việc làm, không được hỗ trợ khoản tiền chờ việc như đã hứa ban đầu. 20 ngày sau, người lao động mới được bố trí việc làm. Tuy nhiên, công việc thất thường. Tháng 3.2017, người lao động chỉ được bố trí làm 18 ngày công. Tình trạng thiếu việc làm tiếp tục xảy ra ở những tháng sau đó.

Sau 5 tháng làm việc, người lao động ngày càng rơi vào túng quẫn. Cực chẳng đã, họ liên hệ với Cty IDC nhờ can thiệp để về nước.

Ngày 4.1.2018, PV Lao Động có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Cty IDC Nguyễn Phi Hùng. Chúng tôi đặt vấn đề: Có chuyện tư vấn lập lờ khiến người lao động nhầm tưởng? Quan hệ giữa Cty IDC với Cty Triện Thủy như thế nào? Người lao động về nước là lỗi Cty IDC, người lao động hay Cty sử dụng lao động ở Brunei? Phương án xử lý ra sao?

Ông Nguyễn Phi Hùng đã nói gì?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin ở bài sau.

TÙY VÂN
TIN LIÊN QUAN

Tiếp vụ “Hàng loạt nạn nhân kêu cứu vì bị lừa đi xuất khẩu lao động”: Số nạn nhân lên đến hơn 100 người

VIỆT LÂM |

Báo Lao Động số 293, ra ngày 14.12, có đăng bài viết phản ánh vụ việc 20 người lao động (NLĐ) tại địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh bị ông Nguyễn Thành Trung tự xưng là Giám đốc Cty CP Hữu Nghị chi nhánh tại Hà Nội “lừa” nộp tiền hàng tỉ đồng để được đưa đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Nhật Bản. Hiện đối tượng Trung đang bị nhiều cơ quan công an truy nã.

Hàng loạt nạn nhân “kêu cứu” vì bị lừa đi xuất khẩu lao động

TRẦN TUẤN - LÂM NGUYÊN |

Đã có 20 người lao động (NLĐ) tại địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ký đơn tập thể “kêu cứu” gửi đến Báo Lao Động về việc bị ông Nguyễn Thành Trung tự xưng là Giám đốc Cty CP Hữu Nghị chi nhánh tại Hà Nội “lừa” nộp tiền để được đưa đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Nhật Bản, bởi NLĐ đã nộp tiền nhưng mãi không được xuất cảnh. Đại diện NLĐ cho biết, họ đã phải nộp cho ông Trung với số tiền nhiều tỉ đồng nhưng sau đó ông này đã “lặn” mất tăm khiến họ mất tiền, lâm cảnh nợ nần chồng chất, cuộc sống gần như đang không lối thoát.

Cty CP Xuất khẩu lao động và thương mại du lịch Thanh Hoá: Đào tạo “chui” cho người đi XK lao động

XUÂN HÙNG |

Văn phòng đại diện Cty CP Xuất khẩu lao động và thương mại du lịch Thanh Hoá (viết tắt là Văn phòng đại diện) do bà Lê Thị Tố Như đứng đầu không có chức năng đào tạo, đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Tuy nhiên, đơn vị này vẫn tư vấn, tuyển dụng, mở lớp đào đạo tiếng, chuyên môn cho người lao động bất chấp quy định của Bộ LĐTBXH.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Tiếp vụ “Hàng loạt nạn nhân kêu cứu vì bị lừa đi xuất khẩu lao động”: Số nạn nhân lên đến hơn 100 người

VIỆT LÂM |

Báo Lao Động số 293, ra ngày 14.12, có đăng bài viết phản ánh vụ việc 20 người lao động (NLĐ) tại địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh bị ông Nguyễn Thành Trung tự xưng là Giám đốc Cty CP Hữu Nghị chi nhánh tại Hà Nội “lừa” nộp tiền hàng tỉ đồng để được đưa đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Nhật Bản. Hiện đối tượng Trung đang bị nhiều cơ quan công an truy nã.

Hàng loạt nạn nhân “kêu cứu” vì bị lừa đi xuất khẩu lao động

TRẦN TUẤN - LÂM NGUYÊN |

Đã có 20 người lao động (NLĐ) tại địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ký đơn tập thể “kêu cứu” gửi đến Báo Lao Động về việc bị ông Nguyễn Thành Trung tự xưng là Giám đốc Cty CP Hữu Nghị chi nhánh tại Hà Nội “lừa” nộp tiền để được đưa đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Nhật Bản, bởi NLĐ đã nộp tiền nhưng mãi không được xuất cảnh. Đại diện NLĐ cho biết, họ đã phải nộp cho ông Trung với số tiền nhiều tỉ đồng nhưng sau đó ông này đã “lặn” mất tăm khiến họ mất tiền, lâm cảnh nợ nần chồng chất, cuộc sống gần như đang không lối thoát.

Cty CP Xuất khẩu lao động và thương mại du lịch Thanh Hoá: Đào tạo “chui” cho người đi XK lao động

XUÂN HÙNG |

Văn phòng đại diện Cty CP Xuất khẩu lao động và thương mại du lịch Thanh Hoá (viết tắt là Văn phòng đại diện) do bà Lê Thị Tố Như đứng đầu không có chức năng đào tạo, đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Tuy nhiên, đơn vị này vẫn tư vấn, tuyển dụng, mở lớp đào đạo tiếng, chuyên môn cho người lao động bất chấp quy định của Bộ LĐTBXH.