Xuất hiện ứng dụng VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật

KHÁNH AN |

Theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng, Cục An toàn thông tin, Bộ TTTT, tuần vừa qua, có nhiều chiêu thức lừa đảo mới khiến không ít người dân bị sập bẫy, mất hàng trăm triệu đồng. Trong đó, một số đối tượng tạo ra ứng dụng VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật để lừa đảo người dân.

Hàng loạt vụ lừa đảo

Tuần qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Phước Long (35 tuổi, trú phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do cần tiền để trả nợ, đối tượng nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền.

Cục An toàn thông tin (Bộ TTTT) khuyến cáo người dân nên tìm đến các tổ chức cho vay uy tín như ngân hàng hoặc các công ty tài chính hợp pháp; tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng trên các trang web hoặc ứng dụng không đáng tin cậy.

Khi cài đặt bất kỳ ứng dụng nào, đặc biệt liên quan đến tài chính, người dân nên xem xét cẩn thận các quyền mà ứng dụng yêu cầu cũng như đọc kỹ các điều khoản, chính sách của ứng dụng này. Nếu phát hiện có điểm đáng ngờ, hãy hủy cài đặt ứng dụng ngay lập tức.

Tại Quảng Trị, một đối tượng đã hack tài khoản Facebook rồi giả mạo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của hơn 30 bị hại.

Trước tình trạng trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TTTT) khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước khi truy cập vào bất kỳ trang web nào; không truy cập vào đường link lạ không rõ nguồn gốc...

Khi bị mất tài khoản, người dùng nên thông báo với bạn bè người thân để cảnh giác và tìm đến cơ quan có thẩm quyền để tìm biện pháp xử lý và giải quyết.

Thủ đoạn lừa đảo mới

Theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng, tuần vừa qua cũng xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng.

Cụ thể, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao giả mạo người của UBND quận thông báo công dân sai dữ liệu dân cư. Thủ đoạn của các đối tượng nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân của người dùng để phục vụ vào mục đích xấu.

Cục An toàn thông tin (Bộ TTTT) khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan Nhà nước và các cơ quan tư pháp để yêu cầu điều tra vụ án, nhận tiền hoặc yêu cầu đóng các khoản phí, nợ không xác định. Tuyệt đối không làm theo các yêu cầu, hướng dẫn của nhóm đối tượng liên lạc trên qua điện thoại.

Ngoài thủ đoạn lừa đảo trên còn xuất hiện các thủ đoạn lừa đảo khác liên quan đến việc sử dụng ứng dụng VNeID. Cụ thể, một số đối tượng lợi dụng việc chưa nắm bắt đầy đủ các thông tin liên quan đến việc cài đặt ứng dụng VNeID của người dân để yêu cầu người dân truy cập và cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật.

Qua các chiêu trò lừa đảo như trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TTTT) khuyến cáo người dân chỉ nên cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay truy cập vào các đường link lạ trên bất kỳ một phương tiện truyền thông nào. Lực lượng công an chỉ hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử trực tiếp, hoàn toàn không qua cuộc gọi hay trang mạng xã hội nào.

Nếu có thắc mắc về ứng dụng VNeID, người dân hãy liên hệ với cảnh sát khu vực hoặc cơ quan công an gần nhất, hoặc qua đường dây nóng Bộ Công an hoặc công an nơi cư trú.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID

Bảo Nguyên |

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú được thực hiện dưới hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

Công an vào cuộc vụ người dân ồ ạt mang sổ đỏ đi tích hợp VNeID

Khánh Linh |

Sau khi nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ, nhiều công dân đã mang sổ đỏ và căn cước công dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNelD.

Cách tố giác tội phạm trên ứng dụng VneID

Bảo Nguyên |

Với ứng dụng VneID, việc tố giác tội phạm được thực hiện dễ dàng hơn mà không cần đến cơ quan chức năng hoặc gửi đơn thư như trước đây.

Đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Với nhiều dấu ấn đổi mới trong hoạt động nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, cùng với công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng, công tác giám sát của Quốc hội có nhiều đổi mới, giám sát đường đi kiến nghị của cử tri, nhân dân đến với các cơ quan chức năng và được giải quyết một cách kịp thời.

Công an thông tin vụ nam thanh niên đâm chết 2 nữ sinh cấp 3 ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Trưa 5.12, công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin ban đầu vụ án Giết người xảy ra ngày 4.12.2023 tại phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Khu chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TPHCM, tiểu thương ngồi ngóng khách mùa mua sắm Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Vào mùa cao điểm kinh doanh dịp Tết, tại chợ Bình Tây (Quận 6) - chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TPHCM, việc buôn bán ảm đạm, tiểu thương ngồi chờ khách mua.

Hoạt động công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở

Vương Trần |

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động là một trong 3 đột phá trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, được nêu rõ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Bí thư Hà Nội nêu loạt vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt xảy ra cục bộ tại một số quận, huyện; kỷ luật, kỷ cương đã được tăng cường nhưng có nơi, có lúc còn chưa nghiêm...

Người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID

Bảo Nguyên |

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú được thực hiện dưới hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

Công an vào cuộc vụ người dân ồ ạt mang sổ đỏ đi tích hợp VNeID

Khánh Linh |

Sau khi nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ, nhiều công dân đã mang sổ đỏ và căn cước công dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNelD.

Cách tố giác tội phạm trên ứng dụng VneID

Bảo Nguyên |

Với ứng dụng VneID, việc tố giác tội phạm được thực hiện dễ dàng hơn mà không cần đến cơ quan chức năng hoặc gửi đơn thư như trước đây.