Xuất hiện thêm ổ dịch mới, Đắk Lắk vẫn áp dụng cấp độ 2

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dù liên tục xuất hiện nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng, số ca nhiễm tăng cao nhưng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang đạt cấp độ 2 chống dịch - màu vàng (theo Nghị quyết 128 của Chính phủ).

Ngày 22.10, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong 2 ngày qua, trên địa bàn đã liên tiếp xuất hiện nhiều ổ dịch COVID-19 mới trong cộng đồng, diễn biến rất phức tạp và phân bổ tại nhiều địa phương như thị xã Buôn Hồ, TP.Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin, Ea H'Leo, Krông Búk, Krông Ana.

Tại huyện Krông Búk, từ một ca bệnh phát hiện trong cộng đồng hôm 18.9 và đến ngày 21.10 đã có thêm 67 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ea H'Leo thông tin, địa phương đang xuất hiện 2 ổ dịch trong cộng đồng tại khối 1, thị trấn Ea Đrăng và thôn 1, xã Ea H'leo với 21 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Tại thị xã Buôn Hồ, trong hai ngày qua lực lượng y tế cũng ghi nhận tổng cộng 70 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hàng chục trường hợp đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định mắc COVID-19.

Riêng tại TP.Buôn Ma Thuột, ông Đoàn Ngọc Thượng - Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột - cho hay, ngay sau khi xuất hiện các ổ dịch địa phương đã tiến truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Thành phố cũng ra quyết định phong tỏa toàn bộ buôn Kô Siêr với 6.500 nhân khẩu để đề phòng dịch bệnh lây lan ra bên ngoài.

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho biết, thực tế ngành y tế đã dự đoán trước được tình hình dịch bệnh. Đây là hệ quả của làn sóng hồi hương. Trong 14 ngày qua, mỗi ngày trung bình tỉnh tiếp nhận từ 600-700 người từ các tỉnh thành phía Nam về quê. Trong số công dân hồi hương có 225 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chiếm tỷ lệ hơn 35%.

Theo ông Phi La: trong 14 ngày qua, nhiều chùm ca bệnh liên quan đến các chợ, các tiểu thương... Do đó công tác truy vết, kiểm soát dịch bệnh trở nên khó khăn hơn. Biện pháp chống dịch hiện nay vẫn tập trung vào việc truy vết thần tốc để kịp thời bóc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng khi phát hiện các ổ dịch.

Ngay sau đó, lực lượng y tế sẽ tập trung lực lượng, tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho người dân, ưu tiên cho người dân trong vùng nguy cơ cao. Dù địa phương xuất hiện nhiều ổ dịch mới nhưng tỉnh Đắk Lắk vẫn cố gắng kiểm soát tình hình, đạt cấp độ 2 trong chống dịch - màu vàng (tức vùng có nguy cơ trung bình).

Nếu tình hình xấu hơn, các xã, xuất hiện thêm nhiều ổ dịch thì tỉnh mới xem xét nâng lên cấp độ 3 - màu cam, thuộc vùng nguy cơ cao, ông Phi La nhấn mạnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

UBND tỉnh Đắk Lắk vào cuộc vụ bệnh viện bị tố lạm thu test nhanh COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột đã tạm dừng việc cung cấp dịch vụ test nhanh COVID-19 (có thu phí) vì chưa xây dựng được bảng giá mới và đang trong thời gian giải quyết đơn thư tố cáo.

Đắk Lắk tạm dừng cấp giấy xác nhận ra, vào tỉnh

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng cấp giấy xác nhận ra vào tỉnh cho công dân có nhu cầu. Đây là biện pháp phòng dịch có trước đó, nhằm tạo điều kiện đi lại liên tỉnh cho dân, nhưng đã gây ra hiểu nhầm cho những người muốn rời địa phương để quay trở lại miền Nam làm việc trong ít ngày qua.

Doanh nghiệp Đồng Nai đón công nhân ở Đắk Lắk trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty Cổ phần Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai) chuẩn bị đón 400 công nhân ở Đắk Lắk và hàng trăm công nhân khác ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ trở lại Đồng Nai làm việc. Công ty này còn đang xin UBND tỉnh Đồng Nai được “đặc cách” đón số lao động này về tỉnh Đồng Nai và xin thêm vaccine để tiêm cho họ.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

UBND tỉnh Đắk Lắk vào cuộc vụ bệnh viện bị tố lạm thu test nhanh COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột đã tạm dừng việc cung cấp dịch vụ test nhanh COVID-19 (có thu phí) vì chưa xây dựng được bảng giá mới và đang trong thời gian giải quyết đơn thư tố cáo.

Đắk Lắk tạm dừng cấp giấy xác nhận ra, vào tỉnh

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng cấp giấy xác nhận ra vào tỉnh cho công dân có nhu cầu. Đây là biện pháp phòng dịch có trước đó, nhằm tạo điều kiện đi lại liên tỉnh cho dân, nhưng đã gây ra hiểu nhầm cho những người muốn rời địa phương để quay trở lại miền Nam làm việc trong ít ngày qua.

Doanh nghiệp Đồng Nai đón công nhân ở Đắk Lắk trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty Cổ phần Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai) chuẩn bị đón 400 công nhân ở Đắk Lắk và hàng trăm công nhân khác ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ trở lại Đồng Nai làm việc. Công ty này còn đang xin UBND tỉnh Đồng Nai được “đặc cách” đón số lao động này về tỉnh Đồng Nai và xin thêm vaccine để tiêm cho họ.