Xuất hiện ổ dịch nguy hiểm, TP.Vinh cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 17.8

QUANG ĐẠI |

Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Vinh hiện rất phức tạp, vì vậy việc thực hiện cách ly xã hội nhằm truy vết tối đa, phát hiện sớm các trường hợp F0 trong cộng đồng.

Để khống chế, kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với TP.Vinh từ 0h ngày 19.6.2021.

Theo nhận định của ngành y tế Nghệ An, ổ dịch Chợ đầu mối Vinh hết sức nguy hiểm; tồn tại khá lâu trong cộng đồng (8-12 ngày); lây lan nhanh; lan tỏa ra nhiều nơi trong tỉnh. Hiện đang còn có những trường hợp F0 trong cộng đồng… Ổ dịch Chợ đầu mối lần này phức tạp hơn lần trước rất nhiều lần.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề nghị TP.Vinh đẩy mạnh điều tra, truy vết; cách ly ngay các trường hợp F1; lấy mẫu xét nghiệm một cách khoa học...

Đồng thời, cần quản lý tốt các khu cách ly y tế tập trung, tránh lây nhiễm chéo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác truyền thông; chú trọng công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế ra công văn hỏa tốc về chùm ca bệnh COVID-19 ở Bắc Ninh

Thùy Linh |

Sáng 16.8, Bộ Y tế ban hành công văn hỏa tốc số 1198 gửi UBND Bắc Ninh và UBND thành phố Hà Nội về việc điều tra, xử lý trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Hôm nay (15.8), Việt Nam ghi nhận 9.580 ca COVID-19 mới, 5.519 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 15.8, Bộ Y tế cho biết từ 18h ngày 14.8 đến 18h30 ngày 15.8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.580 ca nhiễm mới. Hôm nay, có 5.519 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Dùng xông hơi “trị” COVID-19, bệnh nhi suýt thiệt mạng

M.A |

Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận ca cấp cứu một bệnh nhi bị bỏng nặng do gia đình dùng phương pháp xông hơi để... trị COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ Y tế ra công văn hỏa tốc về chùm ca bệnh COVID-19 ở Bắc Ninh

Thùy Linh |

Sáng 16.8, Bộ Y tế ban hành công văn hỏa tốc số 1198 gửi UBND Bắc Ninh và UBND thành phố Hà Nội về việc điều tra, xử lý trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Hôm nay (15.8), Việt Nam ghi nhận 9.580 ca COVID-19 mới, 5.519 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 15.8, Bộ Y tế cho biết từ 18h ngày 14.8 đến 18h30 ngày 15.8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.580 ca nhiễm mới. Hôm nay, có 5.519 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Dùng xông hơi “trị” COVID-19, bệnh nhi suýt thiệt mạng

M.A |

Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận ca cấp cứu một bệnh nhi bị bỏng nặng do gia đình dùng phương pháp xông hơi để... trị COVID-19.